Mẹ lùn bố béo sinh con bệnh tật
18:35' 17/12/2003 (GMT+7)

Vợ lùn chồng béo thường cho ra đời những đứa con nhẹ cân khi sinh nhưng lại mập ú khi trưởng thành. Sự kết hợp hai yếu tố bất lợi về cân nặng này làm gia tăng nguy cơ bị bệnh tim, tăng huyết áp và tiểu đường ở bọn trẻ khi đến tuổi trưởng thành. 

 

Chế độ dinh dưỡng cho thai phụ cực kỳ quan trọng với sự phát triển của đứa con.

Kết luận này được các nhà nghiên cứu tại Viện Sức khỏe Nhi đồng London (Anh) đưa ra sau khi tiến hành nghiên cứu 7.000 người trong số 17.000 trẻ sinh ra trong một tuần của tháng 3 năm 1958 tại Anh, Scotland và xứ Wales. Tất cả đều được theo dõi đều đặn tại các thời điểm: 7, 11, 16, 23 và 33 tuổi.

 

Báo cáo trên Tạp chí Dịch tễ học và Sức khỏe Cộng đồng Anh số ra ngày 4/12, các tác giả chọn ra một nhóm đối tượng có “nguy cơ cao” mắc các bệnh khi trưởng thành, với cân nặng khi sinh nhẹ và thừa cân khi 33 tuổi. Họ nhận thấy:

-         Khi lên 7 tuổi, trẻ thuộc nhóm “nguy cơ cao” thường lùn hơn các bạn đồng trang lứa (1 cm đối với con trai và gần 2 cm đối với con gái). Khi lên 33 tuổi, họ lùn hơn bạn bè tới 3 cm.

-         Mặc dù cân nặng khi sinh nhỏ nhưng nhóm “nguy cơ cao” bắt đầu tích lũy trọng lượng dư thừa từ rất sớm, ngay khi 7 tuổi. Sau đó trẻ vẫn tiếp tục tăng cân và tăng nhanh hơn các bạn đồng trang lứa.

 

Các tác giả nhận xét: “Những người thuộc nhóm nguy cơ cao có mẹ lùn hơn và cha béo hơn, cha mẹ họ thuộc tầng lớp lao động và mẹ hay hút thuốc khi mang thai. Cùng với sự gia tăng 1 đơn vị BMI của bố (chỉ số khối cơ thể - tiêu chuẩn đánh giá sự tương ứng giữa cân nặng và chiều cao), khả năng trẻ có “nguy cơ cao” tăng 7%. Trong khi đó, nguy cơ sẽ giảm 5% nếu mẹ cao hơn 1 cm”.

 

Trong khi chiều cao của mẹ ảnh hưởng tới sức khỏe tương lai của con, chiều cao của người cha lại không có vai trò gì. Theo các tác giả, rất có thể chiều cao hạn chế của mẹ phản ánh các điều kiện sống không thuận lợi trước khi sinh con của họ, điều này sẽ ảnh hưởng xấu tới sự phát triển của thai nhi.

 

(Huyền Trâm - Theo Newswise, PA)

Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Người Nhật chữa bệnh bằng… karaoke (17/12/2003)
Đài Loan lại có người nhiễm SARS (17/12/2003)
''Gọt'' ngón chân cái - mốt mới thịnh hành ở Mỹ (17/12/2003)
Dịch cúm gà xuất hiện tại Hàn Quốc (17/12/2003)
Đoán sức khoẻ qua móng tay (16/12/2003)
Bệnh nhân nên học cách tự đo huyết áp (16/12/2003)
Đà Nẵng đầu tư 330 tỷ đồng xây dựng bệnh viện đa khoa (15/12/2003)
Đái tháo đường - nguy cơ với bào thai (15/12/2003)
Để giữ cho bàn tay luôn đẹp (13/12/2003)
Bướu não trẻ em sẽ ít nguy hiểm nếu phát hiện sớm (13/12/2003)
Khánh thành Khoa Phục hồi chức năng tủy sống (13/12/2003)
Chuyện đó của bạn “nóng” ở mức nào? (12/12/2003)
Tỷ lệ trẻ em gái và trai đến trường ngang nhau (11/12/2003)
Tuần vài chén rượu cũng có thể gây teo não (10/12/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang