221
2083
Thế giới số
thegioiso
/cntt/thegioiso/
590358
Washington bật đèn xanh cho vụ Lenovo-IBM
1
Article
2081
CNTT - Viễn thông
cntt
/cntt/
Washington bật đèn xanh cho vụ Lenovo-IBM
,

Uỷ ban đầu tư Nước ngoài của Hoa Kỳ, cơ quan liên ngành chuyên thẩm định các vụ công ty nước ngoài mua lại công ty của Mỹ, đã nhất trí thông qua kế hoạch Lenovo mua lại bộ phận PC của gã khổng lồ IBM.

Soạn: AM 310839 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS

Quyết định này được đưa ra sau một thời gian uỷ ban này tiến hành xem xét và cân nhắc các ảnh hưởng tiềm năng của hợp đồng đối với an ninh kinh tế quốc gia.

IBM bắt đầu công bố quyết định bán lại bộ phận PC cho Lenovo từ tháng 12 năm ngoái. Theo đó, IBM sẽ  nắm giữ 18,9% cổ phiếu của Lenovo. Lenovo mới sẽ kết hợp quy mô hiện tại ở Trung Quốc với thị trường sẵn có của máy tính IBM trên toàn thế giới nhằm tạo ra một gã khổng lồ PC mới, đủ khả năng cạnh tranh trên toàn cầu với Dell và HP. Bản hợp đồng trị giá 1,75 tỷ USD giữa hai bên sẽ biến Lenovo mới trở thành hãng sản xuất PC lớn thứ ba thế giới. Ngoài các dòng máy cũ của IBM, Lenovo còn có tham vọng đưa máy tính nhãn hiệu Lenovo giới thiệu với cả thế giới.

Hợp đồng Lenovo-IBM đã nhanh chóng được Uỷ Ban Thương mại liên bang Hoa Kỳ thông qua. Nhưng đến tháng Giêng vừa qua, CFIUS, tức Uỷ ban Đầu tư nước ngoài của Hoa Kỳ lại quyết định mở một cuộc thẩm định ngoài dự kiến. Uỷ ban này được thành lập từ 11 cơ quan của chính phủ, bao gồm cả Bộ Tư pháp và Cục dự trữ liên bang.

Khảo sát từ Captain Hill

Tuy quá trình thẩm định phải tiến hành trong điều kiện tối mật, song các quan chức chính phủ về cơ bản vẫn muốn đối thoại với Lenovo và nghe trình bày nhiều hơn về các kế hoạch hậu hợp đồng của hãng.

Máy tính Lenovo sẽ được mang ra khỏi biên giới Trung quốc để giới thiệu với thế giới
 

Đầu năm nay, nhiều phía đã lên tiếng thúc giục CFIUS tiến hành xem xét nghiêm khắc hơn về những tác động mà hợp đồng có thể gây ra. Chẳng hạn như ba thành viên cấp cao của Hạ viện đã viết thư gửi lên uỷ ban giục giã điều tra toàn diện đề xuất mua lại này. "Chúng tôi đã có cơ hội gặp gỡ với các vị lãnh đạo của gần như mọi cơ quan điều hành của chính phủ, các thượng nghị sĩ, các đại biểu quốc hội v..v... Họ thực sự lắng nghe các chiến lược phát triển của chúng tôi", Ward, hiện là giám đốc điều hành của Lenovo International cho biết. "Mọi vấn đề chỉ xuất phát từ thực tế: đây là lần đầu tiên một công ty công nghệ của Mỹ sáp nhập với một công ty nước ngoài ở quy mô lớn như vậy nên mọi người muốn hiểu rõ về nó mà thôi".

Lenovo dự định tiếp quản bộ máy hoạt động của bộ phận PC IBM và có thể sẽ sử dụng các nhãn hiệu của IBM như ThinkPad trong vòng 5 năm. IBM sẽ huy động các lực lượng tiêu thụ của mình để giúp Lenovo bán máy tính, đồng thời cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho Lenovo.

"Đó là một hiện tượng tự nhiên của toàn cầu hoá, và mọi người nên quen dần với nó". Giờ đây, khi đã vượt qua được "chốt" uỷ ban đầu tư, bước tiếp theo cho Lenovo mới là tập trung thực thi hợp đồng.

Cầm Thi (Theo CNET)

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,