221
446
Khoa học
khoahoc
/khoahoc/
964016
Cơ quan quản lý thực phẩm cấp phép cho thuốc kiểu... Viagra?
1
Article
null
Cơ quan quản lý thực phẩm cấp phép cho thuốc kiểu... Viagra?
,

Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Bộ Y tế) đã cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn cho sản phẩm Khang Mỹ Đơn xuất xứ từ Trung Quốc, cách dùng là đặt vào âm đạo phụ nữ sau khi sạch kinh bốn ngày!

Rất nhiều người chú ý sản phẩm Khang Mỹ Đơn tại hội thảo về thực phẩm chức năng và người tiêu dùng, tổ chức ngày 17-7 tại Hà Nội - Ảnh: TT
Rất nhiều người chú ý sản phẩm Khang Mỹ Đơn tại hội thảo về thực phẩm chức năng và người tiêu dùng, tổ chức ngày 17-7 tại Hà Nội - Ảnh: TT
Theo quảng cáo trên tờ rơi sản phẩm, Khang Mỹ Đơn là một bài thuốc dưỡng sinh trong hoàng cung đời Thanh(?) dùng cho hoàng hậu và cung phi. Thành phần chính là tàng hoa hồng, cương đảm, huyết kiệt, sà sàng tử khổ sâm, hoàng cầm, có tác dụng bổ sung các nội tiết tố, chống lão hóa, chậm mãn kinh, bài tiết chất bẩn, làm sạch âm đạo và tử cung, phục hồi tế bào thương tổn, tăng tính đàn hồi, ngăn chặn sự phát triển các mầm bệnh trong âm đạo.

Cách dùng sản phẩm là đặt vào giữa tử cung và âm đạo, mỗi liều ba viên, giá 240.000 đồng. Ngoài Khang Mỹ Đơn dạng viên đặt, nhóm sản phẩm này bao gồm cả “tinh dầu bảo dưỡng làm đẹp”, dùng bằng cách... thoa ở vị trí hai bên hố chậu, làm sao để tinh dầu ngấm vào hai buồng trứng và Uy Nhĩ, một sản phẩm kiểu “Viagra”.

Trước đây Cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã cấp phép lưu hành cho nhóm sản phẩm Khang Mỹ Đơn, ngay sau đó thấy “hớ” nên đã thu hồi giấy phép.

Tuy nhiên do có một số “tác động”, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã tổ chức một cuộc họp ba bên gồm Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Cục Quản lý dược và Vụ Y học cổ truyền, nhằm phân định xem Khang Mỹ Đơn thuộc nhóm sản phẩm nào. Kết quả sau cuộc họp là trong hồ sơ của nước sản xuất, Khang Mỹ Đơn thuộc nhóm thực phẩm chức năng, do Cục An toàn vệ sinh thực phẩm quản lý!

Trả lời lý do vì sao Cục An toàn vệ sinh thực phẩm lại cấp phép cho viên đặt âm đạo, ông Trần Đáng - cục trưởng - nói đây không phải là thực phẩm chức năng mà là... sản phẩm chức năng.

Cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã căn cứ vào hồ sơ của nước sản xuất sản phẩm, tại Trung Quốc Khang Mỹ Đơn thuộc nhóm thực phẩm. “Nhà sản xuất công bố sản phẩm là cái gì thì ta phải công nhận là cái đó. Mình không thể làm trái qui định của quốc tế. Báo chí có dấu hiệu bài xích thực phẩm chức năng”- ông Đáng giải thích.

Tuy nhiên nguyên thứ trưởng Bộ Y tế Lê Văn Truyền cho rằng ngành dược đã có một khái niệm dành riêng cho viên đặt âm đạo. Với chức năng, cách dùng, liều dùng và chống chỉ định, nhóm sản phẩm này hoàn toàn đủ điều kiện để được coi là thuốc.

(Theo TTO)

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,