221
450
Bạn đọc - Pháp luật
bandocviet
/bandocviet/
1134843
Chúng ta cương quyết bảo vệ chủ quyền đất nước
1
Article
null
Chúng ta cương quyết bảo vệ chủ quyền đất nước
,

 - "Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Hành động của tập đoàn Cnooc là đi ngược lại Công ước Luật biển và 16 chữ vàng" - hàng ngàn bạn đọc từ trong nước và ở nước ngoài tiếp tục gửi ý kiến về VietNamNet đòi hỏi phải có những biện pháp kiên quyết bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc Việt Nam.

 

Đường ra đảo. Ảnh: Phạm Tuấn

 

Hoan nghênh phát biểu của Thứ trưởng Vũ Dũng

 

Cám ơn Thứ trưởng Vũ Dũng.đã nói lên được tiếng nói của nhân dân Việt Nam trong đó có cá nhân tôi!. Phải huy động bằng được sức mạnh đồng thuận của nhân dân để bảo vệ đất nước.Đất nước ta là đất nước do ta làm chủ không thể để bất kỳ ai muốn làm gì thì làm.  Nguyễn Chánh Hưng, TP.HCM, email: baoquoc.andan@...

Tôi nghĩ chúng ta phải khẳng định chủ quyền của mình trên biển Đông, đặc biệt đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Việc làm của tập đoàn Cnooc là không chấp nhận được. Cảm ơn những phát biểu của Thứ trưởng. Ngoc Hong, Điện Biên Phủ, Q.3, TP.HCM, email: ngoisaobangtb2005@...

Cảm ơn phát biểu của Thứ trưởng Vũ Dũng khi đã nêu rõ quan điểm và ý kiến của Chính phủ. Chúng tôi ủng hộ ý kiến và lập trường là kiên định giữ vững quan điểm khi đàm phán lãnh thổ với TQ. Thứ trưởng đã nêu rõ ý kiến của mình cho tất cả mọi người trong nước hiểu rõ và nhận thức đầy đủ hơn về 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tuấn Thiệu, Hà Nội, email: tuanthieu007@...

Việc tập đoàn Cnooc thăm dò dầu khí trên vùng biển của Tổ quốc ta là không thể chấp nhận được. Rất mong Đảng và Chính phủ có những sách lược đúng đắn trong vấn đề này, bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ đất nước. Những phát biểu của Thứ trưởng thật đáng hoan nghênh. Nguyễn Sỹ Lương, Nghệ An, email: nguyensyluong153@...

Tôi hoàn toàn đồng tình với quan điểm của Bộ Ngoại giao Việt Nam. Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là địa phận thiêng liêng của nước CHXHCN Việt Nam. Chúng ta phải kiên quyết đến cùng, không thể để bao công sức của cha ông thành mây khói. Nguyễn Ngọc Sơn, Hà Nội, email: nguyenngocson0809@...
 

 

Dùng kinh tế để đối lại với kinh tế: Không dùng hàng Trung Quốc


Tôi rất đồng tình và ủng hộ tuyên bố vừa qua của Bộ Ngoại giao. Chúng ta có tinh thần dân tộc vì thế nên cần có những hành động mạnh mẽ hơn. Trung Quốc đã đánh vào kinh tế của chúng ta, vậy nên chăng chúng ta sẽ dùng biện pháp kinh tế để đáp trả lại? Việc đầu tiên tôi sẽ làm là không dùng hàng hóa của Trung Quốc, tôi cũng sẽ kêu gọi bạn bè thực hiện việc này. Ngoài ra, tôi nghĩ rằng chúng ta nên tổ chức nhiều phong trào để khơi dậy lòng tự hào dân tộc và tinh thần yêu nước. Tôi và rất nhiều bạn sinh viên khác đều rất bức xúc khi tập đoàn Cnooc tổ chức thăm dò dầu khí trên vùng biển Việt Nam. Vũ Văn Phẩm, Ba Đình, Hà Nội, email: tyct_24@...
 

Hoàng Sa, Trường Sa là lãnh thổ hợp pháp của Việt Nam. Việc Trung Quốc có những hành động thăm dò dầu khí là một điều không thể chấp nhận. Tôi sẽ kêu gọi bạn bè tôi không sử dụng hàng hóa của Trung Quốc. Email: hieutlbk@...

Hành động cụ thể của tôi lúc này là không dùng hàng hoá của Trung Quốc, người Việt Nam dùng hàng Việt Nam. Trung Quốc đã không giữ đúng lời hứa khi đề ra 16 chữ vàng. Nguyễn Thị Vân Anh, Hà Nội, email: nguyenthivananh0479@...

