Anh thay đổi tuyển sinh: biết điểm mới nộp đơn xét tuyển
04:25' 18/11/2004 (GMT+7)

Học sinh (HS) nước Anh có thể dự kỳ thi mức A (kỳ thi xét tuyển vào ĐH) sớm hơn để nộp đơn vào các trường ĐH sau khi biết kết quả.

Soạn: AM 194769 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Các trường Đại học nhận được hơn 2,5 triệu đơn đăng ký học mỗi năm.

Hiện tại, HS đăng ký vào các trường ĐH trước khi biết kết quả của kỳ thi mức A. Theo một nghiên cứu mới đây của Sutton Trust, tổ chức từ thiện thường giúp đỡ những HS có hoàn cảnh khó khăn, ít nhất 3.000 em đã không được học ĐH vì không xin học trước khi biết kết quả kỳ thi mức A; đến khi biết kết quả thì các khoá học đã đủ sinh viên.

Hiệp hội các Hiệu trưởng trường phổ thông trung học (SHA) đã đề nghị trong một bản báo cáo về việc đẩy nhanh chấm điểm thi mức A và chấp nhận việc xin học sau khi biết kết quả thi. Chính phủ đã sẵn sàng cho sự thay đổi trong hệ thống giáo dục.

Hiện nay, hạn nộp đơn xin học (đơn này do Phòng đào tạo của các trường CĐ và ĐH cấp) là 15/01 vào năm cuối của phổ thông trung học. Những giấy tờ cần thiết khác cần được nộp trước khi kỳ thi mức A bắt đầu vào tháng 6.

Bản báo cáo đề nghị thời gian đăng ký là từ cuối tháng 4. Đồng thời, kỳ thi mức A nên bắt đầu sớm hơn và việc chấm điểm cần được đẩy nhanh để kết quả có thể được công bố vào giữa tháng 7 chứ không phải là giữa tháng 8 nữa. Sau khi biết kết quả, HS có thể chọn 2 trường ĐH thay vì 6 trường như hiện nay. Năm học có thể bắt đầu muộn hơn một chút để sao cho khoảng cách thời gian từ khi biết kết quả kỳ thi mức A đến khi bắt đầu năm học ở trường ĐH là 11 tuần chứ không phải 5 tuần. Như vậy, các trường sẽ có thêm thời gian để xét tuyển sinh viên.

Chủ tịch Ủy ban SHA John Tredwell cho biết, HS thường quyết định vào các trường ĐH khi không được hướng dẫn đầy đủ. "Nếu có thêm thời gian, các em sẽ hiểu rõ hơn về mặt mạnh và mặt yếu của mình".

Việc xin học sau khi biết kết quả thi mức A có thể đảm bảo số HS vào ĐH nhiều hơn và có thể được áp dụng vào năm 2008.

John Dunford, Tổng thư ký của SHA nói, hệ thống mới không chỉ hay hơn mà còn ít lãng phí vì có thể cắt giảm được 2,5 triệu đơn xin học của 350.000 HS - những em chỉ học tại 1 trong 6 trường mà họ đăng ký. Ông nói: "HS đã phải chọn trường quá sớm. Hệ thống mới sẽ tránh được vấn đề này".

Bản báo cáo đề nghị quá trình đăng ký học gồm 2 giai đoạn. Trước hết, HScó thể đăng ký theo lựa chọn ban đầu từ cuối tháng 4. Đến giữa tháng 7, khi có kết quả kỳ thi mức A, HS có thể đăng ký theo lựa chọn cuối cùng của mình.

(Việt Hằng - Theo BBC, Times) 

Anh sẽ cải tổ thi cử lớn nhất trong 60 năm

Sắp tới, cơ quan giáo dục Anh sẽ huỷ bỏ hàng chục kỳ thi đối với học sinh trung học và thay vào đó là một hệ thống văn bằng duy nhất.

Bỏ thi ĐH, CĐ từ năm 2006?

(VietNamNet) - Bộ GD - ĐT hiện đang xây dựng đề án đổi mới tuyển sinh ĐH với ý tưởng kết hợp hai kỳ thi: tuyển sinh ĐH, CĐ với kỳ thi tốt nghiệp phổ thông.

 

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
"Xuất khẩu giáo dục" cũng được trao giải thưởng (17/11/2004)
Thanh Thảo tặng vé bạn đọc VietNamNet nhân Festival Thầy trò (17/11/2004)
Học bổng sau ĐH tại Hàn Quốc về luật và kinh doanh (17/11/2004)
ĐH Quốc tế: Chỉ 12% SV đủ điểm ngoại ngữ tối thiểu (17/11/2004)
Buổi sáng ở quán cóc sinh viên (17/11/2004)
29 người nhận giải "Hướng tới giảng đường” (16/11/2004)
Anh khuyến khích hợp tác giáo dục với nước ngoài (16/11/2004)
Lượng sinh viên tốt nghiệp quốc tế đến Mỹ học giảm (16/11/2004)
Học phí: thế nào là "thu đủ bù chi"? (16/11/2004)
Xã hội hóa giáo dục: Đâu chỉ là góp tiền... (15/11/2004)
Nhiều SV lao đao vì học phí! (15/11/2004)
Toàn văn báo cáo giáo dục của Chính phủ (15/11/2004)
Trường ĐH "đòi" tăng học phí gấp ba lần! (15/11/2004)
Loạt bài "Tăng học phí: nên hay không?" (14/11/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang