221
452
Chính trị
chinhtri
/chinhtri/
1252396
Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt bắt giữ ngư dân
1
Article
null
Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt bắt giữ ngư dân
,

 - Hôm nay (15/12), Bộ Ngoại giao Việt Nam đã trao công hàm cho Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội, yêu cầu phía Trung Quốc trả lại toàn bộ tàu cùng trang thiết bị và tài sản cho ngư dân Việt Nam, đồng thời có biện pháp chấm dứt các hành động tương tự trong tương lai.

>> Hội Nghề cá gửi văn bản cho Đại sứ quán Trung Quốc

Mô tả ảnh.
Việt Nam quan ngại trước việc phía Trung Quốc nhiều lần bắt giữ tàu cá và ngư dân Việt Nam.
Theo thông tin do Bộ Ngoại giao Việt Nam xác nhận, ngày 7 và 8/12, phía Trung Quốc đã bắt giữ 3 tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi đang hoạt động bình thường tại khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam, thu giữ 2 tàu cùng thiết bị, tài sản và hải sản của ngư dân, dồn toàn bộ 43 ngư dân vào 1 tàu khi thả họ về Việt Nam.

Phản ứng trước hành động này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga nói đây là "hành động sai trái, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền, quyền chủ quyền của Việt Nam, không phù hợp với quan hệ hữu nghị giữa hai nước, gây nguy hại tới tính mạng và tài sản của ngư dân Việt Nam".

"Việt Nam quan ngại trước việc phía Trung Quốc nhiều lần bắt giữ tàu cá và ngư dân Việt Nam khi họ đang hoạt động bình thường tại các vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam", bà Nga nhấn mạnh.

Người phát ngôn cho hay, hôm nay, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã trao công hàm cho Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội, yêu cầu phía Trung Quốc trả lại toàn bộ tàu cùng trang thiết bị và tài sản cho ngư dân Việt Nam, đồng thời có biện pháp chấm dứt các hành động tương tự trong tương lai.

Trước đó, Trung ương Hội Nghề cá Việt Nam đã gửi văn bản chính thức đến Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội, đề nghị phía Trung Quốc phải chấm dứt ngay tình trạng này, không lặp lại những hành động tương tự, đồng thời phải bồi thường thiệt hại cho ngư dân Việt Nam.

Hồi đầu tháng 10 vừa qua, trò chuyện trực tuyến với VietNamNet, Đại sứ Trung Quốc Tôn Quốc Tường từng nhiều lần nhấn mạnh lòng tin và thương lượng hòa bình là cơ sở để giải quyết những vấn đề do lịch sử để lại, trong đó có vấn đề trên biển.

"Hai nước Việt Nam - Trung Quốc láng giềng XHCN anh em, qua thương lượng, hòa bình, không có vấn đề nào hai nước không giải quyết được... Phát triển quan hệ, hai nước dần dần hiểu biết, thông cảm, chia sẻ lẫn nhau và cùng giải quyết. Tôi nghĩ, hai bên có lòng tin và trí tuệ để giải quyết vấn đề", Đại sứ Tôn Quốc Tường nói.

  • X.Linh

 

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,