Tôi là người Việt gốc Hoa đã nhiều đời sinh sống tại VN, chúng tôi lên tiếng bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa và Hoàng Sa là của VN. Chúng tôi không chấp nhận việc Trung Quốc có hành động vi phạm chủ quyền Việt Nam. Để biểu thị, tôi nghĩ ngay đến việc không sử dụng hàng hóa của của họ vì họ không tôn trọng ta sao ta cứ phải dùng hàng của họ. Hoa Trang, Hải Phòng, email: HTrang1983@...

 

Việt Nam cần khẳng định chủ quyền dân tộc

 

Tôi rất đồng tình khi người Việt trên khắp hành tinh bày tỏ lập trường vững chắc về chủ quyền biên giới Việt Nam, đặc biệt là 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. "Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam hoàn toàn không ai có thể chối cãi được" - từ ngàn đời nay đã thế và mãi như thế. Hoàng Xuân Sơn, Hà Nội, email: xuansonhoang99@...

Ông Lê Dũng nói rất đúng, Việt Nam cần khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tôi nghĩ nhà nước ta cần có biện pháp mạnh hơn nữa để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo chứ không chỉ dừng lại bằng những lời phát biểu. Vu Hoang Hung, Hà Nội, email: hoanghung_ttth@...

Trường Sa và Hoàng Sa là của Việt Nam, là máu thịt của nhân dân Việt Nam. Chu Tự Quân, Hà Nội, email: quazn2986@...

Hoàng Sa, Trường Sa mãi mãi thuộc về Việt Nam. Việt Nam cần cứng rắn hơn, có thể đưa những bằng chứng ra bạn bè quốc tế. Nguyễn Duy Hiếu, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, email: ndhieu@...
 

Tôi rất tâm đắc với những từ ngữ mà người phát ngôn Bộ Ngoại giao ra tuyên bố. Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam. Nguyen Minh Phuong, Hà Nội, email: minhphuonghn07@...

 

Tôi rất đồng tình với lời phát biểu của ông Lê Dũng nhưng chúng ta cần phải sáng suốt đưa ra những hành động cứng rắn hơn để thế giới hiểu rõ được hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Phuong Dinh Thang, Hải Phòng, email: thanghp-sjc@...

 

"Tôi hoàn toàn ủng hộ những tuyên bố về chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Chính phủ Việt Nam. Việc Trung Quốc ngang nhiên, bất chấp luật pháp quốc tế, xâm phạm lãnh hải Việt Nam là vi phạm Công ước Luật biển" - ý kiến của bạn Lã Xuân Ngữ, An Bình, Dĩ An, Bình Dương, email: lavan_ngu@...
Tôi tán thành với quan điểm mà ông Dũng đã nêu ra. Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền 2 quần đảo. Vũ Quốc Tuấn, Vinh, Nghệ An, email: thilang.qt@...

 

Ai cũng biết và thấy rằng Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam. Việt Nam có đầy đủ chứng cứ lịch sử để chứng minh nó thuộc về Việt Nam. Vậy, Chính phủ ta cần đưa ra những thông điệp và hành động mạnh mẽ hơn! Trần Toàn, Bình Định, email: thaychua_coto@...

 

Tôi sinh ra và lớn lên trong hoà bình nhưng tôi cũng đã được học, xem, nghe...về những mất mát mà cha anh ta đã phải đánh đổi để giữ vững chủ quyền quốc gia dân tộc. Tôi cũng đã từng là một người lính và đang là Đảng viên và tôi hiểu rằng, mỗi người dân Việt Nam đã và đang sống theo lý tưởng của Đảng và Bác Hồ. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây một số hành động của phía Trung Quốc đã làm cho chúng ta phải suy nghĩ. Thiết nghĩ, chúng ta cần có nhiều động thái tích cực hơn nữa. Tôi luôn ủng hộ những quyết định sáng suốt mà chúng ta đưa ra để bảo vệ chủ quyền của Việt Nam. Bùi Đức Dũng, Hải Dương, email: ducdungctm1982@...
 

Tôi là một người VN, tôi cũng như tất cả những người VN yêu nước khác nguyện làm tất cả để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của đất nước thân yêu và nhân ái này. Đảng và Nhà nước ta nên có những hành động thiết thực, hiệu quả bên cạnh việc tranh thủ sự ủng hộ của của bạn bè quốc tế. Nhân dân luôn ủng hộ Đảng và Nhà nước, đó là sự tự tin và là sức mạnh. Nguyen Hong Phuong, Bình Định, email: namnhidatviet93@...
 

