221
446
Khoa học
khoahoc
/khoahoc/
1216386
Đừng có "mồi chài" côn trùng độc hại
1
Article
null
Đừng có 'mồi chài' côn trùng độc hại
,

Dù rất nhiều loài côn trùng cắn hoặc đốt, hầu hết chúng không gây nguy hiểm mà chỉ làm bạn khó chịu. Nhưng làm sao biết được con nào thuộc loại nào? Bọ chét, muỗi mà một số loài côn trùng bay sống trong nhà khác có thể gây đau, ngứa, sưng nhưng thường không nguy hiểm, trừ trường hợp nhiễm trùng.

 
Sự thật 1: Côn trùng và rắn đều quan trọng đối với cân bằng tự nhiên.

Sự thật 2: Người ta chết vì bị côn trùng cắn nhiều hơn là vì bị rắn cắn.

Sự thật 3: Có thể tránh được hầu hết các loài côn trùng cắn.
Một số loài côn trùng “hung hăng” như ong sát thủ, muỗi mang virus nguy hiểm, nhện đen và kiến lửa khi cắn sẽ gây đau nhưng nếu vết cắn được xử lý đúng cách thì rất hiếm khi nguy hiểm tới tính mạng.

Thời tiết nóng ấm bất thường là điều kiện cho côn trùng sinh sôi nên một số mẹo sau đây sẽ giúp mọi người được an toàn, nhất là trẻ em: 

- Không để thức ăn, đồ uống hay rác ra ngoài mà không đậy. Ruồi nhặng và ong thích mùi nước hoa quả, soda, mùi mồ hôi và mùi thức ăn thiu.

- Tìm cách loại bỏ những nguồn nước có thể thành nơi sinh sống của muỗi. Mặc áo dài tay, quần dài và dùng thuốc diệt muỗi. 

- Không dùng nước hoa (để bạn không tỏa hương thơm như hoa). 

- Không mặc quần áo có họa tiết hoa với màu sặc sỡ (để trông không giống như hoa). 

Một vài loại côn trùng có thể gây hại cho bạn - Ảnh: Adam

- Không đi chân đất. 

- Không trồng các loài hoa mà ong ưa thích như nhài hay lộc vừng cạnh bể bơi. 

- Hãy cẩn thận khi đi vào nơi có nhện (nhà kho, gara chẳng hạn) hay những chỗ tối và quét bỏ mạng nhện khi thấy. 

- Giũ quần áo, giày dép, khăn trải giường để lâu ngày vì côn trùng có thể trốn trong các nếp gấp. 

- Thấy đàn ong thì tránh xa. 

- Nếu thấy tổ ong thì phải gọi công ty diệt ong chuyên nghiệp tới. 

- Nếu bị dị ứng nặng với ong thì phải xin kê đơn chống nọc ong khẩn cấp để phòng sẵn. 

- Rắn, kể cả rắn độc, bản chất không hung hãn nên đừng chọc tức chúng. 

- Nếu bạn hoặc con bạn bị rắn cắn hay phản ứng mạnh khi bị côn trùng cắn thì phải đi cấp cứu. 

Quan trọng nhất là khi con bạn bị cắn, hãy bình tĩnh xử lý. Nếu thấy khó thở hay mẩn ngứa toàn thân thì phải gọi cấp cứu ngay lập tức. Nếu không thì rửa sạch chỗ cắn bằng nước và xà phòng để tránh nhiễm trùng. Nếu bị cắn lên ngón tay hay bàn tay và bị sưng thì phải tháo tất cả các loại vòng, nhẫn ra. Các dược sĩ đều có thể kê đơn trị côn trùng cắn phù hợp nhất với bạn. 

Đông Quang (dịch từ Articlesbase.com)

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,