,
221
10763
World Cup 2010
worldcup2010/
/thethao/worldcup2010/
1281831
Thắng Mexico, Capello vẫn điên tiết với ĐT Anh
1
Photo
444
Thể thao
thethao
/thethao/
,
Giao hữu quốc tế:

Thắng Mexico, Capello vẫn điên tiết với ĐT Anh

Cập nhật lúc 07:49, Thứ Ba, 25/05/2010 (GMT+7)
,

 - Kết thúc trận giao hữu trước thềm World Cup bằng chiến thắng cách biệt 3-1, nhưng màn trình diễn của "Tam sư" vẫn chưa thể khiến Fabio Capello hài lòng.

  • >> Capello: "Tuyển Anh có thể đánh bại mọi đối thủ"
  • >> Capello kêu gọi tuyển thủ Anh noi gương Rooney
  • >> Upson "sứt đầu, mẻ trán" sau buổi tập của ĐT Anh
  •  
    [video(16845)]

    Chỉ còn 2 tuần nữa là trái bóng World Cup bắt đầu lăn trên sân cỏ Nam Phi, nên đây là thời điểm quyết định giúp ĐT Anh lắp ghép đội hình, chiến thuật, cũng như để HLV Capello đưa ra những đánh giá cuối cùng về các học trò, trước khi rút ngắn danh sách xuống còn 23 cầu thủ.

    Kinh đánh đầu mở tỷ số lúc đầu trận. Ảnh: Getty
    Kinh đánh đầu mở tỉ số lúc đầu trận. Ảnh: Getty

    Mexico chính là đối thủ mà "Tam sư" chọn lựa đấu trên Wembley nhằm chuẩn bị cho trận mở mặn gặp Mỹ vào 12/6 ở Rustenburg. Kết thúc 90 phút, khán giả chủ nhà có thể hài lòng về mặt tỉ số, với chiến thắng 3-1. Tuy nhiên, Capello vẫn có lý do lo lắng và giận dữ sau khi tan trận.

    Ledley King đánh dấu trận cầu đầu tiên trong màu áo ĐTQG sau 3 năm bằng pha lập công bằng đầu từ sớm. Peter Crouch tiếp tục duy trì thành tích làm bàn ấn tượng với tình huống nhân đôi cách biệt dễ dàng. Nhưng đó chính là hai điểm sáng duy nhất của "Tam sư" trong hiệp một.

    Với đội hình nhiều xáo trộn, ĐT Anh thi đấu rời rạc và thiếu hẳn sự gắn kết. Nhờ dàn cầu thủ có chất lượng kỹ thuật tốt, Mexico mới là đội kiểm soát khu trung tuyến và nhiều phen uy hiếp khung thành Robert Green.

    Bản thân thủ môn West Ham phải hai lần trổ tài cản phá cú dứt điểm nguy hiểm từ chân Carlos Vela. Ngoài ra, cột dọc cũng một lần cứu thua cho ĐT Anh sau pha cứa lòng trúng cột dọc của Carlos Salcido.

    Đoàn quân HLV Capello phòng ngự khá chủ quan và mắc nhiều sai sót nên không ngạc nhiên khi Franco rút ngắn cách biệt cho đội bóng Trung Mỹ. Dẫu vậy, Glen Johnson đã làm bàn "chốt hạ" đầu hiệp hai bằng cú nã rocket tuyệt đẹp.

    Mexico gây ra nhiều khó khăn cho ĐT Anh - Ảnh: Getty

     "Tam sư" giờ chỉ còn đá thêm duy nhất một trận giao hữu với Nhật Bản tại Áo vào cuối tuần này, trước ngày Capello ấn định danh sách đi Nam Phi. Dẫu vậy, hẳn lúc này chiến lược gia người Italia đang khá đau đầu, bởi nhiều vị trí vẫn chưa ăn khớp với toàn đội.

