221
2081
CNTT - Viễn thông
cntt
/cntt/
872722
AMD bán chip Desktop 65 nm
1
Article
null
AMD bán chip Desktop 65 nm
,

AMD bắt đầu bán ra thị trường loại chip đầu bảng dành cho máy tính để bàn với thiết kế 65 nm kể từ hôm nay, tiếp tục cuộc chạy đua với đại kình địch Intel.

Soạn: HA 976313 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Nguồn: AFP

Với việc thu nhỏ con chip lõi kép Athlon 64 X2 chip, AMD sẽ có thể vừa tăng sản lượng, vừa nâng cao hiệu suất lẫn mức độ tiết kiệm điện năng của con chip, giám đốc phát triển thị trường Jack Huynh của AMD cho biết.

Một số doanh nghiệp PC đã bắt đầu bán ra những mẫu máy tính có cài chip AMD mới, và đến quý I năm sau, danh sách này sẽ có mặt tất cả các đại gia như Acer, Dell, HP, Packard Bell, Tsinghua Tongfang và Founder Electronics.

Việc chuyển sang sản xuất bằng công nghệ 65 nm có ý nghĩa sống còn với AMD trong bối cảnh Intel vừa "dội bom" đối thủ bằng một loạt chip mới. Có thể nói, Intel đã trải qua một năm 2006 đầy khó khăn khi để mất không ít thị phần vào tay AMD, tuy nhiên, vài tháng trở lại đây, gã khổng lồ bắt đầu trả đòn.

Tháng 7 vừa qua, Intel tung ra họ chip desktop Core 2 Duo và đến tháng 11 thì nhanh chân phát hành con chip lõi tứ Core 2 Extreme. Các nhà máy sản xuất chip của Intel cũng đã chuyển sang dùng công nghệ 65 nm thay cho 90 nm từ nhiều tháng nay.

Nhỏ, nhỏ nữa

Nếu được sản xuất bằng công nghệ 65 nm, một con chip sẽ có transistor và dây dẫn nhỏ hơn so với con chip 90 nm. Một nanomet là một phần tỷ mét, có nghĩa là những sợi dây dẫn trên con chip 65 nm thậm chí còn mảnh hơn cả tóc người. Tuy nhiên, các hãng chip đâu muốn dừng lại ở đây. Intel đã công bố kế hoạch sử dụng công nghệ 45 nm vào năm 2007, giảm tiếp xuống 32 nm vào năm 2009 và đến năm 2011 thì chỉ còn vẻn vẹn 22 nm.

"Tất nhiên, sẽ phải có giới hạn, nhưng hiện tại, chúng tôi chưa nhìn thấy điểm cuối đó", Intel cho biết. "Có một thời, người ta tưởng rằng 1 micron (1000 nm) đã là chạm trần, nhưng hãy xem, ngành công nghiệp chip đã vượt qua cột mốc đó từ cả thập kỷ nay. Giờ thì nhiều người tin rằng 5 nm là kịch kim".

Những sản phẩm mới

AMD đã chọn áp dụng thiết kế "Rev G" 65 nm mới cho dòng chip desktop lõi kép, cao cấp mới, bởi hai họ chip đơn lõi tầm trung là Athlon và Sempron đã khá ưu việt vào thời điểm hiện nay (tiêu thụ 62 watt điện, công nghệ 90 nm), ông Huynh cho biết.

Khi mới được tung ra vào tháng 6/2005, con chip Athlon 64X2 ngốn tới 110 watt, nhưng giờ thì nó đã "từ tốn" hơn nhiều. AMD sẽ tiếp tục sản xuất cả hai phiên bản Athlon 64 X2 90 nm và 65 nm cho tới hết nửa cuối năm 2007 thì chấm dứt vòng đời của Athlon 90nm.

Sau đó, AMD dự định sẽ áp dụng thiết kế 65 nm cho hai dòng chip đơn lõi Athlon và Sempron vào cuối năm 2007, trước khi đi tiếp bước nữa, nén chúng lại còn 45 nm.

Trọng Cầm (Theo PC World)

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,