30%, 50% và trường ĐH "hạng nhất"
19:45' 08/11/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - Số lượng đề tài nghiệm thu và số lượng bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành sẽ là căn cứ "xếp hạng" các trường ĐH theo bộ tiêu chuẩn đầu tiên.

Soạn: AM 190492 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS

 Theo bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục ĐH đầu tiên sắp được ban hành, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (NCKH) sẽ được đánh giá bằng số lượng và chất lượng các công trình công bố hoặc ứng dụng có hiệu quả trong thực tiễn. Tiêu chuẩn về NCKH có 4 tiêu chí, trong đó 3 tiêu chí được "lượng hóa" bằng các chỉ số cụ thể.

Tiêu chí:  Có các sản phẩm NCKH thể hiện qua số lượng công trình đã thực hiện và được nghiệm thu, số lượng công trình đã được công bố trên các tạp chí, hội nghị, hội thảo khoa học có uy tín trong nước và quốc tế, công trình được cấp bằng sáng chế hoặc giải pháp hữu ích được tính theo hai thông số: số lượng đề tài nghiệm thu và số lượng bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành.


Theo đó, trường đạt mức 1 nếu hàng năm, có số lượng đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, cấp cơ sở hoặc đề án, dự án tương đương được nghiệm thu đạt tỷ lệ 1 đề tài / 6-15 GV (đối với các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật và nông-lâm-ngư), 11-20GV (đối với các ngành sư phạm, y-dược, kinh tế, khoa học xã hội), 13-22 GV (nghệ thuật, thể dục - thể thao).  Số lượng bài báo theo chuẩn qui định đăng trên các tạp chí chuyên ngành hoặc cao hơn được tính theo mức: đạt tỷ lệ 1 bài / 6-15 GV (đối với các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật và nông-lâm-ngư), 11-20 GV (đối với các ngành sư phạm, y-dược, kinh tế, khoa học xã hội), 13-22 GV (nghệ thuật, thể dục - thể thao).

Trường được xếp mức 2 nếu hàng năm, có số lượng bài báo đăng trên các tạp chí ngành hoặc cao hơn đạt tỷ lệ 1 bài/không quá 5 GV (đối với các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật và nông-lâm-ngư), 10 GV (đối với các ngành sư phạm, y-dược, kinh tế, khoa học xã hội), 12 GV (nghệ thuật, thể dục - thể thao); có số lượng đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, cấp cơ sở hoặc đề án, dự án tương đương được nghiệm thu đạt tỷ lệ 1 đề tài/không quá 5 GV (đối với các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật và nông-lâm-ngư), 10 GV (đối với các ngành sư phạm, y-dược, kinh tế, khoa học xã hội), 12 GV(nghệ thuật, thể dục - thể thao).

Với tiêu chí đóng góp mới cho khoa học, có giá trị ứng dụng thực tế thông qua các hợp đồng khoa học và công nghệ, trường sẽ đạt mức 1 nếu hàng năm số lượng đề tài nghiên cứu khoa học có kết quả được ứng dụng thực tế để giải quyết các vấn đề phát triển kinh tế xã hội chiếm 15-30% số đề tài, đề án, dự án được nghiệm thu. Trường đạt mức 2 nếu hàng năm tỷ lệ này chiếm trên 30%.

Còn với tiêu chí NCKH gắn với đào tạo, trường đạt mức 1 nếu có các đề tài nghiên cứu khoa học gắn với mục tiêu, chương trình đào tạo và đạt mức 2 nếu tỷ lệ này là trên 50%.
 

  • Hoài Văn

     

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Gặp SVVN được quyền hành nghề kỹ sư tại Pháp (07/11/2004)
Mittinh kỷ niệm 50 năm hợp tác giáo dục Việt - Nga (07/11/2004)
23 suất học bổng Malaysia (07/11/2004)
Học ở Nga: Ngày ấy, bây giờ... (06/11/2004)
Trung Quốc: 10% trẻ di trú bỏ học (06/11/2004)
Bổ sung 33 triệu USD cho đề án du học bằng ngân sách (06/11/2004)
Tuyển 100 chỉ tiêu liên thông ĐH vượt cấp (06/11/2004)
50% kiến thức đào tạo ĐH là lãng phí!? (05/11/2004)
Gõ cửa Trung tâm Điểm hẹn tài năng! (05/11/2004)
Tuyển sinh 2005: Vẫn áp dụng "ba chung" (05/11/2004)
30 trường tại Canada tham gia triển lãm giáo dục (04/11/2004)
Tìm được hơn 10.000 việc làm thêm cho sinh viên (04/11/2004)
Đại biểu Nguyễn Đức Dũng: "Hiến kế giáo dục? Khó quá!" (04/11/2004)
Đề nghị soát lại các đề tài của nghiên cứu sinh (04/11/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang