Chân dung 100 ngôi sao hàng đầu Hollywood
Fred Astaire
19:09' 05/02/2004 (GMT+7)
Hôm nay (5/2), VietNamNet xin mời các bạn làm quen với Fred Astaire, nam tài tử điện ảnh với những vũ điệu mê hồn của thế kỉ 20.

Fred Astaire cùng Ginger Rogers trong "Swing Time".

Fred Astaire có tên khai sinh là Frederick Austerlitz (gốc Áo) được coi là diễn viên múa vĩ đại nhất của thế kỉ 20. Ông sinh ngày 10/5/1899 tại Omaha, Nebraska, Mỹ. Chính tại nơi này, Austerlitz cùng chị gái của mình là Adele bắt đầu những bài tập nhảy đầu tiên - bước đệm căn bản đưa họ tới với sân khấu tạp kĩ và sau đó là sân khấu Broadway.

Đến năm 1904, sau một thời gian dài tập luyện, Austerlitz cùng chị gái lần đầu tiên trình diễn trên sân khấu tạp kĩ tại New Jersey. Cái tên Fred Astaire ra đời từ đó. Fred Astaire đã thực sự tỏa sáng trên sân khấu múa với những bước nhảy điêu luyện và phong cách hớp hồn người.

Chân dung Fred Astaire.

Từ thành công trên sân khấu múa, Astaire bắt đầu thử sức ở lĩnh vực điện ảnh. Bộ phim đầu tiên mà Astaire đóng là với Joan Crawford. Tuy nhiên phải đến khi Astaire gặp Ginger Rogers, người bạn diễn thứ 2 thì ông mới thực sự tỏa sáng trong lĩnh vực này. Cùng với Rogers, Astaire đã thể hiện xuất sắc vai diễn trong 10 bộ phim ca nhạc gây tiếng vang lớn trong làng điện ảnh nước Mỹ. Những ca khúc kinh điển của các nhạc sĩ có tên tuổi đều được giới thiệu trong những bộ phim do Astaire và Rogers thủ vai.

Fred Astaire cùng Eleanor Powell trong "Broadway Melody of 1940".

Ngoài Gingers, Astaire còn có nhiều bạn nhảy "quyến rũ" khác, phải kể đến như Rita Hayworth, Judy Garland, Cyd Charisse và Audrey Hepburn, song dường như không ai có thể để lại ấn tượng sâu sắc với Astaire như Gingers.

Trong toàn bộ cuộc đời làm diễn viên điện ảnh, Fred Astaire đã tham gia hơn 40 phim bao gồm cả phim ca nhạc và kịch. Ông còn tham gia vào 16 chương trình biểu diễn trên truyền hình. Astaire được nhận giải thưởng của Viện Hàn lâm Điện ảnh nghệ thuật Mỹ năm 1950. Ông qua đời năm 1987.

Các phim chính do Fred Astaire thủ vai

Chiếc mũ chóp cao (Top Hat) - năm 1935
Thời điểm đổi thay (Swing Time) - năm 1936
Hãy cùng khiêu vũ (Shall we dance) - 1937
Quán trọ ngày nghỉ (Holiday Inn) - năm 1942
Em không bao giờ đáng yêu hơn (You were never lovelier) - năm 1942
Cuộc diễu hành ngày lễ Phục sinh (Easter Parada) - năm 1948
Gia đình Barkley ở Broadway (The Barkley of Broadway) - năm 1949
Chiếc xe của ban nhạc (The Band Wagon) - năm 1953
Khuôn mặt khôi hài (Funny Face) - năm 1957
Trên bãi biển (On the beach) - năm 1959

Dưới đây là những ngôi sao Hollywood đã được VietNamNet giới thiệu:

Julie Andrews 

(Huyền Trang - Theo Nguồn nước ngoài) 

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Đạo diễn Ngô Vũ Sâm: "Làm phim là sứ mệnh của tôi" (05/02/2004)
"Con đường âm nhạc" - chương trình mới của Đài THVN (05/02/2004)
Drew Barrymore đã có tên trên Đại lộ danh vọng (05/02/2004)
Julie Andrews (04/02/2004)
Oscar 2004 - Bộ phim nào sẽ đăng quang? (04/02/2004)
TFS đột phá làm phim phiêu lưu viễn tưởng (04/02/2004)
"Cold Mountain" thất bại vì chọn sai thời điểm phát hành (03/02/2004)
Chân dung 100 ngôi sao hàng đầu Hollywood (03/02/2004)
Cơn bão hip-hop tấn công các rạp Bắc Mỹ (03/02/2004)
10 cặp đôi “dở nhất” trong lịch sử điện ảnh (02/02/2004)
''Bên cầu dệt lụa'' hứa hẹn nhiều hấp dẫn (02/02/2004)
"Yêu là cưới...?" - hương vị đặc biệt cho Ngày lễ Tình yêu (31/01/2004)
Ai sẽ giành tượng vàng Oscar cho giải "Nữ diễn viên xuất sắc nhất"? (30/01/2004)
Tái hiện "Bên cầu dệt lụa" với Nhà hát Truyền hình tháng 1/2004 (30/01/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang