Cúm gia cầm: Diễn biến phức tạp ở Hà Lan
00:13' 20/03/2004 (GMT+7)

Chính phủ Hà Lan vừa ra lệnh giết khoảng 1.000 gia cầm tại một trang trại ở miền Nam sau khi kết quả xét nghiệm cho thấy dấu hiệu của kháng thể virus cúm. Cùng ngày, các nhà nghiên cứu Nhật Bản tuyên bố virus tại nước này giống hệt virus cúm ở Hàn Quốc. Một quan chức của Anh: ''Thiên nhiên là kẻ khủng bố sinh học lớn nhất''!

Hà Lan rất quan tâm đến việc tiêm vắc-xin cho những người lao động liên quan với các trại gà xuất hiện cúm gia cầm.

1.000 con gia cầm trên được nuôi tại trang trại ở Steenbergen (442 con vịt, 531 con gà, 5 gà tây, 9 ngỗng và 77 bồ câu). Trang trại này có liên hệ với một trang trại khác ở Lopik, miền Trung Hà Lan, nơi các nhà chức trách đã cho giết 600 con vịt vào hôm 17/3 sau khi xét nghiệm cho thấy kháng thể virus cúm. Bộ Nông nghiệp Hà Lan nghi ngờ các kháng thể virus cúm phát triển sau khi hai trang trại trên nhập khẩu vịt.

Nienke van der Zee, người phát ngôn của Bộ Nông nghiệp, cho biết: ''Virus cúm gia cầm có lẽ bắt nguồn từ 2.500 con vịt được nhập khẩu từ nước ngoài. Chúng tôi nghi ngờ vịt nhập khẩu mang một dạng virus cúm lây lan thấp''. Tuy nhiên, bà Nienke không tiết lộ xuất xứ của hai lô vịt nhập khẩu. Năm trang trại khác nhận vịt từ các lô hàng trên đang được kiểm tra. Kết quả xét nghiệm sẽ được công bố trong một vài ngày tới.

Bộ trưởng Nông nghiệp Cees Veerman sẽ đưa vấn đề ngăn chặn cúm gia cầm ra thảo luận tại cuộc họp sắp tới của các Bộ trưởng Nông nghiệp châu Âu diễn ra tại Brussels, Bỉ, vào thứ hai tuần tới. Năm ngoái, một dạng cúm gia cầm ôn hoà đã đột biến thành dạng lây nhiễm cao, buộc Hà Lan phải giết 25% tổng số gia cầm (30,7 triệu con tại 1.300 trang trại), thiệt hại lên tới hàng trăm triệu USD và một người tử vong.

Bộ Nông nghiệp Hà Lan cho biết các kháng thể virus cúm được tìm thấy tại hai trang trại trên khác biệt so với kháng thể ở trang trại Eemsmond, vùng Đông Bắc, nơi 22.000 con gà đã bị giết vào hôm 13/3. Trước tình hình này, Nga đã tạm thời ngừng nhập khẩu gia cầm từ Hà Lan để ngăn chặn sự lây lan của cúm gia cầm.

Tại Nhật Bản, các nhà nghiên cứu đã xác định: chuỗi ADN của virus cúm gia cầm tại nước này và Hàn Quốc gần như giống hệt nhau. Theo Bộ Nông Lâm và Ngư nghiệp, điều đó có nghĩa là chim di cư có lẽ đã mang virus từ Hàn Quốc sang Nhật Bản. Hơn 99% ADN của virus tại các quận Yamaguchi, Oita và tỉnh Kyoto giống hệt ADN của virus được phân lập ở Hàn Quốc vào tháng 3.

Hôm nay 19/3, kết thúc một hội nghị thượng đỉnh kéo dài ba ngày do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tổ chức tại Geneva. Hơn 100 chuyên gia và các quan chức y tế trên thế giới đã đưa ra khuyến cáo: Khả năng một đợt dịch cúm nguy hiểm ở người bắt nguồn từ dịch cúm gia cầm hiện nay vẫn là mối đe doạ nghiêm trọng và phải được ngăn chặn trước. Một quan chức của Anh cho biết: ''Nhiều quốc gia đang tập trung vào chống khủng bố và khủng bố sinh học và chúng tôi muốn chỉ ra rằng thiên nhiên là kẻ khủng bố sinh học lớn nhất''. Các chuyên gia chỉ ra rằng các loại thuốc chống virus có ý nghĩa sống còn trong việc ngăn chặn một đợt dịch như vậy. Họ muốn WHO tập trung vào việc dự trữ một lượng lớn thuốc trên toàn thế giới nếu dịch bệnh xảy ra.

Minh Sơn (tổng hợp)

Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi