,
221
7943
Cảnh báo 24 giờ
canhbao24h
/khoahoc/canhbao24h/
965326
TP.HCM: Tuần cuối tháng 7, 250 ca sốt xuất huyết nhập viện
1
Article
446
Khoa học
khoahoc
/khoahoc/
,

TP.HCM: Tuần cuối tháng 7, 250 ca sốt xuất huyết nhập viện

Cập nhật lúc 23:44, Thứ Tư, 01/08/2007 (GMT+7)
,

(VietNamNet) - Ngày 1/8, Trung tâm Y tế Dự phòng TP.HCM cảnh báo, tuần cuối cùng của tháng 7 có 250 ca sốt xuất huyết nhập viện, tăng hơn các tuần trước đó gần 40%. Trong đó, số ca sốt xuất huyết nặng độ 3, 4 chiếm 15%.

Phòng cấp cứu của khoa Sốt xuất huyết - BV Nhi Đồng 1. (Ảnh: H.Cát)

Trong 2 tuần qua, sốt xuất huyết đã bắt đầu gia tăng mạnh mẽ trở lại tại các quận 2, quận 9, Cần Giờ, Hóc Môn và Thủ Đức.

Bên cạnh đó, do chủ quan, nên nhiều người lớn bị sốt xuất huyết đã nhập viện điều trị trễ dẫn đến tình trạng bệnh trở nặng.

Theo ghi nhận, trong tuần qua, khoảng 75 ca người lớn bị sốt xuất huyết, chiếm 30% các trường hợp.

Vì vậy, theo các chuyên gia, không chỉ trẻ em, người lớn nếu có dấu hiệu sốt cao liên tiếp trong 2 ngày, cũng phải đến bệnh viện để được các bác sĩ  khám và chẩn đoán chính xác bệnh.

Từ đầu năm đến nay, TP.HCM có hơn 2.500 ca mắc bệnh sốt xuất huyết.

Cũng trong ngày 1/8, Viện Pasteur TP.HCM đã tổ chức hội nghị để đánh giá dự án phòng chống sốt xuất huyết tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2004- 2007.

Kết quả sau 3 năm cho thấy, tác nhân sinh học là Mesocyclos, một trong những phương pháp diệt lăng quăng, đã phát triển rất tốt trong các dụng cụ đựng nước lớn trên 100 lít. Tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long, các ổ lăng quăng ở các lu, vại hay bể lớn chứa nước chiếm đến 91 - 97%.

Ngoài ra, thông qua dự án, hơn 96% hộ dân ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã thực hiện việc phòng chống muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết tại nhà, như dẹp bỏ các vật phế thải và diệt trừ hơn 99% quần thể muỗi và lăng quăng. 

  • Hương Cát

 

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,