Tỷ lệ tử vong mẹ khi sinh nở là 165/100.000
08:50' 22/12/2003 (GMT+7)

(VietNamNet) - Kết quả trên do Quỹ dân số Liên Hợp quốc (UNICEF) nghiên cứu tại tại 7 tỉnh, đại diện cho 7 vùng sinh thái tại Việt Nam đưa ra mới đây. Tỷ lệ tử vong ở mẹ có sự khác biệt lớn giữa khu vực đồng bằng và miền núi, tại các tỉnh đồng bằng là 81/100.000 và tại các khu vực miền núi là 269/100.000.

Hiện nay, tử vong mẹ ở Việt Nam vẫn cao, 76,3% là do nguyên nhân trực tiếp, trong đó băng huyết chiếm 41%. Còn lại là nguyên nhân chủ quan rơi vào các vấn đề liên quan đến tim mạch, viêm gan, tai biến mạch máu não do tăng huyết áp, lao phổi...

Bên cạnh đó, tử vong sơ sinh và tử vong chu sinh cũng chiếm tỷ lệ cao - 22,2/1.000. Lý do chính là do đẻ non, ngạt sơ sinh, thai kém phát triển, dị tật bẩm sinh...

Nhằm đẩy mạnh Chương trình làm mẹ an toàn và chăm sóc trẻ sơ sinh để hoàn thành mục tiêu của chiến lược quốc gia về chăm sóc sức khoẻ sinh sản, Bộ Y tế đã xây dựng kế hoạch quốc gia về làm mẹ an toàn với sự hỗ trợ của Chính phủ Hà Lan. Trong thời gian 2 năm (12/2003-12/2005), Chính phủ Hà Lan sẽ đóng góp 1.509.000 EUR hỗ trợ giai đoạn 1 của kế hoạch quốc gia làm mẹ an toàn ở Việt Nam.

Chính phủ Việt Nam cũng đã phê Chiến lược quốc gia về chăm sóc sức khoẻ sinh sản vào năm 2001, trong đó đưa ra những định hướng mang tính chiến lược cho các hoạt động làm mẹ an toàn và chăm sóc trẻ sơ sinh cho giai đoạn 2001-2010. Những mục tiêu quốc gia liên quan đến chăm sóc sức khoẻ bà mẹ trẻ em là giảm tử vong mẹ, tử vong trẻ em, tử vong sinh và tỷ lệ sơ sinh nhẹ cân.

  • Lệ Hà
Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Ăn Chocolate - Lợi nhiều hơn hại (21/12/2003)
Mẹ nhẹ cân dễ gặp rủi ro trong quá trình sinh con (21/12/2003)
Bộ Y tế tiếp tục khuyến cáo phòng chống SARS (19/12/2003)
Tin vắn y tế 19/12 (19/12/2003)
Không kiểm tra Doping tại Para Games 2 (18/12/2003)
Sau khi phẫu thuật tim, nam sống khỏe hơn nữ (18/12/2003)
Ngủ nhiều có lợi cho miễn dịch (18/12/2003)
Chưa thể an tâm với thực phẩm không hàn the? (18/12/2003)
8 lợi ích rõ ràng của cà phê (18/12/2003)
Khi cơ thể rung tiếng chuông cảnh báo: STRESS (18/12/2003)
Bổ sung vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm (17/12/2003)
Mẹ lùn bố béo sinh con bệnh tật (17/12/2003)
Người Nhật chữa bệnh bằng… karaoke (17/12/2003)
Đài Loan lại có người nhiễm SARS (17/12/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang