,
221
5921
Tin tức - Sự kiện
tintuc-sukien
/giaoduc/tuyensinh/tintuc-sukien/
887988
Trường ĐH chờ quyết chỉ tiêu
1
Article
447
Giáo dục
giaoduc
/giaoduc/
,

Trường ĐH chờ quyết chỉ tiêu

Cập nhật lúc 13:40, Thứ Tư, 17/01/2007 (GMT+7)
,

(VietNamNet) -  Nhiều trường đã dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh cho năm học 2007-2008 nhưng lại "phá sản" vì phải chờ bộ tiêu chí của Bộ GD-ĐT.

Trường "top 1" không tăng...

HS phổ thông làm quen với đề thi trắc nghiệm để chuẩn bị cho thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH năm nay.

Hiệu trưởng trường ĐH Giao thông vận tải Trần Đắc Sử cho biết, phương án tuyển sinh năm 2007 của trường cơ bản đã hoàn tất. Chỉ chờ tiêu chí của Bộ GD-ĐT, trường sẽ công bố cụ thể. Dự kiến chỉ tiêu tuyển mới năm nay tăng từ 5 - 7% (gần 3.500 chỉ tiêu hệ chính quy) so với năm 2006.

Năm 2007, trường vẫn xác định một điểm chuẩn chung, sau đó có thể thay đổi nguyện vọng (NV) căn cứ kết quả điểm.

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội năm nay vẫn giữ ổn định như các năm trước: không tăng chỉ tiêu - Trưởng Phòng đào tạo nhà trường Dương Đức Hồng cho biết.

Chỉ tiêu tuyển mới năm 2007 khoảng 6.000 cho cả hệ ĐH và CĐ. Chỉ tiêu xác định căn cứ vào khả năng của trường cả về đội ngũ và cơ sở vật chất. Năm nay, trường vẫn xác định điểm trúng tuyển chung. SV trúng tuyển nhập học đến cuối năm thứ nhất mới phân ngành.

Trước hội nghị tuyển sinh, ĐH Thái Nguyên  đã trình Bộ GD-ĐT phương án tuyển sinh năm 2007 với dự kiến tăng từ 7-8% (khoảng 7.000 SV) chỉ tiêu so với năm 2006. Tuy nhiên, vì có sự thay đổi trong việc xác định chỉ tiêu tuyển mới nên phải chờ hướng dẫn của Bộ...Trưởng Ban đào tạo Tô Bình bộc bạch. 

Chỉ tiêu dự kiến tăng cho các nhóm ngành Kỹ thuật Công nghiệp, Kinh tế; nhóm ngành Sư phạm, Y tăng không đáng kể.

Phương án dự kiến tuyển sinh của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội cũng bị "phá sản" khi Bộ GD-ĐT giao các trường tự quyết chỉ tiêu trên những tiêu chí quy định. Do vậy, trường phải chờ Bộ ban hành các tiêu chí để có căn cứ xác định chỉ tiêu đào tạo năm 2007- Phó Trưởng phòng đào tạo nhà trường Trịnh Tuấn Anh cho biết.

Tuy nhiên, chỉ tiêu tuyển mới của trường không tăng hơn so với năm trước vì SV không phải đóng học phí. Tổng chỉ tiêu dự kiến là 2.200  

Dân lập muốn tăng mạnh

Hiệu trưởng trường ĐH dân lập Thăng Long Phan Huy Phú thông tin, căn  cứ vào điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên/ SV...năm nay trường dự kiến tăng 30% chỉ tiêu (khoảng 2.000 SV)  so với năm trước. 2006 chỉ tiêu thực chất tuyển vào là 1.600 SV trong khi chỉ tiêu giao 1.000.

Hiện, trường đang đầu tư xây mới và đã đưa một phần vào sử dụng. Với cơ sở vật chất mới sẽ đảm bảo đủ cho 10.000 SV, mỗi năm có thể nhận 2.500 chỉ tiêu đào tạo mới - ông Phú khẳng định 

Với 2.000 chỉ tiêu dự kiến tuyển đào tạo 14 ngành năm 2007 (2 ngành mới là Việt Nam học và tiếng Trung). Phương thức tuyển vẫn như các năm trước, trường vẫn ưu tiên xét tuyển NV1 với mức điểm cao hơn điểm sàn quy định của Bộ GD-ĐT từ 2-3 điểm. Mức điểm tuyển NV2 cao hơn điểm tuyển NV1 từ 2-3 điểm. Phương án tuyển như vậy nhằm tuyển những thí sinh đạt điểm  cao.     

