,
221
2124
Sức khỏe
suckhoe
/khoahoc/suckhoe/
870728
Sốt xuất huyết tăng nhưng đang có xu hướng giảm
1
Article
446
Khoa học
khoahoc
/khoahoc/
,

Sốt xuất huyết tăng nhưng đang có xu hướng giảm

Cập nhật lúc 18:58, Thứ Năm, 30/11/2006 (GMT+7)
,

(VietNamNet) - Ngày 30/11, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, so với tháng trước số ca mắc sốt xuất huyết (SXH) trong tháng 11 vẫn tăng nhưng đang có xu hướng giảm. 

Soạn: HA 971465 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Bệnh nhân sốt xuất huyết. Ảnh: SGGP.

Theo đó, trong tháng 11, trung bình mỗi tuần có 1.100-1.200 ca SXH.

Số này đã giảm so với tháng 9 và tháng 10 từ 400-500 ca/tuần. Số tử vong từ đầu năm 2006 đến nay là trên 50 ca, chủ yếu các tỉnh phía Nam. Tuy nhiên, so với năm 2005, số mắc và tử vong do SXH trong  năm nay đều tăng.  

TS Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng cho biết: năm nay không riêng  gì Việt Nam mà nhiều quốc gia khác trong khu vực như Philippin, Singapore, Thái Lan... số người mắc SXH cũng tăng.

Nguyên nhân là do thời tiết năm nay nắng nóng lại mưa bão nhiều hơn mọi năm tạo điều kiện cho muỗi  truyền bệnh SXH (Dengue) phát triển mạnh. Hơn nữa, theo chu kỳ, cứ khoảng 4 năm dịch lại xuất hiện lớn.  

Tại Việt Nam, số ca mắc SXH tập trung chủ yếu ở các tỉnh phía Nam. Tại các tỉnh phía Nam, SXH đã lan rộng ra 19/20 tỉnh, thành. Trong đó, hai tỉnh An Giang và Đồng Tháp đang dẫn đầu số ca mắc SXH khu vực phía Nam với 150 – 300 ca/tuần. Tỉnh có số ca tử vong cao nhất là An Giang (9 ca), Kiên Giang (6 ca), Bạc Liêu (5 ca); Cà Mau, Hậu Giang, Đồng Tháp có 4 ca/tỉnh.  

Tại các tỉnh phía Bắc tình hình SXH tuy không ''nóng bỏng'' như phía Nam nhưng công tác phòng, chống vẫn phải được quan tâm. Tính đến nay, miền Bắc có hơn 2.000 người mắc bệnh SXH, tăng gấp đôi so với mùa bệnh năm ngoái.

Thời điểm này, thời tiết đã chuyển sang mùa đông SXH không còn đáng lo như các tỉnh phía Nam nhưng miền Bắc lại phải ''đối mặt'' với bệnh cúm.

  • Lệ Hà

,
,