Cần phải cho thế giới biết

 

Tôi chưa bỏ sót bất cứ bài báo nào nói về chủ quyền, hay tranh chấp ở hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa cũng như vùng biển Đông của Việt Nam. Tôi thấy rằng hành động của chúng ta lúc này tối thiểu cũng phải để cho thế giới biết và cũng là cơ hội để giáo dục lớp trẻ hiểu về lịch sử và ý thức bảo vệ vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Nguyễn Thanh Tuấn, Đại học Nha Trang, email: tuanntdhts@...


Tôi là một du học sinh ở xa Tổ quốc rất ủng hộ chính sách khẳng định chủ quyền dân tộc của đất nước Việt Nam thân yêu. Chúng ta cần đưa tiếng nói của người dân Việt Nam đến bạn bè trong khu vực và thế giới. Vu Hong Nhat, Suong Nguyet Anh, Q.1, TP.HCM, email: nhatvu2305@...

Việt Nam chúng ta rất tôn trọng những công ước, hiệp ước quốc tế với các nước láng giềng nhằm tăng cường hợp tác hữu nghị. Nhưng vấn đề Biển Đông luôn gặp sự can thiệp của Trung Quốc. Thiết nghĩ, ngoài việc tăng cường các biện pháp ngoại giao với TQ, đưa ra các thông cáo với quốc tế, Chính phủ nên có thêm những chương trình phổ biến thông tin, các chứng cứ lịch sử với toàn dân. Hà Lâm Giang, Buôn Ma Thuột, Đak Lak, email: gianghl_cndl@...

 

Chúng ta cần phải quyết liệt hơn nữa trong vấn đề ngoại giao với TQ. Có thể kết hợp, tăng cường kêu gọi sự ủng hộ của quốc tế. Tổ quốc Việt Nam là đất mẹ thiêng liêng, là một phần máu thịt của mỗi chúng ta. Hai, Đông Hà, Quảng Trị, email: minhhai120@...

 

"Chúng tôi có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền hợp pháp của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cũng như những vùng biển và thềm lục địa của Việt Nam" - người phát ngôn Lê Dũng.

Chúng ta có đầy đủ bằng chứng để khẳng định Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam, đề nghị Chính phủ ra các tuyên bố cứng rắn về vấn đề này. Bên cạnh đó nên đoàn kết với các nước Asean và toàn thế giới để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Trần Mỹ Tuyển, Hà Nội, email: newstar_838@...
 

Tôi rất đồng tình với việc ông Lê Dũng (người phát ngôn của Bộ Ngoại giao VN) khẳng định chủ quyền của VN đối với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Chuyện này lịch sử đã chứng minh, Trung Quốc không thể xâm phạm chủ quyền của VN như thế. Cộng đồng quốc tế cũng không thể làm ngơ trước việc này. Đinh Thi Thu Them, Vũng Tàu, email: thuthemvt@...
 

 Hành động của tập đoàn Cnooc Trung Quốc và 16 chữ vàng

 

 

 Cộng đồng người Việt ở hải ngoại, tập thể du học sinh và toàn thể người dân trong nước xác định rằng lãnh thổ Việt Nam bất khả xâm phạm. Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Hành động của tập đoàn Cnooc là đi ngược lại 16 chữ vàng, ảnh hưởng đến tình hữu nghị của hai dân tộc. Andy Nguyen Trung Kien, Toronto Canada, email: zhongkien@...

Mỗi người dân Việt nam đều hiểu rằng từng tấc đất tấc biển của Việt nam là do máu xương và công lao của tổ tiên gây dựng gìn giữ. Chúng tôi ủng hộ tuyên bố chủ quyền thiêng liêng của Việt Nam đối với 2 đảo Hoàng Sa va Trường Sa. Chúng ta có đủ bằng chứng lịch sử để khẳng định điều đó. Trung Quốc đã đi ngược lại lời hứa 16 chữ vàng. Huy Thắng, Láng Hạ, Hà Nội, email: thangviva386@...

