VN tham dự LHP quốc tế Bangkok 2005
12:02' 15/01/2005 (GMT+7)

Không như những lễ khai mạc hào nhoáng trước đây, Liên hoan phim quốc tế Bangkok (BKKIFF) 2005 đã được diễn ra theo tinh thần tương trợ các nạn nhân của vụ động đất - sóng thần.

Soạn: AM 245613 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
"Mùa len trâu" cũng tham dự LHP quốc tế Bangkok 2005

Nhân viên đại sứ quán hoặc lãnh sự quán sáu nước có phim trình chiếu khai mạc đã đọc diễn văn trợ giúp nhằm gây quĩ ủng hộ của đất nước mình - theo lời kêu gọi của ban tổ chức BKKIFF. Một phút thinh lặng để tưởng nhớ các nạn nhân đầu mỗi suất chiếu.

Ban tổ chức BKKIFF vừa công bố 28 phim dự tranh giải ở hai thể loại chính của liên hoan. Theo số 13 phim tranh giải Golden Kinnaree ở lãnh vực phim quốc tế, có một số phim đã từng thắng lớn tại các liên hoan phim quốc tế trước đây như: The Motorcycle Diaries của đạo diễn Walter Salles, Clean của Olivier Assayas (mang về cho Trương Mạn Ngọc giải diễn viên chính xuất sắc tại Cannes vừa qua), Vera Drake - giải Sư tử vàng của đạo diễn Mike Leigh, Old Boy - một giải khác của Cannes với đạo diễn Hàn Quốc Park Chan-Wook; bên cạnh các phim khá mới như The Shutter - phim kinh dị của Thái Lan hay Red Dust - phim chiếu khai mạc của Nam Phi.

Dự tranh ở lĩnh vực phim ASEAN là 15 phim của 7 nước Đông Nam Á. VN có phim dự tranh là Mùa len trâu của Nguyễn Võ Nghiêm Minh. Malaysia cũng hai phim tham dự, trong khi chủ nhà và Philippines mỗi nước bốn phim. Các phim còn lại đến từ Indonesia, Singapore và Myanmar - cũng là lần đầu tham gia.

Các giải thưởng đã được công bố

Soạn: AM 245615 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Đạo diễn Joel Schumacher

Joel Schumacher được nhận giải thành tựu sự nghiệp. Ông được xem như đạo diễn đã khai mở tài năng cho các diễn viên trẻ Demi Moore, Rob Lowe, Ally Sheedy, Emilio Estevez, Judd Nelson và Andrew McCarthy.

Các phim thành công và được đánh giá cao của đạo diễn 66 tuổi này gồm có  The Lost Boys (1987), Flatliners (1990), Dying Young (1991), Falling Down (1993), The Client (1994), A Time to Kill (1996), 8MM (1999), Tigerland (2000) và Phone Booth (2003).

Phim mới nhất của Schumacher là The Phantom of the Opera đang nằm trong bảng xếp hạng khu vực Bắc Mỹ. Với chừng đó gia tài, đa số là các phim kinh dị rởn tóc gáy, ông xứng đáng được trao giải Thành tựu sự nghiệp của BKKIFF.

Giải ống kính pha lê trao cho Rodrigo Prieto để ghi nhận những đóng góp của nhà quay phim người Mexico này. Cameraman có cuốn phim ngắn từ năm lên 10 đã thành công với các giải thưởng của Ariel (với phim Amores Perros - cùng đoạt giải Ếch vàng của CamerImage), giải quay phim xuất sắc của Liên hoan phim San Sebastian cho Un Embrujo

Ông là tay máy cừ khôi cho đạo diễn Oliver Stone trong Alexander với những cảnh quay tại Thái Lan. Prieto vừa mới quay xong Brokeback Mountain của Ang Lee. Những thành tựu của Prieto sẽ được mang ra mổ xẻ trong một buổi thảo luận chuyên đề vào 20-1.

Tri ân đặc biệt ở lãnh vực hoạt hình cho Gabor Csupo. Sinh ra tại Hungary sau đó chuyển đến Stockholm để làm việc 1975. Tại đây anh gặp Arlene Klasky, nhà thiết kế đồ họa người Mỹ, và thành lập nên công ty mang tên hai người - Klasky Csupo, một trong những studio phim hoạt hình tiên phong của thế giới, khá phổ biến với các show hoạt hình như The Simpsons, Duckman and Rugrats.

Hãng Klasky Csupo cũng là hãng phim giành vô số giải thưởng của Emmys và Cable Ace Awards. Những cuốn phim của Csupo được đánh giá là mang tính nhân văn cao kết hợp kĩ thuật công nghệ trong làm phim hoạt hình. Đó là lí do để BKKIFF chọn tôn vinh Csupo và vinh dự trình chiếu cuốn phim mới nhất của ông, The Immigrants, tại đây.

BKKIFF không chỉ là cuộc là cuộc tranh tài của các phim quốc tế và châu lục. Liên hoan còn là nơi giao dịch phim ảnh, bên cạnh các hoạt động hội thảo chuyên đề. Vô số các phim lớn và mới nhất của thế giới, phần lớn được sản xuất 2004, được trình chiếu trong suốt 11 ngày liên hoan (từ 13 đến 24-1), với hi vọng bán sạch 100.000 vé để đóng góp vào quĩ ủng hộ các nạn nhân thảm họa sóng thần.

Một phim kinh điển được chú ý nhất tại liên hoan là The Sound of Music cũng được trình chiếu trong chương trình phim đặc biệt suốt mùa liên hoan. Khán giả xem phim sẽ được hát theo các ca khúc tuyệt vời trong cuốn phim nhạc kịch từng giành năm giải Oscar này.

(Theo Tuổi trẻ)

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Truyền hình trực tiếp = sự cố + nhân lực +... (14/01/2005)
Phim truyền hình VN mới "chạm" đến chuyên nghiệp (13/01/2005)
Phim "teen" Việt Nam: Đất rộng người thưa! (13/01/2005)
LH Truyền hình TQ 2005: Phóng sự "chuyển" nhất (13/01/2005)
Hoa hậu Điện ảnhThanh Xuân và bí quyết sắc đẹp (13/01/2005)
Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền làm MC (12/01/2005)
Đêm nhạc ủng hộ nạn nhân sóng thần (11/01/2005)
Chờ xem phim sitcom kiểu Việt Nam (11/01/2005)
Săn lùng kịch bản hài (11/01/2005)
Phim Việt Nam làm quen với công nghệ mới (11/01/2005)
"Nhật ký tiểu thư Jones 2": Phim hay cho mùa Valentine (09/01/2005)
Sẽ có một "mùa" phim lịch sử Việt Nam? (09/01/2005)
Ấn Độ cấm hôn trên màn ảnh! (08/01/2005)
"Sát nhân bí ẩn", phim hành động pha ca múa (08/01/2005)
Xem tiep Tro ve dau trang