Việt Nam sẽ có ĐH đẳng cấp quốc tế vào 2017

Cập nhật lúc 16:37, 13/08/2010 (GMT+7)

Ngày 13/8, Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng Thế giới (WB) đã ký kết Hiệp định tài trợ và các văn kiện liên quan của Dự án xây dựng Trường Đại học Việt-Đức cho Việt Nam trị giá 180,4 triệu USD theo hình thức tín dụng ưu đãi.

Thời hạn khoản vay là 35 năm trong đó có 10 năm ân hạn và lãi suất 0%.

Mục tiêu của Dự án xây dựng Trường Đại học Việt-Đức nhằm xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị và khung khổ chính sách để Trường Đại học Việt-Đức trở thành một trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ hàng đầu ở Việt Nam, đạt trình độ khu vực và quốc tế.

Quy mô thiết kế của dự án Trường Đại học Việt-Đức là 5.000 sinh viên, trong đó 50% là đào tạo sau đại học. Các ngành nghề đào tạo và lĩnh vực nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Việt-Đức thuộc các lĩnh vực kỹ thuật công nghệ cao, khoa học sức khỏe, quản lý-kinh doanh và các ngành là thế mạnh của Đức.

Cụ thể, lĩnh vực bao gồm kỹ thuật điện và công nghệ thông tin; kỹ thuật xây dựng và dân dụng; công nghệ sinh học; kinh tế và kỹ thuật công nghiệp; kỹ thuật cơ khí và chế biến; khoa học máy tính; khoa học tự nhiên.

Dự án này được hỗ trợ kỹ thuật của nhóm chuyên gia Đức. Thông qua nhóm 38 trường đại học Đức là đối tác tham gia dự án, Chính phủ Cộng hòa liên bang Đức dự kiến tài trợ cho việc xây dựng và thực hiện các chương trình giảng dạy ở Việt Nam và chi lương cho các giảng viên, cán bộ phía Đức sang làm việc.

Tại lễ ký kết, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu đánh giá cao nỗ lực của WB trong việc hỗ trợ Việt Nam trong công cuộc tăng cường năng lực và phát triển giáo dục, đặc biệt là giáo dục đại học. Thống đốc cũng khẳng định, dự án xây dựng Trường Đại học Việt-Đức có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo đại học ở Việt Nam.

Dự án sẽ được thực hiện từ năm 2010 đến tháng 11/2017.

(Theo Vietnam Plus)

Ý kiến của bạn

Ý kiến bạn đọc

sontran, Ha Noi, 08:47, 15/08/2010

Đầu tiên muốn xây dựng một "Đh đẳng cấp quốc tế" thì cần phải hiểu "Thế nào là một ĐH đẳng cấp quốc tế" có thể đầu tư mạnh mẹ vào đó ta sẽ có một cơ sở khanh trang không kém gì Harvard nhưng về mặt chất lượng, nếu như cứ trả lương cho các giảng viên như hiện nay thì còn lâu chúng ta mới đạt tới được cái gọi là "Quốc tế"

Zozo, 22:21, 13/08/2010

Xây 1 trường ĐH đủ tiêu chuẩn cơ sở vật chất thì làm được.Còn về mặt giáo dục và tư tưởng,có lẽ đợi thêm 20 - 30 năm nữa

Nguyễn Nhật Quang, Làng Quốc tế Thăng Long, Hà Nội, 21:59, 13/08/2010

Xin đừng thả bong bóng nữa!
Xầy dựng cái gì ở nước ta đạt trình độ đẳng cấp quốc tế đều là mong mỏi và hy vọng của mỗi người dân. Nhưng đó là việc cực kỳ khó khăn; khó khăn không phải do người Việt ta kém cỏi, mà ở chỗ thể chế này thì khó làm được việc gì ra việc gì. Trong đó, việc xây dựng trường ĐH đẳng cấp khu vực, quốc tế lại là việc khó gấp bội. Thử hỏi tại sao việc làm đường ôtô ở nước ta chi phí cao gấp rưỡi, gấp đôi ở các nước khác, nhưng chất lượng lại không bằng nửa của họ? Tại sao người Việt đi ra sinh sống ở nước ngoài thì học tập và làm việc giỏi giang như thế, còn ở trong nước thì....tậm tịt?
Chúng ta được vay tiền ưu đãi, được chính phủ Đức tài trợ khoản chi lương cho giảng viên Đức sang dạy, nhưng như thế có đủ sức gánh bao nhiêu lực cản do chúng ta tạo ra và "đẩy" vào trường ấy? Thử xem chất lượng sữa vinamil như thế nào và ai có cổ phần ở đấy? Thử xem tập đoàn Vinashin chúng ta có thiếu tiền cho nó không?

Vì thế, tôi đề nghị quý báo đừng tiếp tục mê hoặc người dân chúng tôi bằng cách nêu ra năm này năm kia có cái này có cái khác mang đẳngcấp quốc tế.

Thanh Sơn, Đà Nẵng, 21:37, 13/08/2010

Có lẽ, lúc nào đó quý báo nên đưa thêm định nghĩa rõ ràng thế nào là một trường đại học đẳng cấp quốc tế. Đọc nội dung bài, chỉ thấy một số tiền lớn sẽ được chi, còn chẳng nhìn thấy yêu cầu đặt ra cho các bên sau khi dùng số tiền đấy.

Mai van cu, 280 ngo quyen, 19:17, 13/08/2010

Căn cứ vào đâu? Có lẽ còn lâu nữa.

Dreamer, Thanh Xuan, Ha Noi, 18:46, 13/08/2010

Tôi không tin là VN sẽ có trường ĐH đẳng cấp quốc tế vào năm 2017, thậm chí cho tới 2030 hoặc muộn hơn.
Bản tin không nêu được cụ thể tổ chức, cá nhân… ở Đức hay VN chịu trách nhiệm chính.
Tốt nhất là chúng ta nên tạm dừng vẽ vời các dự án “hoành tráng”, hãy dồn sức để ngăn chặn tình trạng xuống cấp của ngành giáo dục hiện nay.

Các tin khác