 

Người dân luôn ủng hộ việc bảo vệ chủ quyền đất nước


"Tôi hoàn toàn đồng tình với phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Dũng. Việt Nam phải lên tiếng với cộng đồng trong khu vực Đông Nam Á, châu Á, thậm chí đưa vấn đề nay lên Liên Hiệp Quốc, bởi vì công ước quốc tế đã có từ lâu đời, các quốc gia phải tôn trọng chủ quyền lãnh thổ của nhau. Trung Quốc là một nước có chủ quyền, thì phải tôn trọng chủ quyền của các nước láng giềng. Hơn nữa Trung Quốc và Việt Nam là hai nước anh em, lẽ nào anh cả có thể xử sự không công bằng. Là người dân Việt Nam, tôi kịch liệt phản đối hành động của tập đoàn Cnooc. Chúng ta là Con Lạc Cháu Hồng, có truyền thống yêu nước nồng nàn, Việt Nam có truyền thống nghìn năm dựng nước và giữ nước, ông cha ta đổ nhiều xương máu để giành độc lập, chúng ta phải bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ" - ý kiến của bạn Lý Trọng Phúc, Bình Dương, email: trongphuc1977@...
Trung Quốc và Việt Nam đều là thành viên của Công ước Luật biển 1982. Vì vậy, cả hai nước nên thực hiện theo đúng những quy định mà công ước đã đưa ra. Đỗ Văn Huy, ĐH Luật Hà Nội, email: quochuyluat@...

 

Tôi hoàn toàn đồng tình với quan điểm của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam. Cần tỏ rõ quan điểm và lập trường của Việt Nam về chủ quyền đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Cần tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế về vấn đề này khi VN đang là thành viên không thường trực của HĐ Bảo an Liên Hợp Quốc. N.A.L, Hải Phòng

Hoan nghênh ông Lê Dũng đã có những phát biểu đúng lúc. Tuy nhiên, cần phải có những hành động và những tuyên bố mạnh mẽ hơn để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ. Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam. Trương Hồng Hiếu, Bình Phước, email: vn123@...

Hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam. Đó là điều mà không một ai, không một quốc gia hay tổ chức nào có thể phủ nhận. Kom, Việt Nam, email: miencotichnoiem@...
 

Tôi hoàn toàn ủng hộ tuyên bố chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Bộ Ngoại giao Việt Nam. Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam, là máu thịt của Việt Nam. Hết thảy người dân Việt Nam sẽ luôn hướng về Hoàng Sa, Trường Sa. Nguyen Quoc Viet, Hà Nội, email: quanv2001@...
 

Nhà nước cần có những hành động kiên quyết và cứng rắn về chủ quyền quốc gia dân tộc. Dân tộc ta luôn luôn đoàn kết sát cánh trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc - bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ mà cha ông xưa đã từng hi sinh xương máu để khai phá, chinh phục và gìn giữ! Quách Duy Trường, Tân Hội, Đan Phượng, Hà Nội, email: quachtruonga2@...
 

Hãy học theo lời nói của Bác khi xưa "các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ nước". Hùng Ader, Hải Phòng, email: boydangget@...
 

Bất cứ biện pháp cương quyết nào của Đảng và Nhà nước nhằm bảo vệ chủ quyền của đất nước đều được mọi người dân ủng hộ. Nguyễn Đức, Toyama, Nhật Bản, email: duc141082@...

Phải giáo dục, nâng cao ý thức bảo vệ đất nước, vùng trời vùng biển cho thế hệ mai sau. Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam, không chỉ khẳng định trên giấy tờ mà cần có những biện pháp cứng rắn, mạnh mẽ hơn. Nguyễn Ngự Tuyên, Đà Nẵng, email: Fbach@...

PHẢN HỒI NHIỀU NHẤT
Về vấn đề Trung Quốc có kế hoạch thăm dò và khai thác dầu khí trên thềm lục địa của Việt Nam là không thể chấp nhận được. Bất kỳ một người Việt Nam ở trong nước hay nước ngoài cũng có cùng quan điểm như tôi. Chúng ta phải kiên quyết hơn trong vấn đề này. Nước ta còn nghèo, nhưng chúng ta còn có bạn bè thế giới xung quanh và cả một thế hệ người Việt Nam trẻ cũng như già có tình yêu nước nồng nàn và một tinh thần tự tôn dân tộc không có gì thay đổi đuợc. Nguyen Trung Thanh, Cumgar, Daklak, email: thanhpolime@...
 

Tôi ủng hộ hết mình cho tất cả mọi nỗ lực khẳng định chủ quyền Việt Nam tại Hoàng Sa và Trường Sa! Tổ Quốc Việt Nam bất diệt muôn năm! TS.Lê Hùng Tiến, Đồng Nai, F.15, Q.10, TP.HCM, email: tiensitien@...
 

Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn núi có thể mòn nhưng chân lý đó không bao giờ thay đổi. "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước". Lời dạy của Bác Hồ văng vẳng bên tai. Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam thì phải thuộc về máu thịt của Việt Nam. Phuong Mai, Hà Nội, email: bancu1975@...

 

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,