221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
1261477
Giết quản lý khách sạn, cướp xe của khách
0
Article
null
Giết quản lý khách sạn, cướp xe của khách
,

- 3 nhân viên khách sạn bàn nhau giết người quản lý để cướp 2 xe máy của khách vào nghỉ.

Ngày 2/2, cơ quan CSĐT công quận 10 đã khởi tố vụ án hình sự, bắt tạm giam Thạnh Thanh Nhựt (SN 1986, ngụ huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng), Nguyễn Công Minh (SN 1990, quê huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) đồng thời phát lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Trọng Hiếu (SN 1987, ngụ thị trấn Bến Cầu, Tây Ninh) về hành vi “Cướp tài sản”.

Theo cơ quan CSĐT, 3 đối tượng trên làm nhân viên của 2 khách sạn T.H và H.N.M (nằm trên đường Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10) từ đầu tháng 12/2009 do cùng một người làm chủ.

Khoảng 1h ngày 22/02/2009, Hiếu rủ Nhựt và Minh tập trung lại khách sạn T.H để lên kế hoạch cướp tài sản và được 2 “chiến hữu” đồng ý. Chờ khi khách sạn vắng khách, Hiếu dùng dao Thái Lan chuẩn bị từ trước xông đến quầy lễ tân khống chế anh Trương Thanh Bình, quản lý khách sạn T.H (SN 1973, ngụ phường 12, quận 10) và đe dọa “Nếu la lên tao sẽ cắt cổ chết”.

Nhựt và Minh bị trinh sát hình sự bắt giữ sau khi tiêu xài hết số tiền bán xe cướp được. Ảnh: Quốc Quang

Trong khi đó, Nhựt và Minh bẻ khoá hai xe máy, gồm một xe Dream, 1 xe Max II của khách rồi cả 3 tẩu thoát lên biên giới phía Tây Ninh, tiếp đó chúng bán xe lấy tiền.

Qua truy xét, ngày 1/2, trinh sát hình sự công an quận 10 đã bắt giữ được Nhựt và Minh khi 2 đối tượng đang vạ vật tại một quán cà phê trên đường Sư Vạn Hạnh sau khi tiêu xài hết tiền bán xe cướp được.

Tại cơ quan CSĐT, hai đối tượng khai nhận trước khi gây án, Hiếu đã bàn với bọn chúng sẽ ra tay giết quản lý khách sạn trước sau đó mới cướp. Do Nhựt và Minh không đồng ý nên kế hoạch thay đổi, bọn chúng chỉ khống chế bằng dao rồi cướp. Hiện công an quận 10 đang truy bắt Hiếu và thu hồi 2 xe máy tang vật.

Trong một diễn biến khác, cùng ngày cơ quan CSĐT công an quận 10 đã ra quyết định bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Trung Quyết (SN 1981, ngụ huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh) về ‘Hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Giảng viên dỏm Nguyễn Trung Quyết tại cơ quan CSĐT. Ảnh: Quốc Quang

Trước đó, khoảng 11h ngày 25/12/2009 Quyết lấy tên là Hùng gọi điện thoại cho công ty kinh doanh điện thoại Thiện Minh trên đường Lê Hồng Phong, phường 10, quận 10 giới thiệu là giảng viên Trường Đại học Bách Khoa (ĐHBK) TP.HCM đặt mua 6 điện thoại Iphone với giá 15,2 triệu/chiếc và hẹn giao hàng tại Phòng Đào tạo Trường ĐHBK.

Khoảng 30 phút sau, 2 nhân viên của cộng ty Thiện Minh đến ĐHBK giao 6 điện thoại như yêu cầu của khách. Sau khi nhận hàng Quyết nói 2 nhân viên ngồi chờ ở Phòng Điện - điện tử để lên phòng kế toán làm thủ tục quyết toán rồi trả.

Sau đó Quyết trốn ra bằng đường cổng sau của ĐHBK. Ngày 30/1, 2 nhân viên từng bị gài bẫy “điệu hổ ly sơn” phát hiện Quyết đang giao dịch mua điện thoại của công ty khác nên báo công an quận 10 bắt giữ.

Tại cơ quan CSĐT, Quyết đã thừa nhận hành vi lừa đảo của mình. Đối tượng khai nhận sau khi lừa đảo đã mang số điện thoại trên bán cho 1 đối tượng tên Cường ở Đồng Nai được 60 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT công an quận 10 đang củng cố hồ sơ khởi tố.

  • Quốc Quang
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,