,
221
10805
Chân dung - Phỏng vấn
chandungphongvan
/thethao/chandungphongvan/
1237753
HLV Calisto: "Công Vinh phải tự quyết định..."
0
Article
444
Thể thao
thethao
/thethao/
,

HLV Calisto: 'Công Vinh phải tự quyết định...'

Cập nhật lúc 13:29, Chủ Nhật, 27/09/2009 (GMT+7)
,

- Đêm qua, Leixoes SC đã thua Benfica 0-5 trong một trận đấu mà Công Vinh không được đăng ký vào danh sách thi đấu còn bản thân tiền đạo này đang bày tỏ mong muốn được về nước khoác áo ĐTQG. Về phía mình, HLV trưởng Calisto không từ chối cũng chẳng khẳng định mà chỉ trả lời ngắn gọn: Công Vinh phải đưa ra quyết định.

>> Công Vinh "nhớ" đội tuyển quốc gia

Tiền đạo Công Vinh đang muốn trở về thi đấu cho đội tuyển Việt Nam vào đầu tháng 11, ông có nhận được thông tin này từ phía cậu ấy hay không?

HLV Calisto: - Tôi không biết.

Nếu Công Vinh trình bày ý định của mình thì ông có đồng ý hay không?

- Đồng ý hay không đồng ý không phải là vấn đề của tôi. Công Vinh là một người đàn ông và cậu ấy phải đưa ra quyết định của mình.

Công Vinh trả lời PV của báo chí sau buổi tập. Ảnh: Hải Anh

Công Vinh (9) muốn thi đấu cho ĐTQG và HLV Calisto để anh quyết định Ảnh: Đức Anh

Vậy còn vấn đề không triệu tập các cầu thủ nhập quốc tịch vào ĐTQG thì sao?

- Đó không phải là quyết định của tôi. Tôi nhận được thông tin từ VFF là không được gọi các cầu thủ nhập quốc tịch vào ĐTQG. Bản thân tôi vẫn muốn gọi họ.

Nhiều nơi trên thế giới, ở một số nước châu Á và cả châu Âu chuyện đó vẫn diễn ra bình thường.

Với cá nhân tôi, cầu thủ nhập quốc tịch cho đội tuyển quốc gia chỉ từ 3 đến 4 người. Theo ý kiến của tôi, như vậy là đủ và nếu được quyền lựa chọn thì tôi cũng sẽ không thể triệu tập nhiều hơn 4 người.

Trở lại với công việc của đội U-23, ông đánh giá thế nào về chuyến tập huấn vừa qua tại Côn Minh (Trung Quốc)?

- Nói chung là tốt. Điều kiện khí hậu, tinh thần, thái độ của các cầu thủ và điều kiện tập luyện, mọi thứ đều ổn cả.

Thể lực của toàn đội bình thường, không có vấn đề gì cả và các cầu thủ đã cho thấy sự tiến bộ, tất nhiên là như vậy.

U-23 VSI

U-23 Việt Nam sẽ có một số trận giao hữu thay thế giải Tiền SEA Games Ảnh: V.S.I

Ông đã có trong đầu đội hình chính thức của U-23 Việt Nam hay chưa và khi nào sẽ tiết lộ?

- Tôi đã có đội hình chính, tất nhiên nhưng vấn đề không phải là bao giờ sẽ tiết lộ. Làm việc với cùng lúc 32 cầu thủ không phải dễ dàng gì nhưng cũng đã đến thời điểm nhận xét cầu thủ nào tốt, cầu thủ nào không tốt, cầu thủ nào tốt hơn cầu thủ nào.

Còn gút danh sách, tôi sẽ làm việc đó ngay khi có thể, đúng là việc tập luyện với tổng cộng 32 cầu thủ là không đơn giản.

Không tham dự giải Tiền SEA Games, vậy U-23 Việt Nam sẽ có kế hoạch tập luyện và thi đấu giao hữu nào để thay thế, thưa ông?

- Tôi sẽ suy nghĩ về vấn đề này, càng nhanh càng tốt. Có thể sang tuần tới, tôi sẽ xem xét đội bóng nào có thể thi đấu giao hữu với U-23 Việt Nam.

Theo tôi được biết, từ 1/10, nhiều CLB tại V-League đã bắt đầu tập trung trở lại và khi ấy, chúng tôi sẽ liên hệ để U-23 có thêm một số trận đấu tập, đó là một việc quan trọng và đã nằm trong kế hoạch.

Xin cảm ơn ông!

  • Chí Lâm (thực hiện)
,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,