221
454
Hình sự
phapluat
/xahoi/phapluat/
1256450
Tức giận mua xăng đốt vợ và hai con
0
Article
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
Tức giận mua xăng đốt vợ và hai con
,

- Ngày 6/1, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, y án sơ thẩm tuyên phạt Phạm Văn Nghiên (43 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức, TP.HCM) 18 năm tù về hai tội “giết người” và “hủy hoại tài sản”

Theo bản án sơ thẩm, năm 2001, sau khi ly thân với vợ cũ, Phạm Văn Nghiên từ Ninh Bình vào TP.HCM sinh sống bằng nghề chạy xe lam chở rác tại quận Thủ Đức.

Tại đây, cùng cảnh “rổ rá cạp lại”, Nghiên và chị N.T.C.(35 tuổi) quyết định “góp gạo thổi cơm chung”, chị C. đã có hai người con riêng. Sau thời gian đầu đầm ấm, cuộc sống gia đình nảy sinh nhiều mâu thuẫn.

Ngày 12/6/2008, do tức giận, Nghiên lẳng lặng đi mua 250.000 đồng tiền xăng bỏ vào can cất giấu. Khoảng 23h cùng ngày, thấy chị C. và hai con riêng lên gác ngủ, Nghiên nảy sinh ý định dùng xăng đốt chết cả nhà rồi tự sát. Khi mùi xăng nồng nặc bốc lên, chị C. bừng tỉnh đánh thức hai con.

Đúng lúc ấy, tên “chồng hờ” châm lửa đốt vào đống lốp xe, quần áo do bị cáo đã tưới xăng chất giữa nhà. Mặc những lời kêu cứu của các nạn nhân, Nghiên ra sức cản trở chị C. tháo chạy. Rất may, sau đó vụ việc được can thiệp, cả gia đình được đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết. Tỷ lệ thương tật của chị C. là 14%, hai người con cũng lần lượt bị thương mức 10% và 42% vĩnh viễn.

Xét xử sơ thẩm, TAND quận Thủ Đức tuyên phạt Nghiên mức án 17 năm tù về tội “giết người”, 1 năm tù về tội “hủy hoại tài sản”, tổng hợp hình phạt với bị cáo là 18 năm tù, buộc bị cáo bồi thường cho những người bị hại hơn 100 triệu đồng.

Bị cáo làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng xét thấy hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội nên cần có mức án nghiêm. Từ đó, tòa bác đơn kháng cáo, y án sơ thẩm.

  • Vũ Như

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,