"Với Trần Ngọc Phong, không có chuyện 'ngôi sao' trong việc chọn diễn viên"
13:47' 22/08/2003 (GMT+7)
"Ba người đàn ông" của đạo diễn Trần Ngọc Phong.

(VietNamNet) - Biển Đợi, một bộ phim nhựa mới hoàn thành của Hãng phim Giải Phóng sẽ được tung ra trong đợt Quốc Khánh 2/9. Thực hiện bộ phim này là đạo diễn Trần Ngọc Phong, người luôn có những cú đột phá ấn tượng trong việc chọn diễn viên. Đây là bộ phim nhựa thứ 3 của anh sau thành công của Trận chiến cuối cùng Ba người đàn ông. Trần Ngọc Phong có rất nhiều chuyện thú vị để kể với độc giả VietNamNet xung quanh việc thực hiện Biển Đợi.

- Anh có thể cho biết qua về nội dung phim?

- Bộ phim nói về lớp trẻ với những cung cách làm ăn mới. Họ cùng sinh ra và lớn lên từ một làng biển. Sau khi học xong ĐH trên thành phố, họ cùng quay trở lại quê hương với ước vọng làm giàu và được cống hiến. Song mỗi người đều có những suy nghĩ và cung cách làm ăn riêng, có người trở về với nghề đánh cá truyền thống nhưng có người lại "tận diệt" môi trường để làm giàu. Chính từ đây xung đột đã xảy ra. Cuộc sống tốt đẹp luôn dành cho những người bảo vệ môi trường và hướng về truyền thống còn những kẻ có mưu đồ làm giàu bất hợp pháp và bất chấp thủ đoạn thì nhận được một kết cục xứng đáng. Gieo gió ắt sẽ gặt bão, ý nghĩa của bộ phim cũng là ở chỗ đó.

- Nội dung phim liên quan nhiều đến sông nước, vậy "Biển đợi" được quay chủ yếu ở đâu?

- Chúng tôi thực hiện phần lớn các cảnh quay ở Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Cảnh sắc ở đây thật tuyệt vời.

- Anh nổi tiếng là đạo diễn không có khái niệm về "sao", việc chọn diễn viên lần này chắc cũng đáng nói?

- Những gương mặt trong Biển đợi đều là các gương mặt mới. Vào vai nam, nữ chính đều là  sinh viên năm thứ nhất của ĐH Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Chính vì vậy, họ chưa được học chút gì về diễn xuất cả. Song tôi lại thích sự mới mẻ đó.

- Anh có cảm thấy rằng làm như thế là hơi "liều", nhất là đối với một bộ phim nhựa?

- Nhiều người cũng cho rằng tôi là kẻ liều mạng. Nhưng từ trước đến nay tôi luôn là người mạnh dạn trong việc chọn những người mới, miễn là hợp vai. Do đó, làm việc với họ vừa khó lại vừa dễ. Tôi rất hài lòng về dàn diễn viên của mình, song làm tôi hài lòng nhất chính là Thuỳ Linh, người đảm nhận vai nữ chính. Chưa một lần đóng phim chính là lợi thế của cô ấy. Tôi có cảm giác Thuỳ Linh như một tờ giấy chưa có ai vẽ lên, cô ấy diễn rất mộc mạc.

- Điều ấn tượng nhất khi anh thực hiện bộ phim này?

- Tôi thấy khó nhất là những cảnh thực hiện dưới biển. Bạn cũng biết là những máy quay phim nhựa khi thực hiện dưới nước vô cùng "nguy hiểm" vì phương tiện của ta không hiện đại như nước ngoài. Giá một chiếc máy quay cũng lên đến 100.000 USD, sơ suất là "chết" như chơi. Có khi phải bán cả gia tài đi để đền. Do đó, chúng tôi đã phải làm một cách rất thủ công là để máy quay trong một cái thùng mica để có những cảnh quay đẹp.

- Dự định mới của anh trong thời gian tới?

- Với một đạo diễn, có khi phải vài năm mới làm được một phim nhựa nên sắp tới tôi sẽ làm phim truyền hình.

- Cảm ơn anh và chúc "Biển đợi" thành công!

  • Bích Hạnh (Thực hiện)

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Phục chế và phát hành một số phim của Charlie Chaplin (21/08/2003)
Chùm ảnh về phim "Bí mật ngôi mộ cổ II" (21/08/2003)
'Gái nhảy' đi liên hoan phim Châu Á - Thái Bình Dương (20/08/2003)
Album nhạc phim "Bad Boys II" được ưa chuộng hơn phim chính (19/08/2003)
'Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Công' - Một phim cách mạng hấp dẫn (19/08/2003)
"Freddy vs. Jason" chiếm ngôi "S.W.A.T." (18/08/2003)
Kết bạn với "Sun Hee & Jin Hee" (17/08/2003)
"S.W.A.T." thống trị bảng xếp hạng phim ăn khách nhất tuần qua (11/08/2003)
Phim chưởng sẽ chiếm lĩnh màn ảnh nhỏ? (11/08/2003)
Một hướng đi mới cho phim truyền hình? (09/08/2003)
"Điện ảnh chiều thứ bảy": Khen nhiều, chê cũng nhiều (08/08/2003)
Nhà văn Nguyễn Kim Ánh sẽ 'kiện đến cùng' (08/08/2003)
Tài tử Schwarzenegger tranh cử thống đốc (07/08/2003)
'Rác như bảo tàng văn hoá của cả một xã hội'' (07/08/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang