221
446
Khoa học
khoahoc
/khoahoc/
1117146
Đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đầu tư của Hào Dương
1
Article
null
Đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đầu tư của Hào Dương
,

 - Ngày 13/10, Sở Tài nguyên & Môi trường TP.HCM đã có văn bản gửi UBND TP.HCM đề nghị Ban Quản lý khu chế xuất và công nghiệp (HEPZA) thu hồi giấy chứng nhận đầu tư và con dấu đối với Công ty Hào Dương

Đoàn kiểm tra lập biên bản về hành vi xả nước thải chưa qua xử lý của Hào Dương (Ảnh: Trọng Mạnh/Báo Pháp luật TP.HCM)

Ngày 13/10, Sở Tài nguyên & Môi trường (TN&MT) TP.HCM đã chính thức có văn bản đề nghị UBND TP.HCM về việc xử lý vi phạm xả nước thải nguy hại của Công ty cổ phần thuộc da Hào Dương ra sông Đông Điền thuộc huyện Nhà Bè.

Theo báo cáo số 8267/TNMT-TTS của Sở TN&MT TP.HCM, tính từ thời điểm sở chuyển hồ sơ vi phạm của Công ty Hào Dương sang Phòng Cảnh sát Môi trường (11/7/2008) đến thời điểm ngày 10/10/2008, theo hồ sơ hiện có, Công ty Hào Dương đã có những vi phạm nghiêm trọng như: Xả nước thải vượt tiêu chuẩn cho phép 1,5 lần (vi phạm ngày 17/9/2008); xả nước thải chưa xử lý và xả vào nguồn nước không được phép gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Hai đường ống lộ thiên để bơm thẳng nước thải chưa xử lý ra sông Đông Điền. (Ảnh: Trọng Mạnh/Báo Pháp luật TP.HCM)


Để xử lý nghiêm, dứt điểm vi phạm của Công ty Hào Dương, Sở TN&MT TP.HCM cho biết, đã thực hiện những giải pháp như: tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính Công ty Hào Dương đối với các hành vi mới, đồng thời chuyển Phòng Cảnh sát Môi trường hoàn chỉnh hồ sơ truy tố hình sự.

Sở TN&MT TP.HCM cũng có văn bản đề nghị Ban Quản lý khu chế xuất xử lý nghiêm hành vi tái phạm của Công ty Hào Dương bằng hình thức thu hồi giấy chứng nhận đầu tư và con dấu của công ty này.

Tình hình vi phạm và xử lý vi phạm đối với Công ty Hào Dương

- Năm 2005: Ngày 6/1, công ty bị Thanh tra Sở phạt 10 triệu đồng do hành vi xử lý chất thải nguy hại không đúng quy định. Ngày 23/5, công ty tiếp tục bị Thanh tra Sở phạt 19,500 triệu đồng do xả nước thải vượt tiêu chuẩn, khai thác nước mặt không phép.

- Năm 2006: Ngày 20/2, Thanh tra Sở phối hợp với BQL KCX-KCN kiểm tra việc thực hiện yêu cầu quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Hào Dương. Kết quả Hào Dương đã khắc phục vi phạm trước đây.

-Năm 2007: Kiểm tra ngày 22/8, do tăng công suất sản xuất nên Công ty Hào Dương đang xây dựng hệ thống xử lý nước thải 2.500 m3/ngày, dự kiến đến cuối tháng 9/2007 hoàn thành.

- Năm 2008: Hào Dương vẫn chưa hoàn thành hệ thống xử lý nước thải. 

+ Ngày 25/1, KCN Hiệp Phước đã ngắt nước của Công ty Hào Dương.

+ Ngày 8/4, Sở TN&MT đã có kiến nghị UBND TP.HCM xử phạt Hào Dương 89 triệu đồng và buộc công ty này tạm ngưng hoạt động công đoạn gây ô nhiễm.

+ Ngày 4/6, Thanh tra Sở phạt vi phạm hành chính Công ty Hào Dương 14 triệu đồng do hệ thống xử lý nước thải chưa đạt.

+ Ngày 3/7, Sở TN&MT TP.HCM phát hiện Công ty Hào Dương bơm nước thải chưa xử lý ra sông qua họng xả nước thải của hệ thống xử lý hiện nay.

+ Ngày 11/7, Sở TN&MT TP.HCM đã có văn bản buộc Hào Dương ngưng xả thải, giao Công ty Hiệp Phước ngắt điện đồng thời chuyển hồ sơ sang Phòng Cảnh sát Môi trường để xử lý hình sự.

+ Ngày 18/7, Sở TN&MT TP.HCM ban hành quyết định rút giấy phép xả thải của Hào Dương.

+ Ngày 16/9, Ban quản lý KCX–KCN có thông báo nếu Công ty Hào Dương tiếp tục tái phạm, Ban quản lý KCX-KCN sẽ thu hồi giấy chứng nhận đầu tư và con dấu.

+ Ngày 10/10, Phòng Cảnh sát Môi trường TP.HCM phát hiện Công ty Hào Dương xả thải chưa xử lý triệt để từ hệ thống nước thải ra ngoài qua họng thoát hiện hữu (như lần vi phạm trước đây), chưa phát hiện có hệ thống ngầm.

(Nguồn: Báo cáo của Sở TN&MT TP.HCM số 8267/TNMT-TTS, ngày 13/10/2008) 

  • Mai Loan
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,