,
221
2124
Sức khỏe
suckhoe
/khoahoc/suckhoe/
848320
Hà Nội: 9 tháng, hơn 500 người mắc sốt xuất huyết
1
Article
446
Khoa học
khoahoc
/khoahoc/
,

Hà Nội: 9 tháng, hơn 500 người mắc sốt xuất huyết

Cập nhật lúc 08:13, Thứ Tư, 04/10/2006 (GMT+7)
,

(VietNamNet) - Trong 9 tháng đầu 2006, Hà Nội chỉ có hơn 500 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết. Trong khi đó, các tỉnh thuộc Đồng Bằng Sông Cửu Long có đến hàng chục nghìn ca sốt xuất huyết. Riêng TP.HCM, hơn 5.000 ca mắc bệnh này... 

Soạn: HA 913815 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Bệnh nhi tại khoa sốt xuất huyết BV Nhi đồng 1 TP.HCM. Ảnh: SGGP.

Theo Sở Y tế Hà Nội, có 13 quận huyện có người mắc bệnh này, trong đó các quận Thanh Xuân, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai và Đống Đa là những địa bàn có số người mắc bệnh nhiều nhất.

Nguyên nhân những quận nói trên có nhiều bệnh nhân là do số người vãng lai tập trung đông, có thể mang mầm bệnh từ nơi khác về Hà Nội.

Tuy nhiên, cho đến nay Hà Nội vẫn chưa có trường hợp nào bị tử vong do sốt xuất huyết, chưa xuất hiện dịch lớn.

Hiện nay do chưa có vaccine phòng bệnh cũng như chưa có thuốc điều trị đặc hiệu bệnh sốt xuất huyết, trong khi chủng virus gây bệnh biến đổi rất nhanh nên biện pháp tốt nhất phòng bệnh vẫn là giữ vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, loăng quăng, mắc màn khi ngủ. 

Đề phòng bệnh sốt xuất huyết bùng phát nên thời gian này, Sở Y tế Hà Nội thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ tại những địa điểm có người mắc bệnh và toàn bộ địa bàn Hà Nội. Đồng thời ngành y tế Hà Nội đã chuẩn bị thuốc, hoá chất để ngăn chặn dịch khi có dấu hiệu bùng phát.

Trong khi đó, tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long số người mắc sốt xuất huyết lên tới hàng chục nghìn ca và đã có trường hợp tử vong. Đặc biệt là 3 tỉnh An Giang, Đồng Tháp và Kiên Giang. Ba tỉnh này, có số ca sốt xuất huyết cao nhất trong vùng, khoảng 140 – 225 ca/tuần.

Theo Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM, từ đầu năm 2006 đến hết tháng 8 toàn thành phố đã xảy ra gần 5.200 ca mắc sốt xuất huyết với 4 ca tử vong. Số ca mắc đã tăng gấp 300% so với cùng kỳ năm 2005.

  • Lệ Hà
,
,