,
221
5921
Tin tức - Sự kiện
tintuc-sukien
/giaoduc/tuyensinh/tintuc-sukien/
808268
Tiền Giang: Một thí sinh đạt 59 điểm thi tốt nghiệp
1
Article
447
Giáo dục
giaoduc
/giaoduc/
,

Tiền Giang: Một thí sinh đạt 59 điểm thi tốt nghiệp

Cập nhật lúc 17:02, Thứ Sáu, 16/06/2006 (GMT+7)
,

(VietNamNet) - Nhiều địa phương trong cả nước hôm nay đã công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT. Đến thời điểm này, đã có 1 thí sinh đạt 59 điểm; địa phương có tỷ lệ cao nhất là Nam Định.

Thí sinh chờ tới giờ thi môn Ngoại ngữ chiều ngày 2/6/2006 tại hội đồng thi trường THPT Lê Qúy Đôn, TP.HCM. Ảnh: Đoan Trúc

Tiền Giang: Một thí sinh 59 điểm

TS Đặng Đức Toàn của Trường THPT Vĩnh Kim đạt danh hiệu thủ khoa của tỉnh với tổng số điểm là 59 (trong đó, Văn: 9,5; Ngoại ngữ: 9,5; Sử: 10; Địa: 10; Toán: 10đ; Hóa: 10).

Tỷ lệ HS đỗ tốt nghiệp của tỉnh là 91,46%. Trong đó, có 830 TS đạt loại giỏi, 2.413 TS đạt loại khá.

Trường THPT Chợ Gạo có tỷ lệ đậu cao nhất là 100%, thấp nhất là Trường THPT Thiên Hộ Dương 63,87%.

Tỷ lệ bài thi có điểm từ trung bình trở lên của tỉnh cũng khá cao (Văn 93,83%; Hóa 82,87%; Sử 69,60%; Địa 95,74%; Toán 82,02%; Anh văn 7 năm: 77,04%; Anh văn 3 năm: 61,58%; Pháp văn 7 năm: 84%).

Hệ bổ túc THPT có 74,49% TS đậu tốt nghiệp trong tổng số 3.743 TS dự thi. Trong đó có 67 TS đạt loại khá, còn lại xếp loại trung bình.

Quảng Trị: Tăng nhẹ

 Sở GD-ĐT Quảng Trị Lê Phước Long cho hay,  toàn tỉnh có 86 HS đỗ tốt nghiệp loại giỏi; trong đó có 2 HS có tổng điểm bình quân cao nhất là Nguyễn Thị Thùy Trang với điểm đạt trung bình các môn thi là 10,08 (được cộng điểm ưu tiên) và Trần Thị Linh Anh có điểm đạt trung bình các môn thi là 10. Hai HS này đều thuộc trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

Tỷ lệ tốt nghiệp của tỉnh này đạt 96,21%, tăng nhẹ (2%) so với năm ngoái.

Trong số 29 đơn vị có học sinh dự thi có 5 trường có tỷ lệ HS đỗ tốt nghiệp 100% gồm: THPT chuyên Lê Quý Đôn, THPT Lê Lợi, THPT thị xã Quảng Trị, THPT Lê Thế Hiếu và THPT Vĩnh Định.

Hai đơn vị có tỷ lệ tốt nghiệp THPT thấp là Trung tâm hướng nghiệp thị xa Quảng Trị 78,3% và trường THPT Lao Bảo 85,3%.

Tỷ lệ HS tốt nghiệp hệ bổ túc THPT là 91,7% cao hơn năm học trước khoảng 2%. 

Quảng Nam: Trường có tỷ lệ tốt nghiệp thấp nhất 27,4%

Theo Giám đốc (GĐ) Sở GD-ĐT Quảng Nam Nguyễn Tấn Thắng, có hơn 19.000 thí sinh dự thi tốt nghiệp năm học 2005-2006 với tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 85,6%, cao hơn năm học trước hơn 3% (năm học 2004-2005 là 82%).

Hai trường có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 100% là THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm và THPT Trần Cao Văn. Trường có tỷ lệ tốt nghiệp thấp nhất là THPT bán công Đại Lộc với 27,4%. Ông Thắng cho biết, tỷ lệ học sinh (HS) đỗ tốt nghiệp 27,4% của trường Đại Lộc năm nay thấp hơn các năm trước.

Quảng Bình: Tương đương năm trước

Tỷ lệ tốt nghiệp của Quảng Bình năm nay tương đương năm học trước với 98,7%, bà Nguyễn Thị Nghĩa GĐ Sở GD-ĐT Quảng Bình xác nhận.

Tỉnh có 3 trường với tỷ lệ tốt nghiệp 100% là THPT chuyên, THPT Đào Duy Từ và THPT số 1 Quảng Trạch. Trường có tỷ lệ tốt nghiệp thấp đạt 91%.

Bình Phước: Tỷ lệ tốt nghiệp "nhảy vọt" 20%

Với 93,07%,  tỷ lệ tốt nghiệp của Bình Phước cao hơn năm ngoái 20%.Ông Phan Sĩ Giản, Giám đốc Sở GD-ĐT cho rằng do đề thi năm nay sát chương trình, nằm trong nội dung ôn tập.