Chưa có dự kiến mà trường đang chờ bộ tiêu chí của Bộ GD-ĐT ban hành để họp quyết định, Trưởng Phòng đào tạo trường ĐH dân lập Hùng Vương Nguyễn Thị Mai Bình cho biết.  

Cùng...chờ tiêu chuẩn của Bộ nhưng năm nay trường ĐH dân lập Cửu Long dự kiến sẽ tăng khoảng 200 chỉ tiêu so với năm 2006 - ông Nguyễn Khắc Ấn, Trưởng Phòng đào tạo cho hay. Chỉ tiêu tuyển mới năm 2007 dao động từ 1.600 - 1.800 SV. 

Ngoài việc được Bộ GD- ĐT cho phép đào tạo liên thông từ trung cấp lên CĐ và từ CĐ lên ĐH, năm nay, trường mở thêm ngành đào tạo mới là Khoa học xã hội và Nhân văn.

Cũng như năm trước, trường không tổ chức thi mà vẫn xét tuyển những thí sinh thi theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT, có nguyện vọng học tại trường, ông Ấn  nói. Mặc dù công tác xét tuyển có khó khăn nhưng mấy năm gần đây chỉ tiêu tuyển đào tạo đều vượt khoảng 10%.

Theo khảo sát từ cơ sở, xu hướng muốn tăng chỉ tiêu đào tạo năm 2007 nghiêng về các trường dân lập.

Còn các trường công lập, trừ những trường có ngành mới mở, nhiều trường không muốn tăng chỉ tiêu vì liên quan đến ngân sách nhà nước cấp.

  • Kiều Oanh 

 

 

Đề xuất chỉ tiêu của trường ĐH

ĐH Thái Nguyên: tăng khoảng 10% so với CT năm trước (5.900) do mở thêm 1 số mã ngành mới; Học viện An ninh nhân dân giữ 700 CT.

Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông: 550 CT (tăng 150); ngoài ra các hệ tại chức: 300, từ xa: 2.000.

Học viện Hành chính quốc gia năm trước chỉ tuyển 900, năm nay dự kiến tuyển 1.000 CT do điểm thi của thí sinh còn cao.

Học viện Kỹ thuật Mật mã: giữ nguyên chỉ tiêu 250 cho ngành học An toàn Thông tin, 250 ngành Mật mã.  

Học viện Ngân hàng: Năm 2007, chỉ tiêu đào tạo tiến sĩ: 20; Thạc sĩ :200, ĐH: 1.800; ĐH tại chức: 1.000, CĐ chính quy: 600; CĐ hệ tại chức: 200; liên thông lên ĐH: 150; liên thông lên CĐ: 200; hoàn chỉnh kiến thức ĐH, CĐ: 1.500; văn bằng 2: 500; trung học chính quy: 2.200; Trung học không chính quy: 300.

Học Viện Quan hệ quốc tế: Giữ nguyên 350 CT.

Học viện Tài chính: 2.000 CT (thêm 200).

Học viện Báo chí - Tuyên truyền: 800 - 900.

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội: CT cũ là: 3.870; năm nay có khả năng giữ  nguyên CT hoặc nếu tăng sẽ không nhiều để giữ chất lượng đào tạo.

Trường ĐH Công đoàn: 1.200 CT (tăng 200).

Trường ĐH Dược Hà Nội: giữ vững CT 500.

Trường ĐH Giao thông Vận tải: 3.150 (tăng 5 - 10%).

Trường ĐH Hải Phòng: 2.100 CT so với 1.750 CT năm trước.

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân: 4.000, không tăng hệ ĐH vì mở rộng các hệ khác như cao học với 1.000 CT trong năm 2007.

ĐH Luật Hà Nội: 1.300 (sẽ có thể tăng 5 - 10%).

ĐH Mỏ Địa chất HN: tăng từ 2.500 CT năm 2006 lên 3.000.

Trường ĐH Hà Nội (ĐH Ngoại Ngữ HN cũ): 1.500 CT so với 1.400 CT năm trước (tăng thêm ngành Kế toán).

Trường ĐH Thương mại: khoảng 2.150 CT (mở thêm 2 ngành mới là Tiếng Anh Thương mại và tài chính Ngân hàng).

Trường ĐH Văn hóa Hà Nội: Giữ nguyên 750 CT ĐH, mở thêm hệ CĐ,  khoảng 250.

Trường ĐH Y Hà Nội: Giữ nguyên CT 700-800.

Trường ĐH Y Hải Phòng: ĐH: 300; chuyên tu: 150; cử nhân điều dưỡng: 150, tất cả các hệ tăng khoảng 200.

Viện ĐH Mở Hà Nội: dự kiến tuyển 2.800 CT so với 2.500 CT năm trước. 

(Theo Tiền phong)

,
,