Thắc mắc online "hậu tuyển sinh"
- Mượn trường dự thi để xét tuyển nguyện vọng (NV)1 vào trường khác nhưng trường thi "nhờ" găm kết quả lại thì phải làm sao? Không trúng tuyển NV1 các trường sẽ gửi giấy chứng nhận kết quả điểm chứ? Và những thắc mắc vào từng trường cụ thể, nếu không đủ điểm vào ngành đăng ký thì có được chuyển sang ngành khác còn chỉ tiêu là phần giải đáp online kỳ này.
![]() |
| Ảnh Bích Ngọc |
Em xin hỏi các thầy cô là mỗi thí sinh dự thi bất kỳ trường ĐH, CĐ nào, sau khi có kết quả thi thì các trường ĐH, CĐ đều gửi giấy báo trúng tuyển cho thí sinh nếu trúng tuyển và gửi phiếu đăng ký NV2 nếu không trúng tuyển phải không?
(ngoanneu@gmail.com)Đúng như vậy. Riêng đối với thí sinh không trúng tuyển (nếu có mức điểm trên điểm sàn ĐH, CĐ) được cấp 2 Giấy chứng nhận kết quả thi số 1 và số 2 để tham gia xét tuyển NV2, NV3 vào các trường ĐH, CĐ còn chỉ tiêu, cùng khối thi và trong vùng tuyển.
Em thi CĐ Kinh tế TP.HCM. Do trường này không tổ chức thi nên em mượn Trường CĐ Kinh tế đối ngoại thi. Vậy kết quả thi của em có bị chuyển qua CĐ Kinh tế đối ngoại không? Em thi được 20 điểm (chưa cộng điểm ưu tiên KV1) (hienphan_2801@yahoo.com)
Theo qui định của Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ: Đối với thí sinh có NV1 học tại trường không tổ chức thi, trường tổ chức thi có nhiệm vụ: in và gửi giấy báo dự thi, coi thi, chấm thi nhưng không xét tuyển trong đợt 1. Trước ngày 15/8 hằng năm, in và gửi Giấy chứng nhận kết quả thi có đóng dấu đỏ của trường, Phiếu báo điểm và dữ liệu kết quả thi cho trường không tổ chức thi để các trường này xét tuyển thí sinh trong đợt 1, gửi Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển, Giấy chứng nhận kết quả thi, Phiếu báo điểm cho Sở GD-ĐT.
Điểm trúng tuyển vào các trường ĐH, CĐ đến nay đã công bố rộng rãi.
Em thi được 13,5 điểm, ngành Kế toán - Trường ĐH Kinh tế Thái Nguyên. Như vậy NV2 em có thể chuyển sang ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường của Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên được không?(tieutiennu_maiyeumotnguoi@yahoo.com)
Từ ngày 25/8 đến hết ngày 10/9 các trường nhận hồ sơ đăng kí xét tuyển NV2. Việc em có chuyển sang đăng kí xét tuyển NV2 tại trường ĐH sư phạm kĩ thuật Hưng Yên hay không, sẽ phụ thuộc vào khối xét tuyển và mức điểm của em có phù hợp với mức điểm mà trường thông báo xét tuyển.
Em thi Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội) không đủ điểm trúng tuyển ngành học đăng ký ban đầu thì có được chuyển sang ngành khác còn chỉ tiêu? (kimthoa872010@gmail.com)
Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội xác định điểm trúng tuyển theo ngành, nhóm ngành, khối thi. Thí sinh không trúng tuyển vào ngành đăng ký dự thi, nếu có NV, được chuyển vào ngành cùng khối thi còn chỉ tiêu. Chi tiết em truy cập vào website: www.ulis.vnu.edu.vn
Em thi Trường CĐ Giao thông vận tải được 18,5 điểm không đậu NV1. Em có thể lấy điểm đó xét tuyển NV2 vào các trường CĐ khác không và có thể vào CĐ nào? (congaidaigia91@yahoo.com.vn)
Dự kiến hôm nay (23/8) Bộ GD-ĐT sẽ công bố toàn cảnh các trường còn chỉ tiêu xét tuyển NV2. Em có thể căn cứ vào đó để đăng kí vào trường, ngành học, khối thi, mức điểm cho phù hợp.
