221
447
Giáo dục
giaoduc
/giaoduc/
1293788
Trắc nghiệm: Bạn hướng nội hay hướng ngoại?
1
Article
null
Trắc nghiệm: Bạn hướng nội hay hướng ngoại?
,

Hướng nội hay hướng ngoại có gì khác nhau? Bạn có quan tâm mình thuộc mẫu người nào, hướng nội hay hướng ngoại? Mời bạn làm bài trắc nghiệm dưới đây tự đánh giá bản thân kỹ hơn:

TIN LIÊN QUAN

1. Bạn thường ở trong tâm trạng:

a. Thiếu kiên định vì có thể thay đổi quyết định nhanh chóng.
b. Khi cần vẫn phải thay đổi quyết định.
c. Luôn kiên định.

Mô tả ảnh.
2. Trong môi trường ồn ào, náo nhiệt bạn cảm thấy:

a. Tâm trạng bồn chồn và bất an.
b. Dửng dưng vì chẳng quan tâm.
c. Vẫn bình thường như ở môi trường yên ả.

3. Khi giao tiếp với những người đã quen, bạn thường:

a. Có thái độ hoài nghi, ngờ vực.
b. Có thái độ lúc vui lúc buồn tùy hoàn cảnh.
c. Luôn cởi mở và vui vẻ như những lần trước đây.

4. Khi giao tiếp với những người mới quen, bạn thường:

a. Chỉ trích và hay phán xét.
b. Lãnh đạm và thờ ơ.
c. Dễ dàng bỏ qua những điều chưa vừa ý.

5. Trước những vấn đề có liên quan đến mình, bạn thường:

a. Quan tâm một cách qua loa.
b. Chỉ tập trung chiếu lệ.
c. Tỏ ra tỉ mỉ và thận trọng từng li từng tí.

6. Khi vấn đề không diễn ra như theo dự tính, bạn sẽ:

a. Băn khoăn và lo lắng, thậm chí mất bình tĩnh.
b. Hơi bực mình.
c. Bình tĩnh theo dõi tiếp xem vấn đề sẽ đến đâu.

7. Trong nhóm làm việc của mình, bạn thường ở vị trí:

a. Hơi cô lập với mọi người trong nhóm.
b. Không chú ý lắm đến vị trí.
c. Luôn gây sự chú ý của mọi người trong nhóm.

8. Khi phải nói chuyện trước đám đông, bạn cảm thấy:

a. Hồi hộp và căng thẳng cao độ.
b. Hơi hồi hộp.
c. Vẫn thoải mái và tự tin như thường.

9. Bạn thường dành bao nhiêu thời gian để một mình suy tư trong ngày?

a. Nhiều nhất là một giờ.
b. Chỉ vài phút.
c. Vài giờ.

10. Khi không thích điều gì đó, bạn thường cố gắng:

a. Tìm cách tránh né nó.
b. Tìm cách thay đổi nó.
c. Tìm cách chấp nhận nó.

11. Bạn có bao nhiêu người bạn:

a. Khoảng chục người.
b. Chỉ tới ba người.
c. Nhiều hơn chục người.

12. Khi lỡ làm điều gì sai, bạn sẽ tìm sự yên tĩnh bằng cách:

a. Đi lui đi tới hoặc đứng lên ngồi xuống nhiều lần.
b. Làm một số công việc trong nhà.
c. Đọc sách hoặc ngồi yên để suy tư.

13. Khi một đồng nghiệp đề cập đến vấn đề mà bạn chưa biết rõ, bạn sẽ:

a. Tra vấn bằng nhiều câu hỏi khác nhau.
b. Đặt đôi ba câu hỏi để biết thêm vấn đề.
c. Lắng nghe một cách chăm chú.

14. Khi đối diện với những vấn đề mới phát sinh, bạn thường:

a. Cảm thấy sợ hãi.
b. Cảm thấy băn khoăn.
c. Cảm thấy hứng thú.

15. Nếu không được người khác yêu thích, bạn sẽ:

a. Tỏ ra bất cần.
b. Chẳng buồn để ý đến.
c. Tự kiểm điểm lại chính mình.

Đánh giá kết quả:
• Nếu chọn nhiều câu a: Bạn là người hướng ngoại.

Bạn chỉ thích hướng ngoại để thấy được cái mới, ít dành thời gian để nghiền ngẫm, suy nghĩ về những điều được và chưa được của chính mình. Với bạn, chỉ có thú vui bên ngoài là có giá trị nhất, nhưng bạn chỉ tiếp nhận một cách hời hợt. Bạn thường quan tâm đến những thông tin hoặc vấn đề lạ, cho dù chúng không phù hợp với bạn. Bạn không thích bị ai chỉ trích hoặc phê bình.

• Khi chọn nhiều câu b: Bạn dao động giữa hướng nội và hướng ngoại.

Tâm trạng bạn luôn dao động vì bạn thường ở cả hai trạng thái. Điều đó dễ làm cho bạn rơi vào hoàn cảnh nửa vời khi muốn cân nhắc một vấn đề nào đó. Hơn thế, nó còn làm cho bạn mất đi niềm hứng thú trước những điều hay và mới mẻ trong cuộc sống.

• Trường hợp chọn nhiều câu c: Bạn là người hướng nội.

Bạn chỉ thích hợp với những suy nghĩ có chiều sâu và tinh tế. Với bạn, không ai hiểu mình bằng chính mình nên bạn luôn đặt lên hàng đầu những cảm nhận từ lòng mình sau khi đã cân nhắc một cách cẩn thận. Điều này còn giúp bạn cảm thấy thư thái trong lòng và tránh được những “điều tiếng” từ bên ngoài.

(Theo Personality 100/Doanh nhân Sài Gòn Cuối tuần)

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,