,
221
2124
Sức khỏe
suckhoe
/khoahoc/suckhoe/
537142
Chớ coi thường bệnh không lây nhiễm
1
Article
446
Khoa học
khoahoc
/khoahoc/
,

Chớ coi thường bệnh không lây nhiễm

Cập nhật lúc 23:50, Thứ Hai, 25/10/2004 (GMT+7)
,

(VietNamNet) - 62% số ca bệnh tử vong từ các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, ung thư, tâm thần, đái tháo đường...

Soạn: AM 179209 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Tỷ lệ mắc bệnh không lây nhiễm đang tăng

Đó là thông tin mà Bộ Y tế đưa ra tại Hội thảo “Giám sát một số bệnh không lây nhiễm” tổ chức tại Hà Nội ngày 25/10. Trong số những bệnh không lây nhiễm bệnh tim mạch có tỷ lệ tử vong cao hàng đầu tại các bệnh viện. Tỷ lệ mắc bệnh không lây nhiễm đang tăng nhanh, từ 40% năm 1970 lên trên 60% năm 2002.

Điều tra của ngành y tế các năm 2002 và 2003 cho thấy tỷ lệ mắc tăng huyết áp chiếm 16,3% ở độ tuổi trên 25, đái tháo đường chiếm 4,6%, 10 bệnh tâm thần thường gặp chiếm tỷ lệ 14,9% dân số. Bệnh ung thư cũng chiếm tỷ khá cao với 114,1/100.000 dân đối với nam và 82,3/100.000 dân đối với nữ. Nguyên nhân dẫn tới tỷ lệ mắc bệnh không lây nhiễm gia tăng là do lối sống và cách ăn uống của người dân thay đổi đáng kể theo chiều hướng dư thừa chất, đặc biệt là chất béo, sử dụng ngày càng nhiều các phưng tiện giao thông thay cho đi bộ, gim hoạt động thể thao.

Bên cạnh đó, trình độ dân trí còn tương đối thấp nên việc nhận thức về bệnh tật và cách phòng ngừa gặp một số hạn chế.

Trước tình hình trên, Bộ Y tế đã đặt ra mục tiêu và giải pháp cơ bản cho chương trình phòng chống một số bệnh không lây nhiễm giai đoạn 2002-2010. Theo đó, giảm 15-20% tỷ lệ tai biến mạch máu não ở người bệnh tăng huyết áp, giảm 5-10% số người bị bệnh van tim do thấp khớp, tiêm phòng viêm gan B cho 100% trẻ sơ sinh, giảm tỷ lệ người bệnh ung thư ở giai đoạn muộn đến các cơ sở chuyên khoa từ 80% xuống còn 50%, giảm 50% các yếu tố nguy cơ gây phát triển bệnh đái tháo đường trong cộng đồng, giảm tỷ lệ tự sát xuống dưới 15% tổng số người bệnh trầm cảm...

  • L.Hà

     

,
,