Mittinh kỷ niệm 50 năm hợp tác giáo dục Việt - Nga
15:40' 07/11/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - Lễ mittinh sẽ diễn ra tối nay, 7/11, tại Cung văn hóa Hữu Nghị Việt - Xô với sự tham gia của gần 1.000 người đã học tập tại Liên Xô và những người bạn đến từ nước Nga.

Soạn: AM 189711 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Tìm lại một thời sách bút ở xứ bạch dương qua những tấm ảnh.

Trong khuôn khổ kỷ niệm 50 năm, một diễn đàn về hợp tác giáo dục Việt-Nga cũng đã diễn ra tại bảo tàng Hồ Chí Minh sáng nay.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam,  ông Vũ Xuân Hồng, khẳng định: “Đất nước Việt Nam ngày nay đang phát triển dựa trên những thành quả giúp đỡ của Liên bang Nga/Liên Xô, đặc biệt là nguồn lực con người. Nhân dân Việt Nam luôn biết ơn các bạn". Những thành quả đó, theo ông Trần Bá Việt Dũng, Vụ trưởng Vụ hợp tác quốc tế (Bộ GD-ĐT), là giúp đào tạo ra hơn 52.000 cán bộ KHKT và 98.000 công nhân kỹ thuật; xây dựng mới toàn bộ 5 trường ĐH và công nhân kỹ thuật, trong đó có trường ĐH Bách khoa Hà Nội...

Học ở Nga: Ngày ấy, bây giờ...

(VietNamNet) - Phụ huynh: "Giảng đường xứ Bạch dương cho ba mẹ tất cả". Con: "Chúng con đang vượt khó để được một phần triệu những thứ ba mẹ đã nhận nơi đất nước này".

Ông Vũ Minh Giang, Phó Giám đốc ĐHQG Hà Nội cho hay, trong số 459 tiến sĩ và 49 TSKH của trường hiện nay, có tới hơn 200 TS và 30 TSKH đã bảo vệ thành công luận án tại Liên Xô cũ và LB Nga. Những người này hiện đang giữ trọng trách ở tất cả các cấp bộ môn, khoa, trường thành viên. Trong thập kỷ 90, hợp tác của ĐHQG HN với các trường ĐH Nga giảm sút thì đến năm 2002 được khôi phục lại với việc hình thành khoa Quốc tế - cơ sở đào tạo ĐH Nga tại Việt Nam. Hiện, đang có 155 SV theo học chương trình này theo diện tự túc kinh phí, với sự có mặt của 14 giáo viên người Nga.

Ông Giang đã đề xuất: trong Hiệp định xử lý nợ sắp được ký lại, nên dành một phần cho việc tăng cường giao lưu giữa các cơ sở đào tạo và các nhà khoa học hai nước, nhất là các nhà khoa học đã từng học tập tại Nga và các nhà khoa học Nga có quan hệ với Việt Nam.

Bà Lê Thị Minh Thư, phó trưởng ban Tổ chức cán bộ và đào tạo, Tổng Công ty Điện lực Việt Nam cho biết: Tổng công ty đã gửi 12 sinh viên tới trường ĐH Năng lượng Moscow theo học lớp kỹ sư tài năng tại trường, mục tiêu là tạo nguồn cán bộ kỹ thuật trình độ cao để làm việc trong ngành điện. Số SV này đã đến Nga hơn 1 tháng. Bà Thư bày tỏ: "chúng tôi mong muốn các đại biểu Nga lên tiếng và có biện pháp tác động mạnh mẽ đến Chính phủ Nga nhằm đưa ra biện pháp bảo vệ có hiệu quả đối với SV nước ngoài học tập tại Nga".

“Những người từng sống và học tập ở Liên Xô coi đất nước này như quê hương thứ 2. Tri thức Nga, phong cách Nga dường như đã ngấm vào dòng máu, mãi mãi không bao giờ quên”, GS.VS Trần Đình Long, Chủ tịch Hiệp hội những người đã tốt nghiệp ở các trường ĐH Liên Xô và Nga, bày tỏ.

  • Hạ Anh

 

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
23 suất học bổng Malaysia (07/11/2004)
Học ở Nga: Ngày ấy, bây giờ... (06/11/2004)
Trung Quốc: 10% trẻ di trú bỏ học (06/11/2004)
Bổ sung 33 triệu USD cho đề án du học bằng ngân sách (06/11/2004)
Tuyển 100 chỉ tiêu liên thông ĐH vượt cấp (06/11/2004)
50% kiến thức đào tạo ĐH là lãng phí!? (05/11/2004)
Gõ cửa Trung tâm Điểm hẹn tài năng! (05/11/2004)
Tuyển sinh 2005: Vẫn áp dụng "ba chung" (05/11/2004)
30 trường tại Canada tham gia triển lãm giáo dục (04/11/2004)
Tìm được hơn 10.000 việc làm thêm cho sinh viên (04/11/2004)
Đại biểu Nguyễn Đức Dũng: "Hiến kế giáo dục? Khó quá!" (04/11/2004)
Đề nghị soát lại các đề tài của nghiên cứu sinh (04/11/2004)
Làm thêm: Tìm bài học không có ở giảng đường (04/11/2004)
100 suất học bổng trường ĐH Salem (03/11/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang