"Hồi sinh" cho cổ vật VN nhờ phương pháp hiện đại
14:00' 24/11/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - Sáng nay (24/11), Bảo tàng Lịch sử VN khai mạc một hội thảo kéo dài 2 ngày, bàn về việc bảo quản và phục dựng hiện vật trong các bảo tàng hiện nay.

Soạn: AM 203362 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Cán bộ của Bảo tàng LSVN và Chuyên gia Bỉ đang thực hiện công việc bảo quản hiện vật bằng phương pháp hiện đại ngay tại Bảo tàng LSVN

Đến tham dự hội thảo có các nhà khoa học trong và ngoài nước làm việc trong lĩnh vực bảo tồn di sản văn hoá; đại diện các bảo tàng trung ương và địa phương. Các tham luận nhằm trao đổi về bảo quản phục chế cổ vật trên quan điểm của cả phương Đông và phương Tây. Hội thảo cũng giới thiệu những thành quả của Dự án kéo dài 3 năm (2001-2004) vừa kết thúc giữa Bảo tàng LSVN và Mariemont (Bỉ), thông qua Tổ chức Thúc đẩy và phát triển giáo dục ở nước ngoài của cộng đồng người Bỉ tại VN (APEFE).

Soạn: AM 203368 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Một góc hình ảnh của triển lãm "Sự hồi sinh" khai mạc chiều nay tại Bảo tàng LSVN

Qua 3 năm, dự án đã thực hiện nhiều buổi tập huấn giới thiệu cho một số bảo tàng trên cả nước các phương pháp hiện đại của Bỉ về bảo quản phục chế hiện vật như sử dụng các hóa chất chuyên dụng, đèn lúp, kính hiển vi phóng đại, máy mài, máy phun cát... Đặc biệt, một phòng thí nghiệm bảo quản phục dựng khá hiện đại cũng vừa ra đời tại Bảo tàng LSVN bằng số tiền tài trợ của dự án.

Khí hậu ẩm thấp, độ ẩm trung bình trên 80%, những đặc điểm khí hậu đó của VN là môi trường lợi cho các loại vi sinh vật, côn trùng, nấm mốc phát triển, huỷ hoại hiện vật, ăn mòn kim loại. Trong điều kiện đó, ngành bảo quản hiện vật bảo tàng của VN rơi vào một tình trạng khốn đốn về nhiều mặt. Kho bảo quản và trang thiết bị tương đối hiện đại là thứ xa xỉ hầu như chỉ có ở các bảo tàng của các thành phố lớn. Các bảo tàng quốc gia có phòng Kỹ thuật bảo quản thì trình độ của đội ngũ cán bộ bảo quản lại đáng lo ngại. Vì vậy, một phòng bảo quản phục dựng hiện vật vừa ra đời ở Bảo tàng Lịch sử VN là một dấu hiệu đặc biệt tốt. 

Nhân dịp này, 17h chiều nay (24/11), Bảo tàng LSVN khai mạc một phòng trưng bày mang tên "Sự hồi sinh" giới thiệu về công việc bảo quản và phục dựng hiện vật gốm và kim loại.

  • D.Diễm
Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Hoa hậu Mexico đứng đầu "Top fashion model" (24/11/2004)
Đang giao lưu với Tự Long - Xuân Bắc - Thu Hương (24/11/2004)
Giới trẻ bị ảnh hưởng văn hóa nước ngoài như thế nào? (23/11/2004)
"Nên chấm dứt khảo cổ kiểu... ăn theo" (23/11/2004)
Hoa hậu Thế giới 2004 và kỷ lục Guinness mới (23/11/2004)
Sẽ không khai quật thám sát đường Nguyễn Tri Phương! (22/11/2004)
Nhiều khả năng không có giải vàng! (22/11/2004)
Trung Quốc đứng đầu Top Model of the World 2004 (22/11/2004)
Lễ hội văn hóa Việt - Nhật: Thành công vượt dự kiến (21/11/2004)
Lần đầu tiên NT dân gian Việt Nam đến Châu Phi (21/11/2004)
Shermain Jeremy - Người đẹp tài năng (20/11/2004)
Hà Nội: Đình chỉ thi công đường Nguyễn Tri Phương (20/11/2004)
45% tiết mục có giải thưởng? (19/11/2004)
Ngày hội đã bắt đầu (19/11/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang