221
447
Giáo dục
giaoduc
/giaoduc/
945488
Thêm nhiều địa phương công bố kết quả tốt nghiệp
1
Article
null
Thêm nhiều địa phương công bố kết quả tốt nghiệp
,

(VietNamNet) - Thêm nhiều trường có tỷ lệ đỗ 0% trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT vừa qua. Tỷ lệ tốt nghiệp ở nhiều địa phương năm nay đều giảm hơn so với năm ngoái.

Gọi tên vào phòng thi (Ảnh chụp tại HĐT THPT Lương Thế Vinh (Q1) - Thu Hương)

Hà Nội: Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT đạt 86,26% (năm trước là 96%), trong đó các trường công lập đỗ 91,54%, ngoài công lập 73,75%. Trường công lập nội thành đạt tỷ lệ đỗ 95,59%, ngoại thành đạt 86,94%. Có 2 trường đỗ 100% và 1 trường dân lập đỗ hơn 20% là thấp nhất.

Tỷ lệ trên trung bình ở môn Văn là 74,6%, Lý 79,67%, Sử 60,33%, Hóa 88,4%, Toán 79,29%, Ngoại ngữ hệ 3 năm 67% - hệ 7 năm 100%. Nhìn chung, kết quả các môn thi trắc nghiệm thấp hơn không nhiều so với thi tự luận các môn này ở năm trước.

Theo đánh giá của ông Nguyễn Thành Kỳ, Chánh Văn phòng Sở, tỷ lệ thấp có nhiều nguyên do, thứ nhất do mỗi lứa học sinh một khác, thứ hai do năm nay có 3 môn thi trắc nghiệm, nhiều học sinh chưa thuần thục trong cách làm bài và thứ ba là cách làm thi nghiêm túc, chặt chẽ hơn.

Ngoài ra, Hà Nội là nơi duy nhất thực hiện thí điểm học 11 môn ở các trung tâm GDTX, nghĩa là học chương trình phổ thông thi cùng phổ thông. Do đó, tỷ lệ thấp với 29,61% ở khối học sinh này cũng ảnh hưởng đến kết quả chung.

Hà Nội sẽ có khoảng 4.800 học sinh tham gia dự thi lần 2. Ông Kỳ cho biết, đây là tỷ lệ lạc quan, đúng với dự tính ban đầu của Sở là đạt khoảng 85-90%. Kết quả phản ánh rõ độ phân hóa với đầu vào không đồng đều giữa các trường nền tỷ lệ đầu ra cũng chênh lệch.

Kết quả bổ túc THPT năm nay đạt tốt nghiệp 45,27%, năm trước đạt khoảng 90%.

Lào Cai: 56,01% là tỷ lệ thí sinh đỗ tốt nghiệp THPT năm học 2006-2007, năm trước con số này là trên 80%. Số thí sinh đỗ loại giỏi chiếm 0,46%, khá 4,02%, còn lại là trung bình. Riêng Trường THPT chuyên Lào Cai đỗ 100%. Theo đánh giá của ông Nguyễn Anh Ninh, Phó Giám đốc Sở, những trường ở huyện miền núi, vùng cao tỷ lệ đỗ rất thấp, THPT số 3 Bảo Yên đỗ 18,24%, THPT số 2 Simacai 12,9% và thấp nhất là THPT số 2 Sapa 10,7%.

Như nhiều địa phương trên cả nước, hệ bổ túc THPT ở Lào Cai cũng có sự sụt giảm đáng kể với 32% (năm trước khoảng 80%), trong đó chỉ có 2 thí sinh đỗ loại khá. Trung tâm GDTX Sapa đỗ 9% và thấp nhất là Trung tâm GDTX Văn Bàn 4,66%.

Thủ khoa của Lào Cai trong kỳ thi tốt nghiệp năm này là thí sinh Đỗ Thị Thùy Hương đạt 59 điểm với 2 môn Văn, Sử mỗi môn 9,5 điểm và 4 môn còn lại đạt 10 điểm.

