221
1681
Đối nội
doinoi
/chinhtri/doinoi/
712852
Quy "sổ đỏ" và "sổ hồng" thành 1 giấy
1
Article
452
Chính trị
chinhtri
/chinhtri/
Quy 'sổ đỏ' và 'sổ hồng' thành 1 giấy
,

(VietNamNet)- Tại phiên họp thường kỳ tháng 9/2005, Chính phủ kết luận: Từ nay, quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được thực hiện chỉ trên 1 giấy có tên ''Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất''.

Soạn: AM 567689 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Đất và nhà từ nay sẽ ''1 giấy, 1 cửa''.

Thực hiện kết luận của phiên họp thường kỳ tháng 8/2005 của Chính phủ, ngày 5/9/2005 Bộ Tư pháp đã có cuộc họp với liên Bộ (Tài nguyên Môi trường, Xây dựng, Nội vụ, Tài chính, Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ) để hoàn chỉnh dự án Luật Đăng ký bất động sản trước khi trình Chính phủ.

Tại phiên họp này, dự án Luật Đăng ký bất động sản đã được nhanh chóng nhận được sự nhất trí cao của Chính phủ: chỉ 1 giấy về quản lý bất động sản với cơ quan chủ quản là Bộ Tài nguyên Môi trường.

Theo dự án Luật Đăng ký bất động sản, quyền sử dụng (QSD) đất và những tài sản gắn liền với đất được thực hiện trên 1 giấy chứng nhận. Giấy này sẽ thay thế ''sổ đỏ'' và ''sổ hồng'' hiện có.

Khi Luật Bất động sản có hiệu lực thi hành, những trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận QSD đất và tài sản gắn liền với đất sẽ được cấp giấy mới. Tên của giấy mới là ''giấy chứng nhận QSD đất và tài sản gắn liền với đất''.

Đối với những giấy chứng nhận hiện có (giấy chứng nhận QSD đất theo Luật Đất đai 1993, theo giấy chứng nhận mới hiện nay và giấy chứng nhận QSD đất và sở hữu nhà theo Nghị định 60/CP) vẫn giữ nguyên giá trị.

Khi người sử dụng đất thực hiện việc giao dịch về chuyển nhượng, chuyển đổi, thế chấp hay có nguyện vọng đổi giấy mới thì sẽ được đổi sang giấy chứng nhận QSD đất và tài sản gắn liền với đất miễn phí.

Cũng trong buổi họp báo chiều nay, người phát ngôn của Thủ tướng, ông Nguyễn Kinh Quốc cho biết, tình hình kinh tế xã hội 9 tháng năm 2005 tiếp tục có chuyển biến tốt, tăng trưởng GDP ước tính tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước. Với đà này, có khả năng trong năm 2005 sẽ đạt xấp xỉ mục tiêu kế hoạch Quốc hội đề ra cho năm 2005 là 8,5%.

Tuy nhiên, về đầu tư phát triển toàn xã hội 9 tháng năm 2005 bằng 75% kế hoạch năm, tuy cao hơn mức tăng năm trước nhưng mức tăng này được đánh giá là không cao do một số nguyên nhân như: giải ngân, đầu tư trái phiếu chưa được Quốc hội thông qua, nợ đọng xây dựng cơ bản của các doanh nghiệp còn lớn...

Về chỉ số giá tiêu dùng, tháng 9/2005 chỉ số giá tăng cao trở lại (0,8%) sau vài tháng chỉ số giá tăng tương đối ổn định. Theo ông Quốc thì cùng với các yếu tố khách quan, Chính phủ đã điều hành hết sức và kiên quyết và kết quả hiện tại là ''ngoạn mục'', minh chứng chỉ số giá tiêu dùng Chính phủ đã cố gắng kìm xuống và tốc độ tăng trưởng GDP như vậy là thắng lợi.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo 1 số vấn đề tập trung thực hiện trong 3 tháng cuối năm là đẩy mạnh sản xuất kinh doanh đi đôi với giảm chi phí sản xuất để nâng cao giá trị tăng thêm, nhất là đối với ngành công nghiệp và dịch vụ. Trong đó, Thủ tướng nhấn mạnh, Bộ Tài chính khẩn trương xem xét tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục hải quan, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu phục vụ sản xuất; Bộ Tài nguyên Môi trường phối hợp chặt chẽ với các địa phương đẩy nhanh tiến độ cấp sổ đỏ, tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản; Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thực hiện ngay các biện pháp khắc phục hậu quả của cơn bão số 7... Thủ tướng cũng phát động đợt quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng của bão lũ với phương châm ''không được để dân đói, giúp dân làm nhà ở  và phát triển sản xuất''.

Thủ tướng cũng chỉ đạo cần đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng; tiếp tục kiềm chế tăng giá trong những tháng tới đảm bảo mức giá tăng thấp hơn tốc độ phát triển kinh tế; đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo; giảm tai nạn giao thông...

  • Kiều Minh

Ý kiến của quý vị về chính sách mới này?

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,