221
2081
CNTT - Viễn thông
cntt
/cntt/
1264145
Internet giúp "cải tạo" trí khôn
0
Article
null
Internet giúp 'cải tạo' trí khôn
,
Một cuộc nghiên cứu mới đây của Mỹ cho thấy có tới 75% số chuyên gia được hỏi tin rằng mạng Internet sẽ giúp con người trở nên thông minh hơn trong 10 năm tới.
 
Mô tả ảnh.
Nguồn: CNET
Đa số những người tham gia khảo sát đều cho rằng Internet sẽ giúp cải thiện khả năng đọc và viết của con người vào năm 2020. "Cứ 4 chuyên gia thì lại có tới 3 người nhận định việc sử dụng Internet thường xuyên sẽ giúp tăng cường trí tuệ và năng lực nhận thức", bà Janna Anderson, Giám đốc Trung tâm Imagining the Internet cho biết.


Tuy nhiên, vẫn còn 21% số chuyên gia tham dự cuộc thăm dò của Pew Internet & American Life có suy nghĩ ngược lại. Theo họ, Internet sẽ có tác động trái ngược và thậm chí còn hạ thấp chỉ số IQ ở những người sử dụng nó quá nhiều. "Vẫn còn rất nhiều người chỉ trích tác động của Google, Wikipedia hay các công cụ trực tuyến lên đời sống của chúng ta", bà Anderson nói thêm.

Cuộc thăm dò đã tiến hành thu thập ý kiến qua mạng Web của giới khoa học, lãnh đạo doanh nghiệp, chuyên gia tư vấn, nhà văn, các chuyên gia lập trình và một số người dùng được lựa chọn ngẫu nhiên. Các tác giả nảy ra ý định tiến hành cuộc thăm dò thú vị này sau một bài báo đăng tải trên tạp chí Atlantic Monthly hồi tháng 8/2008 của chuyên gia công nghệ Nicholas Carr dưới tiêu đề: "Google có làm chúng ta ngu dốt đi?".

Trong bài báo, Carr cho rằng sử dụng và lệ thuộc quá nhiều vào Web lâu dần sẽ khiến người dùng mất đi khả năng tập trung và tư duy sâu sắc. Cho đến tận thời điểm này, khi tham gia cuộc thăm dò, Carr vẫn bảo lưu ý kiến của mình. "Điều mà mạng đã làm là chuyển trí tuệ tư duy của chúng ta thành ra trí tuệ vị lợi, ăn sẵn. Cái giá phải trả cho việc có được quá nhiều mẩu thông tin vụn vặt trong tay một cách dễ dàng là bạn sẽ mất đi sự sâu sắc khi suy nghĩ".

Tuy nhiên, Craig Newmark, người sáng lập ra trang Craiglist lại cho rằng "mọi người đang sử dụng Google như một phụ tá đắc lực cho trí nhớ của họ". Lấy thí dụ, "bạn láng máng linh cảm về một điều gì đó và thực sự cần có thông tin, cứ liệu để hậu thuẫn cho linh cảm đó. Ngay lúc ấy, cái tên Google sẽ nảy ra trong đầu bạn".


Cũng theo cuộc thăm dò của Pew, 42% số chuyên gia tin rằng các hoạt động online ẩn danh sẽ bị hạn chế đáng kể vào năm 2020, do các cơ chế siết chặt bảo mật và hệ thống nhận dạng. 55% khác mặc dù vậy vẫn tin rằng "lướt Net ẩn danh" sẽ vẫn tương đối dễ dàng trong vòng 10 năm tới.

  • Trọng Cầm (Theo Reuters)
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,