Trước đây, khi gọi di động liên tỉnh, người ta luôn phải cân nhắn về thời gian nếu như địa điểm gọi quá xa (vẫn còn chia thành nhiều vùng cước). Đối với cách tính cước, chỉ cách đây 2 năm, việc tính cước trên từng giây cho các cuộc điện thoại di động bị coi là điều không tưởng (thậm chí nhiều chuyên gia viễn thông còn coi là không thể thực hiện được về mặt kỹ thuật).
|
| Nguồn: CNET |
Thế nhưng giờ đây, phương thức tính cước trên từng giây gọi đã được áp dụng cho tất cả các mạng di động. Cách đây vài năm, không ai nghĩ người lái xe ôm, sinh viên có thể dùng điện thoại di động (vì quá đắt) nhưng bây giờ điều đó đã trở thành hiện thực vì giá gọi di động đã trở nên cực bình dân. Đối với người tiêu dùng Việt Nam, chiếc điện thoại di động đã giúp cho bề mặt nhấp nhô của địa hình trở nên “phẳng” vì các giới hạn về khoảng cách đã được san bằng từ cách tính 1 vùng cước; cách tính cước cũng “phẳng” khi tất cả các công ty đều có một cách tính chung.
Trong khi thông tin di động gần như hoàn thành khái niệm về một Việt Nam “phẳng” thì thị trường điện thoại cố định đường dài mới chỉ có 1 người tiên phong. Kể từ 1/9/2006, Viettel 178 đã quyết định đưa điện thoại cố định đường dài VOIP chỉ tính cước 1 vùng như đã từng áp dụng đối với thông tin di động trước đây.
Khách hàng từ nay đã có thể gọi VOIP 178 mà không cần phải cân nhắc xem số máy mình gọi tới nằm ở đâu tại Việt
Bao giờ các dịch vụ điện thoại VOIP như 171, 177... sẽ thực hiện cách tính cước theo 1 vùng như 178? Có lẽ thời gian sẽ là không xa bởi trong một “Thế giới phẳng” người tiêu dùng sẽ khó chấp nhận một loại dịch vụ không “phẳng” trong một thời gian dài đặc biệt là các dịch vụ về viễn thông - ngành dịch vụ vốn được kỳ vọng là nhân tố bùng nổ quan trọng tạo ra một “bề mặt phẳng” cho Việt Nam và cả toàn cầu.
(Theo Hà Nội Mới)