,
221
7941
Theo dòng thời sự
tdsk
/khoahoc/tdsk/
948130
Các bệnh truyền nhiễm đều giảm, riêng sốt xuất huyết tăng
1
Article
446
Khoa học
khoahoc
/khoahoc/
,
6 tháng đầu 2007

Các bệnh truyền nhiễm đều giảm, riêng sốt xuất huyết tăng

Cập nhật lúc 09:03, Thứ Sáu, 22/06/2007 (GMT+7)
,

(VietNamNet) – 6 tháng đầu 2007, các bệnh truyền nhiễm gây dịch như sốt rét, viêm màng não đều giảm nhưng bệnh sốt xuất huyết lại tăng. Gần 20.000 người trong cả nước đã mắc bệnh này, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước.

 

>>>TP.HCM: Thêm một bệnh nhi tử vong vì sốt xuất huyết

>>>12/20 tỉnh phía Nam có người chết vì sốt xuất huyết

 

vb
Bệnh nhân sốt xuất huyết đang được theo dõi. Ảnh: SGGP
Ngày 21/6, Bộ Y tế đã có báo cáo cáo về tình hình các bệnh truyền nhiễm gây dịch trong 6 tháng đầu năm. Theo đó, hầu hết các bệnh truyền nhiễm gây dịch đều giảm so với cùng kỳ năm trước.

 

Tuy nhiên, riêng bệnh sốt xuất huyết lại có dấu hiệu gia tăng. Tích luỹ số trường hợp mắc/chết do bệnh này trong cả nước là 19.144/21 người; so với cùng kỳ năm trước, số người mắc bệnh tăng 25%, số tử vong tăng 40%.

 

Tổng số người mắc/chết do bệnh viêm não virus trong 6 tháng là 246/6 người, giảm 40,4%, số tử vong giảm 85,4% so với cùng kỳ năm trước.

 

Bệnh thương hàn, số trường hợp mắc/chết trong cả nước từ đầu năm đến nay là 447/0 người; so với cùng kỳ năm 2006, số mắc giảm 22%.

 

Đáng chú ý số người mắc/chết bởi bệnh viêm màng não do não mô cầu là 155/1, tức là số mắc giảm 67%, số tử vong giảm 91% so với cùng kỳ năm trước. Số người mắc/chết do bệnh sốt rét là 24.624/5 người, cụ thể số người mắc giảm 5,7%.

 

Đối với cúm A/H5N1, sau 17 tháng không có người nhiễm mới đã có 5 bệnh nhân bị mắc cúm A/H5N1 từ đầu năm 2007 đến nay. Trong đó, 2 bệnh nhân tử vong, còn 2 bệnh nhân khác (1 ở Thanh Hóa, 1 ở Vĩnh Phúc) đã xuất viện; 1 bệnh nhân ở Thái Nguyên vẫn đang được điều trị tích cực tại Viện các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia.

 

Trước tình hình cấp bách của bệnh dịch, Bộ Y tế đã có công văn yêu cầu các địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức trong việc sử dụng sản phẩm gia cầm; tuyệt đối không được ăn thịt gia cầm không rõ nguồn gốc, gia cầm chưa qua tiêm phòng, không ăn tiết canh. Khi người bệnh có những dấu hiệu đặc trưng của cúm A/H5N1 thì cần đến ngay các cơ sở y tế công lập để được thăm khám.

 

  • Khánh Chi       
,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
Quảng cáo
,
,
,