Yên Bái: Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT của Yên Bái là 26,6%, năm trước là 96%, bổ túc THPT là 13,38%, năm trước đạt trên 90%. Các trường THPT ở thành phố vẫn có tỷ lệ đỗ cao như Trường THPT chuyên Yên Bái đạt 100%, THPT Lý Thường Kiệt 93%, THPT Dân tộc nội trú 85%...

Cao Bằng: Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp khối THPT chỉ có 27,78%; Hệ Bổ túc 29,63%. Chỉ có 4 trường thuộc địa phận thị xã tỷ lệ đỗ tốt nghiệp trên 50%.

Thấp nhất là các trường THPT Cách Linh chỉ có 6 học sinh tốt nghiệp, đạt tỷ lệ 3,16% tổng số học sinh; trường THPT Bằng Ca đạt tỷ lệ 4,55%, trường THPT Đống Đa 5,88%, trường THPT Thạch An 8,58%.

Cả tỉnh chỉ có 71 học sinh tốt nghiệp đạt loại giỏi, đều học tại trường THPT chuyên và trường THPT thị xã Cao Bằng. 

Bắc Ninh: Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT năm 2007 là 75,29%, năm trước là trên 90%, bổ túc THPT là 37,3%. Trường THPT chuyên Bắc Ninh đạt tỷ lệ đỗ 100%, Dân lập Lương Tài đỗ thấp nhất là 20,8%. Toàn tỉnh có 99 học sinh đỗ loại giỏi.

 

Vĩnh Phúc: Ông Hoàng Hữu Nam, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Vĩnh Phúc cho biết, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp năm nay của tỉnh là 79,54% (năm trước là gần 98%), bổ túc THPT đỗ 29,54% (năm trước là 89%). Có 2 trường tỷ lệ đỗ đạt 100% là THPT chuyên Vĩnh Phúc và THPT Lê Xoay. Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc có 2 thí sinh đạt điểm cao nhất với 56,5 điểm là Nguyễn Nhật Lệ (có 4 điểm 10) và Phùng Thị Khánh Linh (có 3 điểm 10). Trường có tỷ lệ đỗ thấp nhất của Vĩnh Phúc là Bán công Thái Hòa với 25,33%.

 

Thái Nguyên: tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT là 63% và bổ túc THPT là 22,7%. Năm trước, cả 2 tỷ lệ này đều đạt trên 90%.

Thái Bình: Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của toàn tỉnh đạt 86,4%. Trong đó, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của các trường công lập là trên 93%, các trường THPT bán công và dân lập là 57%. Theo thống kê của Sở GD-ĐT Thái Bình, toàn tỉnh có 34 bài thi đạt điểm 0. 

Nghệ An: Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT năm nay của Nghệ An giảm hơn một nửa so với năm trước: 44,57% so với 98%. Hệ bổ túc THPT đảo chiều đáng bất ngờ với tỷ lệ 8% so với 96% năm trước.

 

Các trường công lập trên địa bàn tỉnh vẫn có tỷ lệ đỗ trên 90%, trường ngoài công lập đỗ từ 45-80%, vùng đồng bằng đỗ 50-75%, miền núi thấp 35-60% và vùng miền núi cao tỷ lệ đỗ rất thấp. Một số trường ở miền núi cao có tỷ lệ đỗ chỉ khoảng 6% như: THPT Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong. 

Quảng Nam:  bậc THPT có 67,4% thí sinh tốt nghiệp (13.502 TS). Một số trường ở các huyện miền núi có tỉ lệ rất thấp như Nam Trà My 7,1%, Quang Trung (Đông Giang) 12,5%, Nam Giang 17,2%.

Trường chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm có 100% TS tốt nghiệp, tiếp theo là các trường Sào Nam 99,9%, Trần Cao Vân 98,7%. Học sinh đỗ thủ khoa của tỉnh là em Nguyễn Thị Như Ly, trường Sào Nam với 57 điểm.

