221
2081
CNTT - Viễn thông
cntt
/cntt/
764296
Chọn “dế” như ý
1
Article
null
Chọn “dế” như ý
,

Mẫu mã ĐTDĐ ngày càng đa dạng cả về kiểu dáng và tính năng khiến không ít người mua “hoa mắt”, lúng túng khi lựa cho mình một con “dế” phù hợp. Qua bài viết dưới đây, e-CHIP Mobile hi vọng giúp bạn đọc tìm được một chiếc điện thoại vừa ý nhất cho mình.

Dòng bình dân 

Soạn: AM 702935 gửi đến 996 để nhận ảnh này
"Chẳng biết cái nào hơn cái nào?, khó chọn quá!"

Phân khúc máy bình dân giá dưới 1,5 triệu có khá nhiều mẫu mã cho khách hàng chọn lựa, với khoảng 18 model. Chỉ cần bỏ khoảng 900.000 đồng, bạn có thể sở hữu một chiếc Motorola C157 với màn hình màu và nhạc chuông đa âm thời thượng. Nhìn chung về kiểu dáng thì dòng sản phẩm này cũng khá nhỏ gọn, tính năng thì đa phần chỉ hỗ trợ thoại và nhắn tin. Ngoại trừ các model Nokia 1100, 1108, 1110 và Motorola C117, C118, các model khác đều có màn hình màu với chất lượng khá tốt như Samsung C120. Đa phần các sản phẩm của Nokia giá có phần cao hơn các thương hiệu khác nhưng được xem là dùng ổn định và mẫu mã cũng khá bắt mắt. Model A210 của Panasonic và Sony Ericsson J210i chính là những model đáng quan tâm trong phân khúc giá này vì có màn hình tạm ổn và tiếng chuông đa âm khá thanh thoát, mẫu mã lại cực kì nhỏ gọn. Một khuyết điểm của phân khúc này là hầu như các model đều không thể cài thêm chuông, nhạc hình mà muốn cài phải dùng kết nối GPRS. 

Dòng phổ thông  

Đây là phân khúc có giá từ 1,5 - 2,5 triệu đồng, trong đó, Nokia và Samsung chiếm ưu thế nhất. Với mức giá trên, nếu chọn Samsung thì bạn sẽ có nhiều model nắp gập vỏ sò để chọn lựa phù hợp cho cả nam lẫn nữ như X200, X430, X460, X480. Đa phần các model này có màn hình  TFT hoặc UFB 65.536 màu và với mức giá này, bạn có thể “tậu” một chú X620 tích hợp camera VGA. Nokia cũng có khá nhiều sản phẩm mạnh như Nokia 6100, 6030, 6060, 6610i, chất lượng màn hình chỉ tạm được nhưng sử dụng rất ổn định và mẫu mã lại khá bắt mắt. Gần đây, Nokia cho tái xuất hiện Nokia 3220 với màn hình 65.536 màu, camera VGA có khả năng quay phim với mức giá được bán chỉ khoảng 2,2 triệu đồng. Trong phân khúc giá này, các hãng khác như Sony Ericsson, Motorola, Panasonic và LG... cũng có khá nhiều mẫu mã nhưng chưa tạo được ấn tượng nhiều. Motorola rất “tâm huyết” khi góp mặt khoảng 3 model, trong đó, C390 với giá 1,9 triệu đồng có điểm mạnh là tích hợp Bluetooth; C261 có camera VGA với giá 2,2 triệu. Siemens có một model slide-up nhỏ nhắn CF110, với giá khoảng 2,2 triệu. Một model được tiêu thụ khá mạnh là LG G1800 có giá bán 1,85 triệu nhưng có thể nghe nhạc MP3 chất lượng khá hay và bộ nhớ trong lên tới 64MB. Phân khúc này có thể nói là “muôn màu muôn vẻ”, đáp ứng đủ các nhu cầu của khách hàng về kiểu dáng, tính năng chụp hình hay nghe nhạc... 

Dòng trung cấp 

Với mức giá từ 2,5 - 3,5 triệu đồng, đây chính là phân khúc khó lựa chọn vì hiện nay, các sản phẩm ở đây đa phần đều tương đương nhau. Thậm chí, bạn có thể tìm thấy chúng chỉ là những phiên bản của model nào đó ở mức giá từ 2 - 2,5 triệu. Trong phân khúc này, chỉ có 2 sản phẩm được xem là có “style” riêng một chút là Nokia N-Gage QD và Motorola E398MTV. Nếu như N-Gage QD được xem là một máy chơi game chuyên nghiệp thì E398 chính là model nghe nhạc khá tốt và tích hợp tạm đủ các tính năng giải trí đa phương tiện khác. Bên cạnh đó, cả hai model này đều có khả năng nâng cấp bộ nhớ vì có hỗ trợ thẻ nhớ. Nhìn chung, các model ở phân khúc này thường “rớt giá” rất nhanh nên bạn hãy suy tính kỹ trước khi quyết định mua. 

