221
450
Bạn đọc - Pháp luật
bandocviet
/bandocviet/
1000454
Dư luận bất bình với việc bán hàng đa cấp "lừa" dân
1
Article
null
Dư luận bất bình với việc bán hàng đa cấp 'lừa' dân
,

(VietNamNet) - Phản ánh về tình trạng bán hàng đa cấp đang lan tràn hiện nay, rất nhiều ý kiến tỏ ra không hài lòng với kiểu kinh doanh này và cho rằng đây là một kiểu lừa dối người tiêu dùng. Có độc giả còn đề nghị công an phải vào cuộc để chấn chỉnh và ngăn chặn tình trạng này.  

 

>> Kỳ 2: "Nghệ thuật thôi miên" kiểu... đa cấp

>> Kỳ 1: Mãnh lực của "hoa hồng" 

 

ban

Có thể kiếm tiền nhanh và làm giàu với những sản phẩm như thế này không?


Bức xúc với kiểu bán hàng này


Sau khi đọc bài báo này tôi cũng hết sức phẫn nộ, vì cháu tôi hiện nay cũng là sinh viên học tại Hà Nội, cũng từng bị lôi kéo tham gia vào mạng lới bán hàng đa cấp. Tôi đã phải cho cháu tôi 3.000.000đ để trả nợ. Khi vụ việc xảy ra, tôi có đến tận trụ sở của Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy để tìm hiểu và giải quyết vụ việc. Nhưng tôi thấy họ ’’lừa đảo’’ có hệ thống. Họ trình bày hợp đồng và giấy phép được nhà nước cấp. Bản thân tôi cũng làm nghề kinh doanh thương mại, tôi thấy hoạt động bán hàng đã cấp của Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy là chỉ nhằm lừa đảo chứ không phải là kinh doanh thực sự. Theo tôi được biết, hiện nay còn có 1 vài công ty khác hoạt động bán hàng đa cấp và mở chi nhánh tại các tỉnh, chủ yếu là bán các sản phẩm chăm sóc sức khoẻ. Tôi nghĩ, Nhà nước cần có biện pháp để chấm dứt ngay những hoạt động này. Tôi rất hoan nghênh bài báo này vì nó góp phần giúp các bạn sinh viên nắm bắt thêm thông tin để tránh bị lừa phải nợ nần chống chất, bỏ dở việc học hành. Nguyễn Văn, Việt Trì, Phú Thọ, email: vuvmc@...


Bán hàng đa cấp là một hình thức lừa đảo tinh vi, chỉ vì lòng tham mà người bị lừa lại biến thành công cụ của công ty đi lừa người khác. Thực chất của bán hàng đa cấp là đi móc túi của người thân mang đi làm giầu cho kẻ khác. Đây gọi là hình thức kinh doanh ném đá giấu tay trong binh pháp Tôn Tử. Mong tất cả mọi người và đặc biệt là các bạn sinh viên hãy cảnh giác với trò lừa đảo này và hãy thẳng thắn vạch mặt những công ty làm ăn bất chính đó. Vũ Anh Tuấn, Thanh Xuân, Hà Nội, email: tuanphong 120374@.

 

Không hiểu mấy công ty như vậy còn tồn tại không? Tôi đã từng đi nghe 1 lần và nghe thuyết phục nhưng biết ngay đó là trò lừa đảo vậy mà nhiều người vẫn lao vào. Và sao những loại công ty như vậy không bị dẹp? Chỉ muốn nói với mọi người một điều là: Không có đồng tiền nào có thể kiếm dễ dàng nếu không bỏ sức lao động ra và không ai cho không mình cái gì. A.Vương, Hà Nội.

 

Kiểu bán hàng đa cấp như công ty Sinh Lợi trước nay đã làm là một trò lừa đảo. Nay lại thêm một Thiên Ngọc Minh Uy nữa, cũng vẫn chiêu thức ấy thì cũng chỉ là tuồng cũ diễn lại, không hơn không kém. Rất mong ai đã "trót dại" nghe lời "sơn đông mãi võ" của những nhân viên của SL xưa đừng dại thêm lần nữa với TNMU! Nguyễn Thanh Tố, email: nthanhto@...

