221
447
Giáo dục
giaoduc
/giaoduc/
849698
Chìm đò, 19 học sinh mất tích
1
Article
null
Chìm đò, 19 học sinh mất tích
,

(VietNamNet) - Sáng nay, 07/10, một vụ lật đò nghiêm trọng đã xảy ra tại xã Lạng Khê, (huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An) làm mất tích 19 học sinh, trong đó có ba cặp là chị em ruột. Công an huyện đã giữ hai bố con chủ đò để điều tra sự việc.

 Chùm ảnh: tang thương Chôm Lôm

Bến Chôm Lôm, nơi xuất phát của con đò đã bị chìm. Ảnh: Ngọc Bình

 

Sự việc xảy ra vào khoảng 7h sáng, tại bến Chôm Lôm, xã Lạng Khê khi các em học sinh đến trường.

Kha Tấn Huy, HS lớp 7A Trường THCS Lạng Khê, một trong số ít may mắn thoát chết, kể lại: khi đi được 2/3 con sông, gặp phải một sự cố bất ngờ, người lái đò đã điều khiển cho đò quay ngược lại. Khi đến vực xoáy, phần cuối đò chìm xuống.

Theo thông tin ban đầu, trên đò có khoảng 25-30 người.

Chiều nay, những nhân chứng còn sống sót cho biết, chuyến đò này chở 57 người. Trong khi, trọng lượng cho phép chở không quá 30 người.

Trong số 25 học sinh đi trên chuyến đò, một người khách tên Lai đã cứu được 5 em, người lái đò cứu được 2 em.

Đến buổi trưa, mới tìm được xác của em Ngân Quốc Hùng trong số 19 học sinh mất tích (gồm 14 nữ và 5 nam).

Đặc biệt, trong số nạn nhân thiệt mạng và mất tích, có 3 cặp là chị em ruột.

Gia đình anh Lương Văn Mãi có 2 con gái là Lương Thị Loan và Lương Thị Anh, gia đình anh La Văn Phong có 2 con là La Thị Thuý và La Thị Ngân, gia đình anh Lô Văn Xuân có 2 con gái là Lô Thị Hợp và Lô Thị Trang đến nay chưa tìm thấy xác.

Những đôi dép của các nạn nhân mà đội cứu hộ vớt được.  Ảnh: Ngọc Bình

Được biết, chủ đò là ông Lô Quốc Phong, nhưng người điều khiển chuyến đò sáng nay là anh Lô Văn Nghiệp (23 tuổi), con trai ông.

Ông Doãn Anh Thơ, Chủ tịch UBND huyện Con Cuông cho biết, huyện đã quyết định hỗ trợ mỗi gia đình có người gặp nạn 2,5 triệu đồng và 20 kg gạo.

Hiện, chính quyền vẫn đang huy động lực lượng và người dân tiếp tục tìm kiếm hai bên bờ sông.

Công an huyện Con Cuông đã tạm giữ hai bố con ông Lô Quốc Phong để điều tra sự việc.

Chiều nay, đoàn công tác của Sở GD-ĐT Nghệ An do Giám đốc Sở GD-ĐT dẫn đầu đã tới bản Chôm Lôm.

Bến đò Chôm Lôm (tiếng Thái có nghĩa là vực xoáy) nối sang bản Chôm Lôm - một bản có 160 hộ dân, với gần 100 học sinh hàng ngày sang sông đi học.

Tháng 5/2006, đã có một quyết định yêu cầu bến đò dừng hoạt động vì không đảm bảo an toàn.

Từ năm 1960 đến trước sự kiện này, đã có 33 người dân chết đuối ở đây.

Không kể vụ tai nạn thương tâm này, trong năm năm trở lại đây, đã có hai vụ lật đò, làm 5 học sinh thiệt mạng.

Ông Lô Vĩnh Thương, một người dân cho biết, trong các cuộc họp, người dân bản đã từng có đề nghị chính quyền cho làm cầu cứng, hoặc nếu chưa có điều kiện thì làm cầu treo để việc đi lại thuận tiện, an toàn hơn, nhưng chưa được giải quyết.

Tiếp tục cập nhật...

  • Ngọc Bình - Thu Hà
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,