,
221
444
Thể thao
thethao
/thethao/
1291982
Mueller không có đối thủ cho DH Cầu thủ trẻ XS nhất
1
Article
null
,

Mueller không có đối thủ cho DH Cầu thủ trẻ XS nhất

Cập nhật lúc 08:19, Thứ Bảy, 10/07/2010 (GMT+7)
,

Những pha đi bóng lắt léo của Pele 17 tuổi tại Thụy Điển, Franz Beckenbauer đã ra dáng một thủ lĩnh ở tuổi 20 trên đất Anh, Enzo Scifo, cũng với độ tuổi như thế, toả sáng dưới ánh mặt trời Mexico, và Michael Owen, lúc đó 18 tuổi, nhanh hơn tất cả ở Pháp, những cầu thủ trẻ đã để lại rất nhiều dấu ấn khó quên trong lịch sử World Cup.

TIN LIÊN QUAN
/chuyenmuc/quangcao/2010/images/vnnmobiad.gif
 
 
Tất cả những tên tuổi kể trên đều được bầu là cầu thủ trẻ hay nhất World Cup, bên cạnh Florian Albert (1962), Teofilo Cubillas (1970), Wladyslaw Zmuda (1974), Antonio Cabrini (1978), Manuel Amoros (1982), Roberto Prosinecki (1990), Marc Overmars (1994), Landon Donovan (2002) và Lukas Podolski (2006).

Còn Nam Phi 2010?

Trước khi giải diễn ra, trong danh sách 35 cầu thủ trẻ sinh đúng ngày hoặc sau ngày 1-1-1989, ngoài một số gương mặt đã được biết đến như Toni Kroos, Giovani dos Santos hay Thomas Mueller, số còn lại đều khá vô danh, chẳng hạn như Vincent Aboubakar và Pak Sung-Hyok.

Mô tả ảnh.
Muller: Một trong những ứng cử viên cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc.

Quá trình lựa chọn

Danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất của Hyundai sẽ được Hội đồng Nghiên cứu kỹ thuật của FIFA (TSG), gồm những tên tuổi như Cubillas, Gerard Houllier và Christian Karembeu, lựa chọn. Họ sẽ đánh giá cầu thủ qua những tiêu chuẩn sau:

- Kỹ thuật
- Phong cách thi đấu trẻ trung
- Tính sáng tạo và cảm hứng
- Chiến thuật và hiệu quả
- Sự ủng hộ của CĐV
- Hình mẫu cho các cầu thủ trẻ
- Thái độ fair-play

Không nói gì đến những tiêu chuẩn trên, phong độ và ảnh hưởng của tiền vệ Mueller tới lối chơi của đội tuyển Đức kể từ đầu giải tới nay đã đưa anh trở thành ứng cử viên số 1 cho danh hiệu Cầu thủ trẻ hay nhất. Điều đáng nói là Mueller đã không có đối thủ trong cuộc đua này khi Tây Ban Nha và Hà Lan, hai đội dự chung kết, không có cầu thủ trong danh sách xét duyệt. Vì thế, có thể khẳng định chắc chắn rằng, sau Podolski, Mueller là cầu thủ trẻ thứ hai liên tiếp của Đức có được danh hiệu này.

Danh sách 35 cầu thủ trẻ trong diện sinh đúng ngày hoặc sau ngày 1-1-1989

Vincent Aboubakar (Cameroon)
Dominic Adiyiah (Ghana)
Daniel Agyei (Ghana)
Jozy Altidore (Mỹ)
Andre Ayew (Ghana)
Holger Badstuber (Đức)
Ryad Boudebouz (Algeria)
Eric Choupo - Moting (Cameroon)
Giovani Dos Santos (Mexico)
Christian Eriksen (Đan Mạch)
Lukman Haruna (Nigeria)
Samuel Inkoom (Ghana)
Kim Bo-Kyung (Hàn Quốc)
Ki Sung-Yueng (Hàn Quốc)
Simon Kjaer (Denmark)
Rene Krhin (Slovenia)
Toni Kroos (Đức)
Lee Seung-Yeoul (Hàn Quốc)
Nicolas Lodeiro (Uruguay)
Marko Marin (Đức)
Joel Matip (Cameroon)
Tim Matavz (Slovenia)
Jonathan Mensah (Ghana)
Thomas Muller (Đức)
Sotiris Ninis (Hy Lạp)
Nicolas N’Koulou (Cameroon)
Pak Sung-Hyok (CHDCND Triều Tiên)
Javier Pastore (Argentina)
Radosav Petrovic (Serbia)
Xherdan Shaqiri (Thụy Sĩ)
Tommy Smith (New Zealand)
Miroslav Stoch (Slovakia)
Carlos Vela (Mexico)
Vladimir Weiss (Slovakia)
Chris Wood (New Zealand)
(Theo Thể thao Việt Nam)
,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,