221
452
Chính trị
chinhtri
/chinhtri/
1149133
Nga khởi tố hình sự vụ sát hại sinh viên Bình
1
Article
null
Nga khởi tố hình sự vụ sát hại sinh viên Bình
,

 - Trao đổi với VietNamNet chiều 11/1, Tùy viên báo chí Đại sứ quán LB Nga tại Hà Nội Alexei Shevtsov cho hay Cục điều tra thuộc Ủy ban điều tra - Viện công tố LB Nga phụ trách Matxcơva đã khởi tố vụ án hình sự sát hại sinh viên Việt Nam Tăng Quốc Bình.  

Giả thuyết do thù hằn sắc tộc

Tăng Quốc Bình ngồi đầu tiên bên trái hàng dưới. Ảnh chụp cùng các bạn học ở Nga.
Ông Alexei Shevtsov khẳng định vụ sát hại sinh viên Tăng Quốc Bình được hãng thông tấn RIA-Novosti đưa tin. Sự việc xảy ra tại ngõ Stremyannyi, khu vực nhà ga Paveletsky ở Matxcơva.

"Vào lúc 19h30, Tăng Quốс Bình, công dân Việt Nam 20 tuổi, học tại trường Đại học Tổng hợp Quốc gia về Quản lý, phải nhập viện với những vết thương do dao đâm ở ngực và bụng. Người thanh niên đã chết tại bệnh viên do vết thương quá nặng", Tùy viên báo chí dẫn lại tin cho VietNamNet hay.

Cục điều tra thuộc Ủy ban điều tra trực thuộc Viện công tố LB Nga phụ trách Matxcơva đã khởi tố vụ án hình sự theo phần 1 điều 105 Bộ luật Hình sự LB Nga (tội danh “giết người”). Cơ quan này đang tiến hành điều tra về vụ sát hại người sinh viên là công dân Việt Nam do thủ phạm chưa rõ tung tích gây ra.

Ban điều tra đang xem xét tất cả các giả thuyết về vụ tấn công người nước ngoài, trong đó có cả giả thuyết liên quan đến hằn thù dân tộc và sắc tộc.

Ông Alexei dẫn thông tin "các cơ quan bảo vệ pháp luật của Nga sẽ áp dụng tổng hợp các biện pháp điều tra cơ động cần thiết để điều tra vụ tội phạm này, nhằm tìm ra thủ phạm giết người và truy tố trách nhiệm của hắn".

Qua VietNamNet, cán bộ Đại sứ quán Nga cũng bày tỏ chia buồn với vụ việc xảy ra.

"Bản thân tôi muốn bày to lòng đau xót và sự cảm thông với gia đình và người thân của em Tăng Quốc Bình", ông Alexei Shevtsov nói.

Trước đó, Tham tán công sứ phụ trách công tác cộng đồng cho VietNamNet, hay Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã gửi công hàm cho các cơ quan chức năng của Nga đề nghị nhanh chóng tìm ra thủ phạm đã đâm chết sinh viên Tăng Quốc Bình.

Tại Hà Nội, Phó vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ GD-ĐT) Nguyễn Ngọc Hùng cho biết, Bộ phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, Cục Đào tạo với nước ngoài… tiến hành đàm phán với chính quyền Nga để có chỉ đạo các trường ĐH của Nga tăng cường các biện pháp bảo vệ lưu học sinh nước ngoài.

Em Bình là trường hợp thứ 2 sau vụ SV Vũ Anh Tuấn bị giết tại Nga.  Chính phủ Việt Nam đã khuyến cáo SV Việt Nam du học ở Nga không được đi lại quá khuya. Tuy nhiên, trường hợp em Bình bị giết ngay đối diện cửa Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Nga lúc 19h30 tối 9/1 (giờ Nga, tức khoảng 23h30 - giờ Việt Nam).

Số lượng SV Việt Nam du học tự túc tại Liên bang Nga hiện lên đến vài ngàn người.

  • Xuân Linh 

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,
/script>