 

Ở bậc bổ túc THPT chỉ có 9,2% TS tốt nghiệp trong số gần 2 nghìn TS dự thi. Trong khi đó, tỷ lệ tốt nghiệp ở bậc này năm trước là trên 70%.

 

Đây là kết quả tốt nghiệp THPT thấp nhất  từ trước đến nay tại Quảng Nam, đã làm không ít người giật mình và ngạc nhiên khi mà tỷ lệ tốt nghiệp những năm trước đây đều đạt trên 90%.

 

Khánh Hoà: Tỷ lệ đỗ là 83,79% đối với hệ THPT và 33% với hệ bổ túc. Năm 2006, số học sinh của tỉnh đậu tới 93,81%.

Trường có tỷ lệ đỗ cao nhất là THPT Chuyên Lê Quý Đôn (99,75%), trường thấp nhất là THPT Dân tộc nội trú Tỉnh Khánh Hoà (28,17%).

Lâm Đồng: Có 80,79% học sinh hệ THPT và 24,4% học sinh bổ túc vượt qua kì thi tốt nghiệp.

Trong đó, trường THPT Đạ Sar (Huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) chỉ đậu 12,5%, thấp nhất. Cao nhất là THPT Chuyên Thăng Long 99,75% tốt nghiệp.

Các năm trước, tỉnh Lâm Đồng cũng chỉ từ 80% - 87%, hội đồng khảo thí ghi nhận, đây là kết quả làm nghiêm của tỉnh được chứng minh bằng sức học thực chất của học sinh từ trước đến nay.

Đồng Tháp: 70,64% học sinh hệ THPT và chỉ 4,84% hệ bổ túc đỗ tốt nghiệp. Trong đó, tính riêng thi TNPT, có 115 bài thi môn toán điểm 0.

Theo bà Phan Thị Thu Hà, kết quả thi THPT của Đồng Tháp không nhiều bất ngờ, vì trước đây có năm thi tốt nghiệp chỉ đạt hơn 60%, đây chưa phải kết quả thấp nhất. Nhưng kết quả hệ Bổ túc thì “khó lường”, vì năm ngoái đậu hơn 90%.

Bình Phước: Kết quả tốt nghiệp của học sinh THPT là 58,27% và hệ bổ túc là 12,21%. Trường THPT Chuyên Quang Trung đứng đầu bảng, 100% học sinh đậu, có ba thủ khoa cùng 58 điểm.

Đắk Nông: Tỷ lệ tốt nghiệp THPT là 50,18%. Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp thấp nhất là trường phổ thông dân tộc Nội trú chỉ có 26,47%. Hệ bổ túc THPT chỉ có 10,23%.

Vĩnh Long: Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp cả tỉnh là 71,53%. Trường chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm tỷ lệ tốt nghiệp 100%. Đặc biệt, trường THPT bán công Long Hồ chỉ có 27,55% học sinh tốt nghiệp loại trung bình. 

(tiếp tục cập nhật...)

  • Bảo Anh - Thu Hương - Vũ Trung 

Tin bài liên quan:

 "Sự cố" đề thi- Bộ GD đổi quyết định ở phút 89!

Gặp thủ khoa "sở hữu" 5 điểm 10 tốt nghiệp

Tốt nghiệp bổ túc- Đảo chiều!

Nhiều trường THPT có tỷ lệ tốt nghiệp nhỉnh hơn...10%

Bến Tre- Một trường ven biển 100% HS đỗ tốt nghiệp

Hà Tây- Tỷ lệ tốt nghiệp giảm gần 50%

"Những điều cần biết" sau thi tốt nghiệp

Tỷ lệ tốt nghiệp sụt mạnh- Soi lại thực chất

Cả trường trượt tốt nghiệp

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,