221
2081
CNTT - Viễn thông
cntt
/cntt/
800496
Vi phạm bản quyền phần mềm năm 2005 giảm!
1
Article
null
Vi phạm bản quyền phần mềm năm 2005 giảm!
,

Hiệp hội các doanh nghiệp phần mềm toàn cầu (BSA) vừa đưa ra một báo cáo cho biết rằng, có khoảng 35% trong tổng số máy tính đang hoạt động trên thế giới trong năm 2005 là hoàn toàn sử dụng phần mềm lậu.

Soạn: AM 788033 gửi đến 996 để nhận ảnh này

35% là con số vi phạm bản quyền (BQPM) phần mềm máy tính tương đương như năm 2004, nhưng tổng giá trị thiệt hại lên tới 35,6 tỷ USD, tăng hơn 1 tỷ USD so với năm 2004 (34 tỷ USD). Tuy nhiên, tỷ lệ vi phạm tại Trung Quốc và Nga - 2 quốc gia có giá trị thiệt hại lớn vì vi phạm BQPM - đã giảm xuống đáng kể. Tại Trung Quốc còn 86% so với 90% của năm 2004, tại Nga là 83% so với 87% của năm 2004; Ukraina là 85% so với 91%; Morocco 68% so với 72%...

Mỹ là quốc gia có tỷ lệ vi phạm thấp nhất, chỉ 21%, nhưng với tỷ trọng tiêu thụ phần mềm lớn nhất thế giới thì 21% “ít ỏi” này vẫn “móc túi” các nhà sản xuất phần mềm đến những 6,1 tỷ USD. 84% của Trung Quốc cũng đạt đến con số “móc túi” là 3,9 tỷ USD và với tỷ lệ vi phạm 47% thì người dùng lậu tại Pháp cũng đã “tranh thủ” được đến 3,2 tỷ USD.

Báo cáo cho biết rằng tỷ lệ vi phạm đã giảm ở 51 quốc gia nhưng lại gia tăng ở 19 quốc gia khác trong tổng số 97 quốc gia của cuộc khảo sát này. Robert Holleyman, chủ tịch của BSA nhận định: ”Dẫu sao đây cũng là một tín hiệu đáng mừng, chứng tỏ việc khuyến khích sử dụng phần mềm hợp pháp cũng đã có những bước tiến đáng ghi nhận, nhưng dẫu sao cũng còn rất nhiều vấn đề cần giải quyết. Thực tế thì 1/3 máy tính trên toàn cầu chỉ sử dụng thuần phầm mềm lậu cũng là một thiệt hại khủng khiếp cho các doanh nghiệp sản xuất phầm mềm”.

Nền công nghiệp phần mềm Mỹ cũng đã tiến hành những chiến dịch vận động dữ dội để thúc đẩy chính phủ Bush có những tác động lên các quốc gia có nền kinh tế tăng trưởng mạnh nhưng lại đạt tỷ lệ vi phạm bản quyền cực cao như Trung Quốc, Nga… Trong chuyến viếng thăm Nhà Trắng vừa qua, chủ tịch Hồ Cẩm Đào của Trung Quốc cũng đã tuyên bố rằng sẽ yêu cầu tất cả các công ty sản xuất máy tính tại Trung Quốc phải “bán kèm” theo những máy tính được bán ra một phiên bản hệ điều hành hợp pháp nào đó.

Việt Nam và Zimbabwe là 2 quốc gia đứng đầu bảng vi phạm bản quyền phần mềm với tỷ lệ là 90%, Indonesia đứng thứ nhì với 87%, Trung Quốc và Pakistan đồng hạng 3 với 86%... Ngoài Mỹ ra, các quốc gia có tỷ lệ vi phạm bản quyền thấp nhất thế giới gồm New Zealand 23%; Áo 26% và Phần Lan 26%.

(Theo TTO/AP)

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,