Dòng tiền cao cấp 

Ở phân khúc này, sản phẩm thường dao động từ  3,5 - 5 triệu đồng. Mỗi hãng đều có những thế mạnh khác nhau nên người mua có thể chọn cho mình một model phù hợp. Trong đó, model Motorola V3 với 4 phiên bản màu: Bạc, hồng, xanh và đen được định theo các mức giá khác nhau. Nếu V3 thắng lợi nhờ mẫu mã thì các sản phẩm của Nokia như 6111, 3230, 6600, 6230i, 7610... được xem như những chuẩn mực về điện thoại đa phương tiện và chiếm được nhiều cảm tình của khách hàng nhờ tính ổn định. Ở phân khúc này, Samsung có thế mạnh về dòng slide-up và nắp gấp với các model như E350, E360 và E530, E730. Một sản phẩm mới của Samsung là X700 được đánh giá khá cao với các tính năng giải trí đa phương tiện. Ở dòng này, khách hàng có thể có được những tính năng như chụp hình khoảng 1,3MP, hỗ trợ thẻ nhớ, có thể nghe nhạc, xem video clip, quay phim và kết nối Bluetooth... Đây chính là mức giá mà khách hàng có thể có một chú “dế” theo kịp thời đại nhưng không quá hoang phí. 

Dế  cao cấp 

Tại phân khúc này, các sản phẩm có mức giá trải dài từ 5 triệu đến trên 14 triệu đồng. Mặc dù chiếm thị phần không nhiều nhưng đây là dòng có lợi nhuận cao nhất. Nokia vẫn được xem là hãng sở hữu các sản phẩm mang chuẩn mực về công nghệ. Bạn có thể chọn các model có chất lượng chụp hình 2.0 MP với dòng Series 40 dễ sử dụng như Nokia 6270 hay các dòng Symbian 3G như 6680, 6681, N70,... hay nhiều sản phẩm có tính năng mạnh khác. Nokia cũng có một "kiệt tác" của sự  sang trọng chính là Nokia 8800 hay các ''văn phòng di động'' như 9300 và 9500. Trong khi đó, Samsung cũng ghi điểm qua ba sản phẩm E760, D500 và D600. Đắt nhất là D600 nhưng giá chỉ có 6,9 triệu, chưa bằng một nửa so với Nokia 8800. D500 và D600 chính là hai thành công lớn của Samsung, dùng để đánh bóng tên tuổi và thể hiện đẳng cấp của hãng. Trong đó, D600 là phiên bản nâng cấp của D500 với tính năng chụp hình 2.0 MP, có nhiều tiện ích giải trí, hỗ trợ Bluetooth, cổng TV line out giúp đưa hình ảnh ra tivi dễ dàng và hỗ trợ thẻ nhớ micro SD. Sony Ericsson cũng để lại ấn tượng tốt với K750i, W550i, W800i và gần đây nhất chính là W900i. Ngoài ''Triệu phú pixels'' K750i có giá khoảng 6,9 triệu, được xem là model chụp hình chuẩn nhất trong tất cả các dòng máy chụp hình 2.0MP trên thị trường hiện nay, các sản phẩm còn lại có thế mạnh rất lớn từ việc thừa hưởng khả năng nghe nhạc của Sony, mẫu mã cũng trẻ trung tuy mức giá còn hơi cao. Motorola cũng có các sản phẩm mạnh như E680, từng một thời làm "náo động" thị trường bởi đây là  PDA phone giá rẻ, dùng tốt, tốc độ nhanh.  

Chiếm một số lượng lớn trong dòng này là các smart phone như MPx220 của Motorola, P910i của Sony Ericsson và phiên bản sắp tới là P990, hay series các sản phẩm PDA phone của O2. Trong các dòng O2, O2 mini và Atom vừa xuất hiện được khá nhiều khách hàng quan tâm nhờ kiểu dáng cùng nhiều tính năng mạnh.  

(* Mức giá trên được tham khảo tại các siêu thị lớn tại TP.HCM)

(Theo eChip Mobile)

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,