,
221
2141
Quốc tế
quocte
/khoahoc/quocte/
644308
Tạo tế bào gốc phôi người từ chính bệnh nhân
1
Article
446
Khoa học
khoahoc
/khoahoc/
,

Tạo tế bào gốc phôi người từ chính bệnh nhân

Cập nhật lúc 18:59, Thứ Sáu, 20/05/2005 (GMT+7)
,

Hôm 19/5, các nhà khoa học Hàn Quốc thông báo đã sử dụng công nghệ nhân bản để tạo ra một số dòng tế bào gốc phôi người từ 9 bệnh nhân. Trước đây, cũng với công nghệ này, họ đã nhân bản phôi người đầu tiên phục vụ mục đích nghiên cứu.

Quy trình tạo tế bào gốc của nhóm nghiên cứu Hàn Quốc.

Những dòng tế bào này được tạo ra bằng cách lấy ADN từ da của bệnh nhân rồi đưa nó vào trứng người rỗng, không còn nhân. Sau đó trứng được nuôi tới giai đoạn phát triển sớm của phôi, chừng 6 ngày tuổi. Khi đó, tế bào gốc được phân lập và chúng phù hợp hoàn hảo với bệnh nhân đó, có thể được sử dụng để điều trị bệnh mà không sợ đào thải.

GS Woo Suk Hwang và đồng nghiệp thuộc ĐH Quốc gia Seoul cho biết tiến trình của họ hiệu quả hơn nhiều so với mong đợi, mang lại 11 dòng tế bào gốc từ 6 người trưởng thành và ba trẻ em bị tổn thương dây sống, tiểu đường và một chứng rối loại miễn dịch hiếm có. Điều đó chứng tỏ có thể lấy được tế bào gốc phôi người từ các bệnh nhân, bất kể tuổi tác hoặc giới tính. GS Chris Higgins thuộc Hội đồng nghiên cứu y học Anh cho biết: ''Đây thực sự là một tiến bộ, mở ra khả năng điều trị bằng tế bào gốc mà không sợ đào thải''.

Các nhà nghiên cứu tin rằng một ngày nào đó có thể điều khiển để chúng biến thành các mô hoặc cơ quan cấy ghép như mong muốn, phục vụ điều trị tiểu đường, bệnh Parkinson và thậm chí là sửa chữa dây sống bị đứt lìa. Nghiên cứu của nhóm chuyên gia Hàn Quốc là một trong những bước đi đầu tiên biến điều đó thành hiện thực. Trước mắt các nhà khoa học sẽ nghiên cứu những dòng tế bào này để theo dõi cách phát triển của nhiều căn bệnh cũng như cách chữa trị. Chẳng hạn bằng cách để cho tế bào gốc phát triển thành tế bào tạo insulin, các nhà khoa học có thể tìm ra những tín hiệu huỷ hoại chúng ở bệnh nhân tiểu đường.

Tuy nhiên, Julia Millington thuộc Liên minh ủng hộ sự sống (Anh), cho rằng: ''Nhân bản vì mục đích nghiên cứu là vô đạo đức vì nó tạo ra và phá huỷ phôi người. Thí nghiệm sự sống của con người ở mọi giai đoạn phát triển sẽ khong có chỗ trong một xã hội văn minh''.

  • Minh Sơn (Theo BBC, Reuters, Nature)
,
,