 

Không tán thành hình thức bán hàng này

 

a
Nhiều khách hàng đã bị "thôi miên" trong vòng xoáy bán hàng đa cấp.
Bán hàng đa cấp thực chất là một hình thức lừa đảo! Một cái máy ozone thị trường đang bán chỉ có giá trên dưới 1 triệu đồng - đó là giá trị của món hàng đã qua đầy đủ các khâu để tới tay người tiêu dùng. Khi qua công ty đa cấp có giá 3 triệu đồng - khoản chênh lệch quá lớn mà công ty nắm trọn - tiền hoa hồng trả cho nhân viên bán hàng thực tế chính là "lấy mỡ nó rán nó. Thu nhập một người trên 10 triệu một tháng thì công ty đã thu nhập trên 100 triệu tiền chênh lệch giá trị thực của món hàng. Một gia đình có cả nhà tham gia thực chất là cả nhà lấy tiền đi nuôi chủ công ty. Cần phải chấm dứt hình thức này! Phạm Văn Hùng, Trương Quốc Dung, P.10, Q. Phú Nhuận, email: phamvan.hung@...

 

Tôi xin cảm ơn bài viết của tác giả! Tác giả đã đưa ra những bằng chứng và nhận xét đúng đắn về CTY TNHH TNMU. Tôi cũng có một người bạn sau vài lần lên công ty TNMU để nghe thuyết trình đã hí hửng tham gia. Sau một thời gian "kiếm" được nên mời tôi làm, nhưng tôi bày tỏ quan điểm đa cấp là "lừa bịp", bóc lột sức lao động của "tuyến dưới", còn những tuyến trên chỉ việc ngồi chơi "ăn" phần trăm. Sau vài ngày, bạn tôi gặp tôi và có ý muốn mời những người bạn khác của tôi tham gia làm thành viên của công ty. Tôi không đồng ý và chúng tôi đã cãi nhau. Hy vọng mọi người hãy tìm hiểu về công ty này trước khi vào làm. Bởi vì đây là một hình thức lừa đảo. Email: changtraicodon@...

 

Cơ quan chức năng cần vào cuộc để bảo vệ người tiêu dùng

 

Thứ nhất, pháp luật VN chưa rõ ràng trong vấn đề này. Nhận thức xã hội quá kém, thiếu sự phổ biến thông tin qua các phương tiện truyền thông. Thực chất đây là một kiểu lừa đảo. Buồn thay cho những ai có niềm tin mù quáng. Email: thanhgiong0@...

Tôi cũng có vài người bạn tham gia và là nhân viên của công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy. Theo lời kể và nhận xét của bạn tôi thì tôi thấy kinh doanh theo kiểu này là bất hợp pháp và quả là ăn không của người dân. Tôi mong là các cơ quan chức năng hãy can thiệp và có biện pháp ngay đối với hình thức kinh doanh trên. Nguyễn Minh Việt, email: Z_BloodyPhoenix_9x@...

Cảm ơn tác giả đã cho độc giả thấy được nhiều mặt trái của kinh doanh đa cấp. Tuy nhiên, hướng giải pháp "điều trị" kiểu kinh doanh này thực ra không có gì huyền bí hoặc quá khó khăn cả. Theo ý kiến tôi, Chính phủ trước khi ban hành Nghị định quản lý cần phải tham khảo các hình thức quản lý loại hình kinh doanh này ở nước sở tại, ở các nước Tây Âu, Mỹ... rồi áp dụng vào nước ta. Trước hết, muốn người dân bớt tham gia vào cái trò kinh doanh lừa bịp này chỉ cần yêu cầu doanh nghiệp phải công bố nhãn phụ sản phẩm bằng tiếng Việt như bao sản phẩm nhập khẩu khác: Dầu tắm, sữa tắm, nước hoa... Ghi rõ nhà sản xuất, nước sản xuất, sản phẩm, thành phần, công dụng, cách dùng, các trường hợp chống chỉ định (nếu có), tiêu chuẩn sản phẩm, nhà nhập khẩu, số điện thoại... Với vỏn vẹn chừng đó thông tin cũng khiến người tiêu dùng cân nhắc khi bỏ tiền túi ra. Tóm lại, vấn đề không phải là cách quản lý như thế nào mà là các nhà quản lý có thật sự bảo vệ người tiêu dùng không? Dương Phúc Hoàn, email: duongphuchoan@...

Tôi cũng biết một công ty đa cấp chuyên bán thực phẩm như cốm canxi (3 triệu đồng/gói) với lời quảng cáo của những người bán hàng là khi mệt mỏi, chỉ cần ngậm cốm này là sự mệt mỏi tiêu tan ngay. Công ty này chủ yếu "lừa" dân nông thôn vì họ ít hiểu biết. Loại thực phẩm mà họ bán chắc chắn chẳng có kiểm nghiệm nào về y tế, và có thể cũng không gây ảnh hưởng đến sức khỏe nên khó sờ gáy được họ. Hoàng Lan, email: landl81@...
 

Quan điểm của bạn về hình thức bán hàng đa cấp?


 


 

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,
,
,
,