Em thi khối C được 13.5 điểm, cả 0.5 điểm khu vực nữa là 14 điểm. ĐIểm sàn của Bộ GD-ĐT khối C là 14 điểm. Vậy em có được xét tuyển NV2 không? Em xem quy định thì có nói "điều kiện xét tuyển NV2 là điểm thi phải lớn hơn hoặc bằng điểm sàn" nhưng em không hiểu điểm thi ấy có được tính cả điểm ưu tiên khu vực nữa không? (tuyetduc_92@yahoo.com.vn)
Theo qui định của Qui chế tuyển sinh ĐH, CĐ hiện hành “các trường xác định điểm trúng tuyển đối với các NV theo quy định: điểm trúng tuyển NV sau không thấp hơn NV trước, bảo đảm tỷ lệ trúng tuyển hợp lý giữa các NV; không hạ điểm trúng tuyển. Những trường hợp đặc biệt, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT xem xét, quyết định“.
Như vậy em đủ điều kiện để xét tuyển NV2.
Có thể cho em biết thế nào là hệ ngoài ngân sách và hệ trong ngân sách được không? (vokhuongduy@gmail.com)
Theo qui định, năm 2010 Bộ GD-ĐT chỉ xác định có một loại chỉ tiêu đào tạo của các trường ĐH, CĐ.
Những năm trước một số trường ĐH có tuyển hệ ngoài ngân sách - đây là chỉ tiêu không được đầu tư ngân sách nhà nước. Do đó, nếu thí sinh dự thi vào trường có tuyển hệ ngoài ngân sách nhưng không trúng tuyển NV1 nhưng có NV theo học tại trường sẽ được trường gọi nhập học (điểm trúng tuyển không quá thấp). Theo học diện ngoài ngân sách thí sinh sẽ phải đóng 100% học phí.
Em tôi đăng ký thi hệ ĐH tại Trường ĐH Hải Phòng, năm 2010 được 11 điểm khối A. Theo như điểm sàn của trường năm nay thì em tôi có điểm thấp hơn điểm sàn ĐH là 2 và cao hơn điểm sàn hệ CĐ của trường là 1 điểm. Theo như thông báo của trường thì hệ CĐ không tổ chức thi mà xét tuyển dựa vào HS đăng ký xét tuyển. Vậy trường hợp như của em tôi là làm HS đăng ký xét tuyển theo NV1 hay NV2 hệ CĐ của Trường ĐH Hải Phòng? (buinhung78@yahoo.com)
Như vậy em của bạn đủ điều kiện đăng kí xét tuyển NV2 vào hệ CĐ của Trường ĐH Hải Phòng.
Em thi khối A, ngành Quản trị kinh doanh (Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức kết quả được 13.5 điểm. Em thuộc KV2 (điểm ưu tiên là 0.5 điểm). Trường đã công bố điểm chuẩn ngành Quản trị kinh doanh, khối A là 14 điểm. Vậy em có đậu không? (eeminsun_012@yahoo.com.vn)
Em chưa nói rõ: kết quả thi của em là 13,5 điểm đã cộng điểm khu vực chưa, nếu chưa cộng thì em đủ điểm vào học ngành Quản trị kinh doanh.
Em thi ĐH có tổng điểm 3 môn đạt 8,75 điểm . Em thuộc khu vực 2 - nông thôn. Vậy Giấy báo điểm là bao nhiêu? Em có được xét vào CĐ ở mức 10 điểm không? Nếu ngành Kế toán của Trường Kinh tế kỹ thuật miền Nam lấy 10 điểm thì em có đậu? (anhduongxanhhoangha@yahoo.com.vn)
Em không nói rõ thi khối nào. Điểm sàn xét tuyển ĐH năm 2010 của khối A, D là 13,0 điểm; khối B, C là 14,0 điểm. Điểm sàn CĐ thấp hơn 3,0 điểm. Với mức điểm như trên em đủ điểm xét tuyển vào CĐ.
Mọi thắc mắc về điểm thi, điểm chuẩn hoặc chưa rõ về những quy định trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2010, độc giả có thể gửi email đến địa chỉ bangiaoduc@vietnamnet.vn. Chúng tôi sẽ kết nối với các chuyên gia tuyển sinh để có phản hồi sớm và chính xác tới độc giả.
-
Ban Giáo dục
