221
452
Chính trị
chinhtri
/chinhtri/
1037939
Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long bị chê chậm, dàn trải
1
Article
null
Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long bị chê chậm, dàn trải
,

 - Chậm, thiếu trọng tâm. Đó là đánh giá của các chuyên gia và đại diện nhiều bộ tại Hội nghị của Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long sáng nay (26/2), 957 ngày trước Đại lễ. Trưởng Ban, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng chủ trì Hội nghị.  

Mô tả ảnh.
Từ trái qua: Phó Thủ tướng TT Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Thế Thảo và Phó Chủ tịch Ngô Thị Thanh Hằng tại Hội nghị. Ảnh: VA
Theo Phó Chủ tịch TP Ngô Thị Thanh Hằng, Hà Nội đã và đang tiến hành một loạt công việc, từ nghiên cứu khoa học, xuất bản sách, tổ chức triển lãm tranh, làm phim tài liệu cho đến xây dựng các đường vành đai, đường sắt đô thị, khu công nghiệp, công viên, khách sạn cao cấp...

Trong danh mục các dự án triển khai chậm tiến độ, Hà Nội liệt kê nhiều công trình có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố như đường vành đai 3, cầu Nhật Tân, Bảo tàng Hà Nội...

Thủ đô bày tỏ mong muốn các bộ, ngành trung ương phối hợp chặt chẽ với mình để đẩy nhanh tiến độ các công trình, nhất là các dự án lớn: Các trục đường hướng tâm (Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - Lạng Sơn), mở rộng sân bay Nội Bài, tòa nhà Quốc hội...

"Nhu cầu vốn đầu tư từ ngân sách cho các dự án kỷ niệm 1000 năm Thăng Long khoảng 20.000 - 25.000 tỷ đồng. Đề nghị Chính phủ hỗ trợ bổ sung vốn chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa hàng năm, giai đoạn 2008 - 2010 cho ngân sách thành phố", báo cáo của Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long nhấn mạnh.

"Công tác chuẩn bị kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội còn nhiều khó khăn, vướng mắc, một số mục tiêu đặt ra triển khai chưa đồng bộ, nhiều công trình, dự án còn chậm so với tiến độ. Công tác chỉ đạo, năng lực tổ chức thực hiện còn hạn chế, chưa tranh thủ được sự quan tâm, phối hợp của các tỉnh, thành phố và các bộ, ngành".

Kết luận của Bộ Chính trị tháng 12/2007

Đề cập đến các công trình chậm tiến độ, đại diện Bộ Giao thông vận tải và Bộ Xây dựng đều cho hay, vướng mắc lớn nhất là ở khâu giải phóng mặt bằng, do Hà Nội chịu trách nhiệm.

Giáo sư sử học Phan Huy Lê nhấn mạnh đến "không gian toàn quốc" của tất cả các công trình xây dựng, các hoạt động, lễ hội. "Nền tảng văn hóa Việt Nam, sự trường tồn của lịch sử văn hóa nước ta là dân, Đại lễ kỷ niệm phải trở thành ngày hội của toàn dân, ngoài tỉnh Bắc Ninh, Ninh Bình, phải có sự tham gia của Phú Thọ". Ông cũng cho rằng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long "phải có những công trình văn hóa tiêu biểu".

Đại diện Bộ Kế hoạch đầu tư đặt vấn đề: "Hà Nội làm rất nhiều công trình nhưng chưa công trình nào được khu vực Đông Nam Á công nhận. Công tác giải phóng mặt bằng làm chậm, dự án làm tàu điện ngầm ký cách đây 2 năm nhưng vẫn chưa triển khai". Ông đánh giá: "20.000 - 25.000 tỷ đồng là số vốn quá lớn, cần có kế hoạch cụ thể, công trình nào cấp bách thì đầu tư trước chứ không thể dàn trải".

Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng đồng tình: "Công việc rất nhiều trong khi thời gian còn rất ngắn, cần sự phối hợp giữa Hà Nội và các tỉnh, bộ, ngành. Nguồn vốn cũng phải chia cụ thể, dự án nào, cần bao nhiêu".

Ban Chỉ đạo sẽ họp hàng quý, trước buổi giao ban giữa Chính phủ và Hà Nội để tháo gỡ các vướng mắc.  

Trong danh mục các công trình văn hóa - xã hội được xây dựng để kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, Hà Nội nêu tên cả Trung tâm y tế dự phòng, Trường đào tạo công nhân kỹ thuật cao Việt - Hàn, Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao...

  •  Vân Anh
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,
/script>