221
452
Chính trị
chinhtri
/chinhtri/
1012402
Thủ tướng: Mong có những kênh ODA mới cho Việt Nam
1
Article
null
Thủ tướng: Mong có những kênh ODA mới cho Việt Nam
,

(VietNamNet) - Trong bối cảnh Việt Nam sắp vượt ngưỡng của một nước nghèo, tại buổi đối thoại giữa Chính phủ và các nhà tài trợ trong khuôn khổ CG 2007, người đứng đầu Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng mong các nhà tài trợ sẽ mở ra những kênh ODA mới, có quy mô lớn cho Việt Nam. 

>> Giám đốc WB: Nhà tài trợ nên cố gắng sử dụng hệ thống của VN
>> Trang bị "mũ bảo hiểm" cho "tay đua" Việt Nam
 >> Việt Nam: Nghịch lí sử dụng vốn của nước nghèo
 >>
Giữ nguyên tốc độ giải ngân, VN có thể nợ lớn 
>> TP.HCM: "Điểm mặt" những dự án dùng vốn ODA "chết yểu"

Năm 2007 được ghi nhận là năm đánh dấu nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập của Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, mục tiêu của Việt Nam đến năm 2009 phấn đấu hoàn thành đạt và vượt toàn bộ các chỉ tiêu của kế hoạch 5 năm 2006 - 2010, để bước sang 2010, Việt Nam sẽ vượt ngưỡng của một nước nghèo.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Giám đốc Quốc gia Ngân hàng thế giới tại Việt Nam Ajay Chhibber tại Diễn đàn CG 2007. Ảnh Reuters.

Giám đốc Quốc gia Ngân hàng thế giới Ajay Chhibber cho rằng, mối quan hệ sống động giữa Việt Nam và các đối tác là nguồn sức mạnh và rất quan trọng trong tương lai. Mối quan hệ này không chỉ dựa trên chuyển giao nguồn lực tài chính, mà còn trao đổi kiến thức và ý tưởng. 

"Câu chuyện phát triển của Việt Nam đã trải qua quá nhiều bất ngờ nhưng vẫn còn nhiều người chưa biết đến. Bài học Việt Nam giá trị hơn nhiều cho các nước đang phát triển khác trong cuộc chiến chống đói nghèo".

Tại lễ khai mạc CG 2007, Thủ tướng đặt vấn đề, đây là thời điểm thích hợp để đặt vấn đề xa hơn, khi Việt Nam là nước đang phát triển có thu nhập trung bình. Nhu cầu phát triển của Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo rất lớn. Chính phủ Việt Nam xác định, ODA tiếp tục giữ vai trò quan trọng. 

Người đứng đầu Chính phủ mong muốn, ngoài ODA thông thường sẽ được tăng thêm, các nhà tài trợ sẽ mở ra các kênh ODA mới, với quy mô lớn cho Việt Nam. 

"Việt Nam luôn trân trọng từng đồng vốn ODA và đảm bảo thực hiện các cam kết với trách nhiệm cao với các nhà tài trợ. Chính phủ Việt Nam sẽ nỗ lực và tập trung chỉ đạo mạnh mẽ để nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng các nguồn ODA", Thủ tướng cam kết. 

Việt Nam cần xây dựng cơ cấu thể chế đủ mạnh

Trước các nhà tài trợ, người đứng đầu Chính phủ đã thừa nhận những vấn đề còn tồn tại vướng mắc của Việt Nam. Đến nay, Việt Nam vẫn còn là nước đang phát triển với thu nhập thấp và phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức rất lớn.

Cụ thể, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp. Tuy còn trong tầm kiểm soát nhưng giá cả năm 2007 tăng khá cao, kinh tế vĩ mô chưa vững chắc. Cơ sở hạ tầng phát triển còn chậm, tai nạn giao thông còn nghiêm trọng, nguồn nhân lực chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển. Cải cách hành chính và chống tham nhũng tuy có kết quả tích cực nhưng còn phiền hà, phức tạp. Đời sống người dân vùng sâu, xa, vùng thiên tai còn khó khăn...

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đối thoại với các nhà tài trợ tại CG 2007. Ảnh Reuters.

Trong quá trình tăng tốc đến vị thế một nước thu nhập trung bình, và trở thành nước công nghiệp hiện đại, Việt Nam mở cửa để học hỏi từ những nước đi trước, không chỉ là những chính sách để theo đuổi mà còn là những bài học cần tránh, GĐ Ngân hàng thế giới tại Việt Nam đặt vấn đề.

Ông Ajay phân tích, nhìn các nước trong khu vực, Việt Nam có thể thấy nhiều nước đã dẫm chân tại chỗ khi đã trở thành nước thu nhập trung bình. Nhiều nước đã vượt qua mức phát triển của Việt Nam hiện nay, không thể tiến thêm. Nguyên nhân của điều này chính là cơ cấu thể chế quá mong manh kể cả khi kinh tế phát triển.

Chia sẻ cách nhìn này, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam cho rằng, giai đoạn tiếp theo sẽ khó khăn cho Việt Nam, khi bước vào giai đoạn chuyển đổi. Với một nước thu nhập trung bình, nhiều vấn đề còn khó khăn hơn thời điểm là nước thu nhập thấp. Việt Nam cần tiếp tục nỗ lực để loại bỏ các hiện tượng không mong muốn. Trong bước phát triển mới, xây dựng năng lực tương lai đặc biệt quan trọng, đặc biệt là đào tạo đội ngũ cán bộ có kỹ năng quản lý. 

Giám đốc Ngân hàng thế giới tư vấn, điều quan trọng để đảm bảo phát triển bền vững và năng động là Việt Nam phải thực hiện những cam kết WTO, bao gồm cải cách thương mại, cải cách thể chế... 

Đồng thời Việt Nam phải đầu tư vào cả cơ sở hạ tầng cứng và mềm. Cơ sở hạ tầng cứng như đường bộ, đường ray, cảng biển, nhà máy điện... Tuy nhiên, Việt Nam sẽ mạnh hơn nếu có thể đảm bảo phát triển thể chế vững chắc, với cơ chế trách nhiệm rõ ràng và minh bạch. Quản lý hành chính tốt và chống tham nhũng phải đi đầu, thực thi pháp luật và một xã hội dân sự phát triển sẽ là yếu tố quan trọng trong đảm bảo cơ sở hạ tầng mềm.

Năng lực sản xuất ở khu vực nông thôn cũng cần tăng lên trong quá trình CNH. Việt Nam cũng cần cung cấp dịch vụ giáo dục ĐH và sau ĐH chứ không chỉ giáo dục cơ sở.

Đồng thời, Việt Nam và các nhà tài trợ phải làm nhiều việc để giảm thiên tai và rủi ro thời tiết. Đó là vấn đề phát triển, không đơn thuần là vấn đề nhân đạo. 

Các nhà tài trợ mong muốn Việt Nam sẵn sàng đáp ứng các thách thức để đảm bảo thành công trong tương lai. "Các nhà tài trợ vẫn sẽ tiếp tục sát cánh cùng Việt Nam". 

Đại diện của Anh, EU, ADB, Ngân hàng thế giới đều khẳng định sẽ tiếp tục tăng ODA cho Việt Nam trong vòng 3-5 năm tới. 

  • Phương Loan
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,