221
452
Chính trị
chinhtri
/chinhtri/
957668
Sai phạm đất công: Đại biểu đòi HN "xắn tay làm ngay"
1
Article
null
Sai phạm đất công: Đại biểu đòi HN 'xắn tay làm ngay'
,

(VietNamNet) - Không ra một Nghị quyết riêng rẽ, nhưng vấn đề nhà, đất công sử dụng sai mục đích và việc xử lý những vi phạm này đã làm "nóng" không khí phiên làm việc cuối cùng của HĐND TP. Hà Nội nhiệm kỳ XIII, kỳ họp thứ 9.

>> Cử tri đề nghị Hà Nội thu đất của nhiều cơ quan
>>Nhà 1.000m2 trung tâm Hà Nội bán giá... 8 tỷ đồng

Bà Phạm Thị Thành: Thành phố "phải xông vào mà làm... Không chỉ ban kinh tế - ngân sách, mà ban pháp chế, và nếu cần, các ban khác cùng dốc sức vào làm".

Sử dụng nhà, đất công sai mục đích ở quy mô lớn 

Trong phiên làm việc cuối cùng, kỳ họp thứ 9 HĐND khóa XIII, các đại biểu đã lắng nghe Giám đốc Sở TNMT và Nhà đất Vũ Văn Hậu trình bày bản báo cáo về tình hình và kết quả triển khai thực hiện NQ của HĐND Thành phố Hà Nội về việc tăng cường quản lý, sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước; về phân cấp quản lý Nhà nước đối với tài sản Nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, DN Nhà nước trên địa bàn thành phố. 

Bản báo cáo nêu rõ, trong thời gian qua, Đoàn kiểm tra liên ngành đã thực hiện rà soát 2248 địa điểm nhà, đất là tài sản công do các cơ quan hành chính sự nghiệp và DN quản lý, sử dụng thực hiện tự kê khai tại hai quận Hòa Kiếm và Hai Bà Trưng và 397 địa điểm nhà, đất do Tổng công ty thương mại và 8 đơn vị thành viên quản lý sự dụng. 

Kết quả bước đầu khảo sát 481 địa điểm nhà, đất có dấu hiệu sử dụng không đúng quy định cho thấy, "số lượng các cơ quan, đơn vị sử dụng chưa đúng quy định ngày càng nhiều". "Các trường hợp sử dụng chưa đúng quy định từ trước chưa được xử lý dứt điểm thì lại tiếp tục xuất hiện các trường hợp sử dụng chưa đúng quy định mới".

Trong thời gian kê khai, kiểm tra, UBND TP. đã quyết định thu hồi để sắp xếp lại 4 địa điểm nhà, đất; quyết định thu hồi 4 địa điểm nhà, đất nhỏ lẻ sử dụng kém hiệu quả để tổ chức bán đấu giá, và chấp thuận chủ trương lập hồ sơ thu hồi 6 địa điểm nhà, đất nhỏ, lẻ, sử dụng kém hiệu quả.

"Quy mô, diện tích, giá trị tài sản sử dụng không đúng mục đích lớn", báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách HĐND Thành phố nhấn mạnh. Cụ thể, 172/802 địa điểm nhà, đất do Trung ương quản lý sử dụng sai mục đích, với tổng diện tích là gần 728 nghìn m2. 442/1283 địa điểm nhà đất do DN Trung ương quản lý sử dụng sai mục đích, với tổng diện tích hơn 2 triệu m2. Số cơ quan hành chính sự nghiệp cấp thành phố sử dụng nhà, đất sai mục đích là 331, và số DN, tổ chức kinh tế thành phố vi phạm là 353 cơ sở. 

Đặt vấn đề: "quy mô đã rõ, nhưng xử lý như thế nào?". "Đây là vấn đề khó khăn, phức tạp và quan trọng, thành phố cần tập trung chỉ đạo rốt ráo".

"Phải xông vào mà làm", không đợi kiểm kê, phân loại

Nhiều đại biểu HĐND không hài lòng với bản báo cáo của UBND Thành phố. Đại biểu Ngô Văn Ny, Từ Liêm gay gắt: "Báo cáo kết quả triển khai thực hiện NQ nhưng thực tế không kiểm điểm việc thực hiện NQ như thế nào, chỉ  trình bày lại vấn đề đã nêu". "Báo cáo chưa chỉ ra được đã làm được gì, những gì còn tồn tại, trách nhiệm thuộc về ai, hướng giải quyết như thế nào" 

Đại diện Ban Kinh tế - Ngân sách đánh giá "bản báo cáo của UBND Thành phố chỉ nêu nguyên tắc chung, đề xuất phân công chỉ đạo nhưng không có biện pháp cụ thể, với những mục tiêu, nhiệm vụ rõ ràng cho từng giai đoạn".

Nhiều đại biểu nhấn mạnh, "cần nhất là phải có lộ trình thực hiện, với những mốc thời gian tiến độ thực hiện cụ thể. Phải xác định rõ: thí điểm bao giờ xong, thời điểm nào hoàn thành các biện pháp xử lý"."Nếu không, hết nhiệm kỳ chủ tịch này đến nhiệm kỳ chủ tịch khác, vấn đề vấn còn nguyên, thậm chí trầm trọng thêm, ông Nguyễn Cao Chí bày tỏ băn khoăn. "Không thể chỉ nói tăng cường, đẩy mạnh, thúc đẩy chung chung được", bà Bùi Thị An nhấn mạnh. 

Ông Nguyễn Bửu Biển nói : "Không cứ phải đợi kiểm kê, phân loại nhà ấy, đất ấy thuộc dạng nào mới xử lý. Nhiều trường hợp sai phạm rất rõ ràng, dân đã phản ánh. Vấn đề bức xúc như thế, tại sao lại không xắn tay vào làm ngay". Ông Biển gợi ý: "mỗi quận, huyện từ nay đến kỳ họp HĐND tiếp theo, chỉ cần xử lý kiên quyết, dứt điểm được 1-2 điểm vi phạm, cả thành phố với 14 quận, huyện, chí ít chúng ta cũng có được 20 điểm đưa trở lại sử dụng đúng mục đích". 

 Chia sẻ quan điểm này, bà Phạm Thị Thành nói: Thành phố "phải xông vào mà làm", bởi việc này đảm bảo quyền lợi rất lớn của nhân dân. "Không chỉ ban kinh tế - ngân sách, mà ban pháp chế, và nếu cần, các ban khác cùng dốc sức vào làm".

Bà Bùi Thị An nói rõ: trong quá trình làm, "Thành phố phải công khai tiến độ cho dân biết: địa điểm nào sai, sai như thế nào, tương lai xử lý ra sao, sẽ chuyển về đâu?". Điều quan trọng là HĐND "phải theo đuổi, giám sát đến cùng", "phải chỉ đạo quyết liệt, rốt ráo".

  • Phương Loan
     

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,