221
450
Bạn đọc - Pháp luật
bandocviet
/bandocviet/
1149149
Bạn đọc lên án, đòi trừng trị kẻ sát hại em Bình
1
Article
null
Bạn đọc lên án, đòi trừng trị kẻ sát hại em Bình
,

 - Sinh viên Việt Nam là những cô cậu học trò chăm chỉ cần cù, họ chỉ là những người yêu khoa học và yêu hoà bình mà tại sao lại thường xuyên xảy ra những vụ thương tâm như thế! Xin thành thật chia buồn với gia đình, người thân và bạn bè em Tăng Quốc Bình. Nỗi đau này thật quá lớn!

 


Thật xót xa

 

Tăng Quốc Bình, sinh viên năm nhất ĐH Tổng hợp Quốc gia về Quản lý (GUU)
Bạn học cùng trường Hồng Quang chia buồn cùng bạn! Vĩnh biệt! Hãy yên nghỉ! Cầu xin pháp luật hãy trừng trị những kẻ vô nhân tính đó! Nguyễn Hoàng Nam, Hải Dương, E-mail: tuoinghich@...

Xin thành thật chia buồn với gia đình và bạn bè em. Nỗi đau này lớn quá, bản thân tôi cũng thấy rất đau rồi... Em ra đi an lành... Nguyễn Thế Việt, Greifswald, Germany, E-mail: vietymn@...

 

Anh Bình hát hay. Hồi cấp 3 hay hát ở trường. Xin chia buồn với gia đình anh, tập thể 12A4. Chúng ta phải làm gì đi chứ. Không thể để du học sinh ở Nga cứ lần lượt ra đi thế này được. Xuân Thạch, HN, E-mail: green_rose_hd@...

Thật xót xa khi nhận được tin này. Tôi cũng là sinh viên học tại Moscow, tôi không sợ hãi nhưng tôi cảm thấy bất bình. Các bạn sinh viên hãy hết sức cẩn thận và cảnh giác khi ra ngoài. Hiền, Nga, E-mail: homnay_vamaimai_4444@...
 

Sinh viên Việt Nam là những cô cậu học trò chăm chỉ cần cù, họ chỉ là những người yêu khoa học và yêu hoà bình mà tại sao lại thường xuyên xảy ra những vụ thương tâm như thế! Đồng bào Nga thân mến, các bạn hãy lên tiếng ủng hộ công lý giúp người anh em Việt Nam đi. Ngàn lần cảm ơn gửi tới các bạn. Hoang Anh, Hà Nội, E-mail: anh@...

 

Xin chia buồn cùng gia đình em Bình. Không biết kẻ nào mà dã man thế?! Khi nào sinh viên sang Nga du học mới được yên tâm học đây? Nguyễn Thị Thu Trang, ĐH Bách Khoa Hà Nội, E-mail: trangnguyen88.hut@...

 

Thật xót xa khi đầu năm đã nghe tin dữ này. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình, bạn bè và người thân của em Bình. Mong em yên nghỉ nơi suối vàng. Nhật Nam, Hải Dương

 

Xin chia buồn cùng gia đình, người thân em. Nguyện mong hương hồn em sớm về miền cực lạc... Phúc Thịnh, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP.HCM, E-mail: phucthinhptg@...

 

Tôi học cùng Bình 3 năm cấp 3, nghe tin bạn mất tôi sốc quá. Buồn quá, Bình ơi, yên nghỉ nhé! Nguyễn Phương Hồng Anh, Học viện Tài chính, E-mail: nguyen_phuong_hong_anh_209@...
 

Tôi thật sự đau xót khi biết tin về bạn. Trong lúc này, những người thân, bạn bè bạn có lẽ vẫn đang chưa thể chấp nhận nỗi đau. Tôi chỉ muốn gửi tới họ lời chia buồn, mong họ hãy cố gắng vượt qua và hãy nghĩ rằng ở đâu đó bạn vẫn đang sống khoẻ mạnh và hướng về mọi người. Nguyễn Thu Thương, Trường ĐHBKHN, E-mail: nhoccan.ntt@...

 

Cần làm rõ vụ việc và trừng trị trước pháp luật những kẻ côn đồ


Một số công dân xấu của Nga đã làm điều tệ hại ấy. Tôi lên án hành động đó và mong các bộ phận chức năng có liên quan phải làm rõ vụ việc, đem những tên đó ra trừng trị trước pháp luật. Xin chân thành gửi lời chia buồn đến gia đình em Tăng Quốc Bình. Trần Quang Đạo, Quảng Trị, E-mail: thoidungchiatay_dh2006@...


Tôi cảm thấy vô cùng bức xúc khi đọc những dòng trên, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình sinh viên Tăng Quốc Bình. Tôi mong các cơ quan chức năng của cả hai nước Việt Nam và Nga nhanh chóng điều tra và làm rõ vụ việc trên. Hơn hết là Nga cần có các chế tài để bảo vệ các lưu học sinh nước ngoài. Nguyễn Huy Tưởng, Thái Nguyên, E-mail: huytuong90@...
 

Lại một lần nữa sinh viên Việt Nam bị sát hại trên đất Nga. Thật đau lòng khi nghe những thông tin như vậy. Mong rằng Chính phủ Nga và Đại sứ quán Việt Nam làm rõ vụ việc và có hình phạt thích đáng đối với những kẻ côn đồ. Lam Ngan, Cà Mau, E-mail: Nhanhoa.trinh5@...

 

Xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình Bình. Mong Bộ GD và Đại sứ quán Việt Nam tại Nga phải có những biện pháp mạnh mẽ để thôi thúc các cơ quan có thẩm quyền của Nga sớm tìm ra hung thủ. Vũ Văn Quảng, ĐH Bách Khoa Hà Nội, E-mail: ngaybuon_demtrang1208@...

Là người Việt Nam, tôi rất buồn khi sinh viên Việt Nam, em Tăng Quốc Bình bị bọn côn đồ sát hại. Tôi mong cơ quan có trách nhiệm tìm ra thủ phạm và trừng trị nghiêm minh. Xin chia buồn cùng gia đình em. Tien Dung, Hà Nội, E-mail: changtrai_dungcam2008@...
 

Như thường lệ, tối nào tôi cũng vào mạng để xem tin nhắn và tin tức hàng ngày. Nhưng tôi vừa mở ra thì đập vào mắt mình là dòng tin sinh viên Việt Nam bị sát hại. Không ngờ đó là bạn của mình học hồi cấp 3. Tôi đã rất sốc. Không thể nào tin nổi vào mắt mình nữa. Xem lại mấy lần hình ảnh của Bình. Tuy chúng tôi không học cùng 1 lớp nhưng hay đi học về cùng nhau. Tôi rất thương Bình và gia đình. Mong ĐSQ Việt Nam và Nga có những hành động cụ thể để ngăn chặn hành vi giết người dã man như vậy. Nguyen Van Linh, Hải Dương, E-mail: linhanh_007@...
 

Sau khi đọc các bài báo liên quan đến vụ việc của anh Bình, tôi thực sự cảm thấy rất đau lòng. Bởi vì tôi là người Việt Nam, thấy một người Việt bị sát hại, tôi thấy rất phẫn nộ. Hơn nữa, anh tôi cũng đang học ở Nga, tôi rất lo lắng cho anh của mình. Tôi mong rằng sự việc trên sớm được làm rõ, thủ phạm sẽ bị trừng trị thích đáng. Nguyen Thi Phuong Thu, ĐH Hà Nội, E-mail: thuphuongnguyen.vn@...
 

 

Bạn đọc có thể gửi lời chia buồn tại đây:
 

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,
/script>