    Trở lại cùng diễn biến chính, Capello thử nghiệm hàng loạt nhân tố như Baines, Carrick, Milner nên ĐT Anh nhập cuộc khá chậm chạp. Ngay phút thứ 5, CĐV chủ nhà thót tim khi Franco xử lý khôn ngoan trong vòng cấm, khiến King lố đà trước lúc dứt điểm sạt xà.

    Với hàng tiền vệ xáo trộn, ĐT Anh tấn công khá nhạt nhòa. Gerrard dính chấn thương ở vùng đầu và phải khâu 4 mũi nên phong độ suy giảm. Tuy nhiên, đội bóng áo trắng lại tìm được bàn khai thông bế tắc bất ngờ phút 17.

    Bắt nguồn từ quả phạt góc, Crouch đánh đầu chuyền cho King để trung vệ Tottenham lắc đầu nối mở tỉ số cuộc chạm trán. Có bàn làm lưng vốn, nhưng lối đá của ĐT Anh vẫn không sáng sủa hơn là bao.

    Mexico nắm quyền kiểm soát cuộc chơi và thường xuyên gây lúng túng cho hàng thủ đối phương bằng những pha phối hợp nhuần nhuyễn ở cự ly ngắn.

    Điển hình là tình huống phút 29, Dos Santos bật tường ăn ý với Vela, và tiền đạo Arsenal có cơ hội đối mặt Green. Tiếc rằng, cú sút cuối cùng không thắng được thủ môn 29 tuổi này.
     

    Johnson ghi bàn thắng đẹp mắt đầu hiệp hai - Ảnh: Getty

    Ngay sau đó, Salcido rẽ từ biên trái vào trung lộ rồi cứa lòng hóc hiểm. Green đã chôn chân đứng nhìn, nhưng bóng lại đập trúng cột dọc bật ra. Sau tình huống trên, Capello nổi cáu chạy ra đường biên, chỉ đạo khá gắt gao.

    Phút 35, cũng xuất phát từ tình huống phạt góc, Gerrard tạt vào để Rooney đánh đầu cận thành, buộc thủ môn Mexico đấm bóng đập xà ngang bật lại. Và Crouch chớp thời cơ rất nhanh, lập công trên vạch vôi nhân đôi cách biệt.

    Thời gian bù giờ hiệp một, Franco rút ngắn cách biệt cho Mexico bằng cú đệm nhẹ nhàng ngay trước cầu môn. Qua giờ giải lao, "Don Fabio" thực hiện 3 sự thay đổi về nhân sự, khi tung Carragher, Defoe và Hart vào sân.

    Nỗ lực lật ngược thế cờ của "Tricolors" bị dập tắt ngay phút 47. Glen Johnson solo hoàn hảo từ biên phải tiến vào trung lộ rồi dứt điểm bằng chân trái đẹp miễn chê, không cho thủ thành Perez cơ hội cản phá.

    Hiệp hai diễn ra với tốc độ chậm hơn, và Rooney đã có thể ghi tên mình vào bảng tỉ số lúc cuối trận với pha lốp bóng khá kỹ thuật. Mặc dù vậy, hậu vệ Rodriguez đã kịp lùi về phá giải nguy ngay trên vạch vôi. 

    Đội hình ra sân:

    Anh: Green (Hart 46’), Glen Johnson, Ferdinand (Carragher 46’), King, Baines, Walcott (Lennon 77’), Gerrard, Carrick (Huddlestone 61), Milner (Adam Johnson 85), Crouch (Defoe 46), Rooney.
    Mexico: Perez, Juarez, Aguilar (Barrera 52’), Marquez, Salcido, Osorio, Torrado, Rodriguez, Giovani (Blanco 72’), Franco (Hernandez 46’), Vela (Guardado 62’).

    Bàn thắng: King 17, Crouch 35, Glen Johnson 47’ - Franco 45’.

    • Tuấn Thành
    ,
    Gửi cho bạn bè In tin này
    Ý kiến của bạn
    ,
    ,
    ,
    ,