221
452
Chính trị
chinhtri
/chinhtri/
981414
"Thành công của nhà đầu tư là thành công của chính VN"
1
Article
null
'Thành công của nhà đầu tư là thành công của chính VN'
,

(VietNamNet) - Chiều nay, 12/9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đoàn đã lên máy bay rời Moscow, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Nga từ ngày 09-12/9. Nhiều hợp đồng trị giá trên 1 tỷ USD đã được ký kết giữa hai nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chứng kiến lễ ký kết hợp đồng giữa DN hai nước Việt - Nga. Ảnh: Phạm Tuấn

Chuyến thăm được ghi nhận là đã góp phần quan trọng trong việc tăng cường và đa dạng hóa mối quan hệ đối tác chiến lược Việt - Nga, hỗ trợ cho việc đạt được những thỏa thuận cụ thể trong nhiều vấn đề hợp tác.

Các nhà lãnh đạo hai nước đã cùng bàn thảo nhiều biện pháp nhằm củng cố và đa dạng hóa quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Nga, đánh giá việc thực hiện Danh mục các nhiệm vụ ưu tiên nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược trong năm 2007.

Gần 1 tỷ USD thoả thuận hợp tác được ký kết

Trước khi kết thúc chuyến thăm chính thức LB Nga, Thủ tướng đã dự Diễn đàn DN do Phòng thương mại và công nghiệp hai nước phối hợp tổ chức.

Người đứng đầu Chính phủ khẳng định cam kết với các DN và các nhà đầu tư Nga, Việt Nam sẽ thực hiện nghiêm túc những cam kết của mình với cộng đồng quốc tế và tiếp tục đẩy nhanh hơn, mạnh mẽ hơn việc hoàn thiện thể chế và cải cách các thủ tục hành chính để tạo môi trường thông thoáng, minh bạch và thuận lợi hơn nữa cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp của Liên bang Nga tăng cường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam vì lợi ích chung.

Thủ tướng phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt - Nga. Ảnh: Phạm Tuấn

Thủ tướng kêu gọi các doanh nghiệp Liên bang Nga đến đầu tư tại Việt Nam. Việt Nam sẵn sàng gặp gỡ, trao đổi để tăng cường sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, cùng nhau hợp tác để đem lại lợi ích chung vì mục tiêu cùng phát triển. 

Thủ tướng nêu rõ, Việt Nam luôn coi các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của nền kinh tế Việt Nam. Sự thành công của các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam cũng chính là thành công của Việt Nam.

Một số thỏa thuận hợp tác, hợp đồng kinh tế trong các lĩnh vực: viễn thông, tài chính, cơ khí, chế tạo máy, xây dựng, xuất nhập khẩu hàng hóa... cũng đã được ký kết, tổng trị giá gần 1 tỷ USD.

Đa dạng hóa quan hệ hợp tác Việt - Nga

Đ củng cố và đa dạng hóa mối quan hệ truyền thống tốt đẹp này, hai nước chủ trương tiếp tục tăng cường và mở rộng việc phối hợp trên cơ sở lâu dài trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế - thương mại, khoa học - kỹ thuật, kỹ thuật - quân sự, văn hóa và giáo dục. Trong đó, hợp tác kinh tế được coi trọng. 

Thông cáo chung hai nước nhấn mạnh, hai nước chủ trương hỗ trợ việc mở rộng hợp tác lâu dài trong lĩnh vực kinh tế - thương mại và đầu tư, ủng hộ những nỗ lực của phòng thương mại và công nghiệp hai nước và hoạt động của Hội đồng DN Việt - Nga nhằm hỗ trợ giới doanh nghiệp thiết lập và mở rộng các mối quan hệ trực tiếp, tổ chức hội chợ triển lãm, nghiên cứu thị trường của nhau, tìm kiếm những phương thức liên kết hiệu quả trong lĩnh vực thương mại và đầu tư.

Đông đảo đại diện các DN đã đến dự Diễn đàn DN Việt - Nga. Ảnh: Phạm Tuấn
Đông đảo đại diện các DN đã đến dự Diễn đàn DN Việt - Nga. Ảnh: Phạm Tuấn

Việt Nam và LB Nga quyết tâm thực hiện đầy đủ các thỏa thuận đã được nêu trong Tuyên bố chung về tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực thăm dò địa chất và khai thác dầu khí, được ký giữa Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Minh Triết và Tổng thống Nga V.Putin ngày 20/11/2006.

Lãnh đạo hai nước cũng ủng hộ ý định của các tổ chức chuyên ngành hai bên trong việc triển khai các dự án chung quy mô lớn trong lĩnh vực nhiên liệu và năng lượng, công nghiệp khai khoáng, luyện kim và viễn thông, có sử dụng công nghệ hiện đại nhất.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, nhiều văn kiện hợp tác quan trọng đã được ký kết: Nghị định thư bổ sung Hiệp định chính phủ về hoạt động của xí nghiệp liên doanh dầu khí Vietsopetro ký năm 1991, kế hoạch hợp tác giữa Bộ Ngoại giao hai nước, thỏa thuận về việc lập công ty liên doanh tại Nga giữa PetroVietnam và một đối tác Nga, hợp tác giữa tỉnh Khánh Hòa và thành phố Saint Peterburgh.

Việc tăng cường hợp tác cấp địa phương, hợp tác trong cộng đồng người Nga tại Việt Nam và người Việt Nam tại Nga, việc tiếp xúc giữa các tổ chức xã hội hai nước, đặc biệt giữa thế hệ trẻ cũng được coi trọng.

VN ủng hộ Nga sớm gia nhập WTO

"Sự thành công của các nhà đầu tư nước ngoài cũng là sự thành công của chính Việt Nam" - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Trong thông cáo chung, Nga đánh giá cao những chính sách đổi mới của Việt Nam, vai trò năng động và uy tín đang lên của Việt Nam trên trường quốc tế và khu vực, bày tỏ sự ủng hộ Việt Nam trở thành thành viên không thường trực HĐBA LHQ nhiệm kỳ 2008 - 2009.

Phía Việt Nam hoan nghênh những thành tựu mà LB Nga đạt được trong thực hiện cải cách và xây dựng đất nước, nâng cao vị thế của mình trên trường quốc tế, góp phần quan trọng vào hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên toàn thế giới. 

Chính phủ VN khẳng định ủng hộ LB Nga sớm gia nhập WTO trên cơ sở bảo đảm lợi ích dân tộc của Nga. Hai bên sẵn sàng tiếp tục phối hợp trong khuôn khổ hệ thống các cơ chế kinh tế và tài chính quốc tế mà hai bên là thành viên trong đó có APEC.

Trong 4 ngày ở thăm và làm việc tại Nga, Thủ tướng và đoàn đã hội kiến Tổng thống Nga Putin, hội đàm với Thủ tướng Nga... và tiếp xúc với lãnh đạo hai viện của Quốc hội Nga. Thủ tướng cũng đã đến thăm và đặt vòng hoa tại mộ liệt sỹ vô danh, tượng đài Lênin, tượng đài Hồ Chí Minh, thăm thành phố Saint Peterburgh và gặp gỡ với Thị trưởng thành phố. 

  • Phạm Tuấn (từ Moscow)
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,