Trong số đó, có hơn 70% TS có điểm bài thi trên trung bình ở cả 6 môn thi, trong đó có 40 TS đạt loại giỏi, 590 TS đạt loại khá. Hai trường có tỷ lệ tốt nghiệp đạt 100% là Trường THPT chuyên Quang Trung và THPT Dân tộc nội trú tỉnh. Thủ khoa thuộc về TS Nguyễn Tuấn Dương của trường chuyên Quang Trung với tổng số điểm là 58,5 điểm.

Hệ bổ túc THPT có 94,9% TS đậu tốt nghiệp.

Cà Mau: Môn Anh văn có tỷ lệ bài thi trên trung bình cao nhất

Tỉnh Cà Mau có 79,96% TS đậu tốt nghiệp THPT,  trong đó có 33 TS đạt loại giỏi, 326 TS đạt loại khá. Thủ khoa thuộc về TS Ngô Triều Dũ của Trường chuyên Phan Ngọc Hiển với số điểm 54. Đây cũng là trường duy nhất của tỉnh có tỷ lệ tốt nghiệp 100%. Tỷ lệ đậu thấp nhất thuộc về Trường THPT Khánh Lâm (huyện U Minh) với 40,63%. Đặc biệt, tỷ lệ bài thi có điểm trên trung bình cao nhất thuộc về môn Anh văn (hệ 7 năm) với 98,73%. Ông Thái Văn Long, Giám đốc Sở GD-ĐT Cà Mau cho biết tỷ lệ đậu tốt nghiệp năm nay cao hơn năm trước khoảng 10%.

Hệ bổ túc THPT có khoảng trên 40% TS đậu tốt nghiệp.

Phú Thọ: Trường tỷ lệ tốt nghiệp thấp nhất là 92,4%

Năm nay, tỉnh Phú Thọ có 17.888 thí sinh dự thi, trong đó có 17.701 em đỗ, chiếm tỷ lệ 98,95%. Có 283 em đạt loại giỏi (tương đương 1,6%), 3.019 em loại khá, chiếm tỷ lệ 17,06%.

Có 18/50 trường đạt tỷ lệ 100% học sinh đỗ tốt nghiệp, trường có tỷ lệ thấp nhất là trường THPT Yên Lập với tỷ lệ 92,4%.

Cao Bằng: 29,14% bài thi Ngoại ngữ từ trung bình trở lên

Là một tỉnh miền núi nhưng Cao Bằng có tỷ lệ tốt nghiệp THPT khá cao (86,8%). Ở hệ bổ túc, con số này là 96,7%. Với môn thi Ngoại ngữ duy nhất là tiếng Anh, tỉnh có 29,14% số bài thi điểm từ trung bình trở lên.

Thái Bình: Trường tỷ lệ đỗ tốt nghiệp thấp nhất là  93,37%

Phó GĐ Sở GD-ĐT Thái Bình Đặng Phương Bắc cho biết, tỉnh có 99,32% học sinh đỗ tốt nghiệp THPT, trong đó có 6 trường có tỷ lệ đỗ 100%.

Trường có tỷ lệ thấp nhất là THPT Đông Tiền Hải, huyện Tiền Hải, với tỷ lệ 93,37%.

Ở hệ bổ túc, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp là 95,66%.

Bình Dương: 87,25%

Tỉnh này có 2,96% TS đạt loại giỏi, 13,4% TS đạt loại khá. Trường THPT chuyên Hùng Vương có tỷ lệ đậu cao nhất với 99,73%, thấp nhất là Trường THPT Bình An với tỷ lệ 41,96%. Môn Anh văn có 72,8% TS có kết quả bài thi trên trung bình.

Ở hệ bổ túc THPT, có 73,29% TS đậu tốt nghiệp.

Cần Thơ: 94,85%

Trong số thí sinh đỗ tốt nghiệp của tỉnh, có 3,5% TS đạt loại giỏi, 14,09% đạt loại khá. Trường THPT Hà Huy Giáp có tỷ lệ đậu 100%, thấp nhất là Trường THPT Thới Lai 87,30%.

Hệ bổ túc THPT có 78,20% đậu tốt nghiệp.

Hà Nội: 7 trường bán công và dân lập tốt nghiệp 100%

98,45% là tỉ lệ tốt nghiệp THPT năm 2006 của Hà Nội. Trong đó có 6,08 % HS tốt nghiệp loại giỏi, 21,24% loại khá.

Trong số 20 trường đạt tỷ lệ 100% HS đỗ tốt nghiệp, có tới 6 trường THPT dân lập và 1 trường THPT bán công. Đó là các trường dân lập: Phan Bội Châu, Nguyễn Siêu, Lương Thế Vinh, Lương Văn Can, Lômônôxốp, Đông Kinh và trường bán công Liễu Giai. 

(Tiếp tục cập nhật)

  • Hoàng Lê - Kiều Oanh - Trà My

,
,