,
221
10723
Khuyến mại shock
tuvantieudung/machban
/bvkh/tuvantieudung/machban/
1257148
Nhập nhằng rau an toàn
1
Article
10701
Bảo vệ người tiêu dùng
bvkh
/bvkh/
,

Nhập nhằng rau an toàn

Cập nhật lúc 11:11, Thứ Hai, 11/01/2010 (GMT+7)
,

Kiểm tra rau an toàn (RAT) ở Hà Nội, đoàn liên ngành phát hiện ở khắp nơi vi phạm về bao bì, tem ghi nguồn gốc, xuất xứ, giấy tờ liên quan đến sản xuất, sơ chế RAT.

Đoàn kiểm tra gồm: Chi cục Bảo vệ thực vật Hà Nội, QLTT, Chi cục ATVSTP .

Mô tả ảnh.

Nhiều hộ sản xuất rau an toàn chưa tuân thủ chặt chẽ quy định sử dụng thuốc bảo vệ thực vật

Tại một quầy bán rau của siêu thị Intimex (131 Hào Nam, phường Hào Nam, quận Đống Đa) được treo biển bán RAT, song hầu hết các sản phẩm rau, củ ở đây gồm cải xanh, cải ngọt, đậu cove, rau muống, bắp cải, cà chua, ớt, cải thảo, khoai sọ... lại được gắn mác "rau hữu cơ", được sản xuất và phân phối bởi Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Việt Liên (Hà Nội).

Tuy nhiên, khi đoàn kiểm tra yêu cầu lãnh đạo siêu thị xuất trình giấy tờ liên quan thì lãnh đạo siêu thị chỉ xuất trình được giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất RAT của khu sản xuất RAT phường Cự Khối, trong khi đó trên các sản phẩm bày bán tại đây lại không có tem; những giấy tờ khác liên quan đến hoạt động sản xuất và sơ chế của Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Việt Liên, siêu thị không xuất trình được.

Mỗi năm thành phố Hà Nội đã tự sản xuất được khoảng 570.000 tấn rau, đáp ứng được 60% nhu cầu về rau xanh trên địa bàn, còn 40% vẫn phải nhập từ các địa phương khác. Riêng về sản xuất RAT, Hà Nội mới chỉ đáp ứng được 14% nhu cầu. Theo đại diện Chi cục Bảo vệ thực vật (BVTV) thành phố Hà Nội cho biết, từ đầu năm 2009 đến nay, tình hình vi phạm trong buôn bán, sử dụng thuốc BVTV vẫn khá phức tạp. Chi cục đã lấy 65 mẫu rau, quả ở nơi trồng và trên các sạp rau tại Hà Nội kiểm nghiệm và phát hiện 10 mẫu có lượng thuốc BVTV vượt ngưỡng cho phép.

Khi thanh, kiểm tra 67 nơi buôn bán loại thuốc này, phát hiện 30 trường hợp vi phạm. Đã có 30 trường hợp vi phạm kinh doanh thuốc BVTV bị xử phạt. Ngoài ra, có 10 mẫu rau có dư lượng thuốc BVTV vượt ngưỡng cho phép tới 8,7%. Các đơn vị, cá nhân vi phạm đã bị xử lý bằng cách được "nhắc nhở" dưới dạng văn bản. Bên cạnh đó, trên địa bàn còn nhiều cửa hàng kinh doanh thuốc BVTV chưa có chứng chỉ hành nghề.

Thống kê và theo dõi của Chi cục BVTV TP. Hà Nội cho thấy, trong khoảng gần 2 năm trở lại đây không phát hiện thuốc bị cấm được phun trên rau. Tuy nhiên, tình trạng sử dụng thuốc nhập lậu nằm ngoài danh mục cho phép trên các loại rau vẫn diễn ra. Thậm chí, có nhiều hộ sử dụng cùng lúc từ 2 đến 3 loại thuốc trong một lần phun, khiến tình trạng lãng phí và ô nhiễm càng trở nên trầm trọng. Đối với các loại quả ăn như dưa chuột, đậu đũa vẫn còn phổ biến việc các hộ trồng rau không đảm bảo cách ly với thuốc hóa học đúng quy định, có thể gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng rau và sức khỏe người tiêu dùng.

Để đồng bộ từ khâu sản xuất tới tiêu thụ, vào tháng 9/2009, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định số 104/2009/QĐ-UBND quy định về quản lý sản xuất và kinh doanh RAT trên địa bàn TP. Đây là căn cứ, quy định để Chi cục BVTV cũng như các ngành liên quan siết chặt hơn nữa hoạt động sản xuất, kinh doanh mặt hàng này. Tuy nhiên, theo Quyết định này, Chi cục BVTV chỉ có trách nhiệm hướng dẫn cho các đơn vị đã có giấy chứng nhận sản xuất RAT, còn các cơ sở kinh doanh thuộc thẩm quyền của ngành công thương. Bởi vậy, việc quản lý chất lượng RAT ở các siêu thị bị buông lỏng.

Thời gian qua, ngành công thương thành phố cũng đã tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh RAT nhưng chủ yếu kiểm tra về thời hạn hoạt động theo giấy phép đăng ký mà chưa quan tâm nhiều đến chất lượng RAT ở các siêu thị. Theo Chi cục QLTT thì từ trước đến nay chưa có đợt nào kiểm tra về chất lượng RAT trên thị trường. Vì vậy, tình trạng trà trộn rau không có nguồn gốc xuất xứ vào RAT ở siêu thị là khó tránh khỏi. Chi cục BVTV cho biết, từ nay đến Tết Nguyên đán, Chi cục BVTV sẽ phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra RAT từ sản xuất, sơ chế đến khâu lưu thông trên thị trường.

(Theo SK&ĐS)

Nếu bạn chưa hài lòng về sản phẩm, dịch vụ được thụ hưởng
 hãy gửi bức xúc của bạn cho chúng tôi !

Đường dây nóng: (092)345-7799 hoặc (04)3772-2729.    

Email: bvkh@vietnamnet.vn

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,