221
2122
Môi trường
moitruong
/khoahoc/moitruong/
679922
TP.HCM: 60 điểm có nguy cơ sạt lở
1
Article
446
Khoa học
khoahoc
/khoahoc/
TP.HCM: 60 điểm có nguy cơ sạt lở
,

Khảo sát mới nhất của Khu quản lý đường sông dự báo, thành phố đang tồn tại khoảng 60 điểm có nguy cơ sạt lở cao tập trung chủ yếu ở các quận - huyện Nhà Bè, Bình Thạnh, 9.

Vụ sạt lở bờ kênh Thanh Đa nhận chìm 4 căn nhà xuống sông vào tháng 8-2004.

Tại quận 9, dọc theo bờ sông Đồng Nai (cù lao Long Phước) và đoạn lưu vực sông Tắc đang bị sạt lở có nguy cơ sẽ sạt lở tiếp. Đối với huyện Nhà Bè, nhiều khu vực xuất hiện hàng loạt vết nứt ven bờ sông - nơi có người cư ngụ đông đúc như: Xung quanh cầu Mương Chuối, rạch Tôm, cầu Phước Long, Phú Xuân, bến đò ngang, cầu Long Kiểng...Riêng quận Bình Thạnh, tình hình sạt lở có khả năng xảy ra cao tại khu vực cầu Kinh Thanh Đa, nhà thờ La - San Mai Thôn. Đặc biệt ở điểm CLB Lý Hoàng, 2 năm nay liên tiếp bị sạt lở cuốn trôi hàng nghìn mét vuông đất dù trước đây nơi này đã được gia cố đóng cọc bê tông, xây bờ kè...

Theo Khu quản lý đường sông, nguyên nhân chính xảy ra sạt lở bờ sông chủ yếu do nhiều nhà dân lấn chiếm, xây dựng sát bờ sông, tập trung nhiều tại các cây cầu. Ngoài ra vào mùa mưu lũ, tác động của dòng chảy đã tạo nên các vòng xoáy cục bộ dẫn đến sạt lở bờ; rồi cây cối chắn sóng, giữ đất bờ tự nhiên bị phá huỷ...

Nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người dân trong khi chờ những giải pháp lâu dài, Khu Quản lý đường sông kiến nghị Sở GTCC có văn bản yêu cầu UBND các quận 9, Bình Thạnh, huyện Nhà Bè thông báo đến các hộ dân đang sinh sống tại khu vực bờ sông về nguy cơ sạt lở. Đối với những khu vực được đặt trong cảnh báo cao, địa phương tạo điều kiện tạm di dời dân đến nơi ở khác an toàn. Đồng thời chính quyền địa phương nên khuyến khích người dân có biện pháp gia cố tạm thời bảo vệ bờ sông chống sạt lở; Sở GTCC sớm triển khai cắm mốc cảnh bảo tại những nơi có nguy cơ sạt lở...

(Theo Lao động)

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,