221
2083
Thế giới số
thegioiso
/cntt/thegioiso/
571990
Doanh số ĐTDĐ toàn cầu quý IV tăng 24%
1
Article
2081
CNTT - Viễn thông
cntt
/cntt/
Doanh số ĐTDĐ toàn cầu quý IV tăng 24%
,

Hãng nghiên cứu công nghệ IDC cho biết số ĐTDĐ xuất xưởng trong quý IV ngày càng nhiều, với mức độ tăng trưởng công nghiệp đạt 24% so với cùng kỳ năm ngoái.

Soạn: AM 259023 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS

Đợt giới thiệu 9 model ĐTDĐ mới của Nokia đã giúp nhà sản xuất điện thoại Phần Lan này duy trì vị thế dẫn đầu thị trường. Motorola giữ vị trí thứ 2 với mức tăng trưởng mạnh không kém.

Lượng hàng ĐTDĐ xuất xưởng toàn cầu đạt 194,3 triệu chiếc trong giai đoạn T10-T12, phá kỷ lục 164,5 triệu chiếc của quý III năm 2003, tăng 18,1% từ quý III đến quý IV. Năm 2004, doanh số bán ĐTDĐ cũng đã vượt kỷ lục 513,8 triệu chiếc năm 2003 với 664,5 triệu chiếc

IDC thông báo thị phần quý IV của Nokia đạt 34%, với 66,1 triệu chiếc xuất xưởng, tăng 29% từ quý trước. Toàn bộ thị phần năm 2004 của hãng đạt 31,2%. Motorola tại Schaumburg, III. chiếm 16,4% thị phần với lượng hàng xuất xưởng tăng 36,5% cao hơn so với quý III. Motorola đã tung ra thị trường hơn 20 thiết bị mới, trong đó có model điện thoại siêu mỏng RAZR V3. Đứng thứ ba là Samsung, với lượng hàng xuất xưởng giảm 7% so với quý trước. Bước thụt lùi trên khiến công ty Hàn Quốc này chỉ chiếm được 10,9% thị phần. LG Electronics và Siemens ở vị trí thứ tư, với 7,2% và 6,9% thị phần. 24,6% còn lại là của các hãng sản xuất ĐTDĐ khác. 

Ramon LIamas - nhà phân tích tại bộ phận nghiên cứu ĐTDĐ của IDC nói ''Hiện ba thứ hạng đầu bảng đã rõ, sức cạnh tranh sẽ quyết định hai vị trí cuối cùng''

Phương Thuý (Theo AP)

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,